Bản tin 14H: Mỹ chi 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine?

Binh sỹ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk. Nguồn: AFP/TTXVN.
Binh sỹ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Một nguồn tin trong Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cho biết Quốc hội nước này dự kiến sẽ phân bổ 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên hôm nay, 30/11, có mưa vừa, riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến mưa rất to. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo, các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến ngày 3/12. Trong 3 ngày tới (đến khoảng ngày 2/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Hà Nội trong 3 ngày tới trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.


Bộ Tài chính vừa có văn bản ngày 30/11 yêu cầu Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ôtô BMW trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Theo đại diện Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra với hoạt động nhập khẩu ôtô nguyên chiếc của Công ty cổ phần ôtô Âu Châu, cơ quan chức năng đã xác định có sai phạm. Cụ thể, công ty đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định...


Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/11, tại Km 1577+800 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại chỗ và một người bị thương. Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Chở, sinh năm 1956 ở thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh đi bộ băng qua dải phân cách hướng từ Tây sang Đông. Khi vừa bước qua dải phân cách, bà Chở bị xe mô tô phân khối lớn BKS 66A2-002.95 do anh Hiếu ở tỉnh Đồng Tháp điều khiển chạy hướng Nam - Bắc với tốc độ cao đâm vào, kéo lê khoảng chục mét làm bà Chở chết tại chỗ. Anh Hiếu văng xa hơn chục mét bị thương và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sáng 30/11, các cơ quan chức năng Đồng Nai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại gara ô tô Quốc Phong nằm trên quốc lộ 1A, đoạn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 30/11, ngọn lửa bùng lên ở gara. Do trong gara chứa nhiều chất dễ cháy là vỏ xe ô tô nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan ra khu vực cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông. Một nhà dân gần kề gara cũng bị ngọn lửa lan sang khiến hai vợ chồng và một cháu bé bị kẹt lại bên trong. Lúc này, nhiều người dân đã phát hiện lao vào phá cửa cứu sống cả gia đình khỏi đám cháy.


Cựu Tổng giám đốc PMU-18 Bùi Tiến Dũng - người được báo chí nhắc nhiều với biệt danh “con bạc triệu đô” trong vụ tham nhũng PMU-18 không đủ điều kiện để được đặc xá dù đối tượng có đơn xin đặc xá đợt này. Tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước sáng nay (30/11), Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn cho biết, Bùi Tiến Dũng có đơn xin đặc xá đợt đợt này. Bùi Tiến Dũng bị kết án 23 năm tù về 4 tội danh, đã chấp hành hình phạt được hơn 10 năm, 2 tháng, 21 ngày. Vừa qua do bị bệnh hiểm nghèo ung thư phổi, nên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định  tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, xét các tiêu chuẩn thì Bùi Tiến Dũng không đủ điều kiện được đặc xá 2016. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin trong Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cho biết Quốc hội nước này dự kiến sẽ phân bổ 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu với hãng thông tấn TASS, nguồn tin trên cho hay dự thảo ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm tới bao gồm cả khoản viện trợ "350 triệu USD cho Ukraine." Theo nguồn tin, quyết định cung cấp khoản viện trợ này sẽ thuộc thẩm quyền của Tổng thống Mỹ, mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào. 

Liên quan đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra vào khuya ngày 28/11 ở Colombia, làm 71 người tử vong, bao gồm thành viên đội bóng Chapecoense (Brazil), nhà báo và phi hành đoàn. Trong một tuyên bố, Tổng thống Brazil Michel Temer đã bày tỏ lòng thương tiếc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông Michel Temer cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc kể trên. (Xem chi tiết)


12 người trong đó có 11 học sinh đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu kí túc xá nữ ở tỉnh Adana, Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 19h25 ngày 29/11 (theo giờ địa phương). Ông Omer Celik, đại diện chính quyền tỉnh Adana, cho biết, ngọn lửa bùng lên từ khu kí túc xá dành cho nữ sinh trung học. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Theo ông Celi, vụ hỏa hoạn đã khiến 12 người thiệt mạng gồm 1 gia sư và 11 nữ sinh, ngoài ra 22 nữ sinh khác cũng bị thương. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố. (Xem chi tiết)

Ngày 29/11, cảnh sát Italy đã bắt giữ hơn 100 đối tượng trong 3 chiến dịch chống mafia riêng rẽ được tiến hành ở các vùng Calabria, Campania, Pulia, Lazio và Lombardy. Hãng tin ANSA cho biết 46 đối tượng bị bắt giữ ở vùng Calabria trong chiến dịch nhằm vào một nhánh đầy quyền lực của băng nhóm tội phạm Ndrangheta. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Phó Thị trưởng một thành phố nhỏ ở gần Catanzaro, thủ phủ vùng Calabria. Có tới 42 đối tượng bị bắt giữ ở vùng Campania trong chiến dịch nhằm vào nhóm tội phạm Camorra và 23 đối tượng, trong đó có 6 nhân viên ngân hàng, bị bắt giữ tại các vùng Pulia, Lazio và Lombardy. 
Theo nguồn tin quân đội, một tướng quân đội Afghanistan thiệt mạng và một vài sỹ quan quân đội khác bị thương sau khi một chiếc trực thăng bị rơi tại tỉnh Badghis, miền Tây nước này. Phát biểu với báo giới ngày 29/11, một quan chức quân đội xác nhận: "Chuẩn tướng Muhayuddin Ghori, Chỉ huy Quân đoàn Zafar 207 thuộc Quân đội Quốc gia Aghanistan có căn cứ tại tỉnh miền Tây Herat, đã tử vong sau khi chiếc trực thăng ANA chở ông bị rơi tại huyện Mori Chaq, tỉnh Badghis, vào chiều tối 29/11."
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.