Bản tin 14H: Mỹ chỉ trích Trung Quốc bồi đắp đảo trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép trong các vùng nước xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)
Tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép trong các vùng nước xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì các dự án cải tạo, bồi đắp của Bắc Kinh ở Biển Đông, cho rằng Trung Quốc đang đứng ngoài các luật lệ quốc tế bằng việc quân sự hóa các bãi đá và đảo san hô tranh chấp.

Trước những bất hợp lý của biểu giá điện lũy tiến hiện hành, EVN đề xuất 3 cách tính mới trong đó có việc bán đồng giá theo mức bình quân hiện nay, 1.747 đ/kWh. Đây cũng chính là giá điện bình quân của biểu giá điện sinh hoạt hiện nay. Với phương án này, EVN tính toán các hộ sử dụng dưới 240 kWh trong tháng sẽ tăng tiền điện phải trả. Hộ bị tác động cao nhất là sử dụng 100 kWh. Các hộ sử dụng trên 240 kWh sẽ được hưởng lợi. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, dư luận “nóng” lên trước thông tin thí sinh Bùi Kiều Nhi (SN 1997, ở thôn Sơn Ngọc, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đạt tổng số 29 điểm nhưng bị đánh trượt khỏi danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân vì trong phần khai lý lịch của thí sinh này không khai thông tin bố đẻ từng có án tích. Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an cho biết sẽ xem xét chiếu cố cho thí sinh này. (Xem chi tiết)


Một tàu cá của ngư dân Vũng Tàu vừa bị chìm trên biển do nổ bình gas giữa đêm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 20 ngư dân nhưng mới cứu sống được 3 người. Tình hình thời tiết trong khu vực xảy ra vụ việc có gió cấp 6-7, giật cấp 8. (Xem chi tiết)


Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy xe tải trong hầm đường bộ Hải Vân (phía Bắc hầm thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vào đêm 16/9. Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 16/9, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 74C 012.33 do Nguyễn Đình Khánh điều khiển đang lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc-Nam, đến Km 3+750 thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe đã bị bốc cháy từ phía cabin. Cùng thời điểm này, trong hầm đường bộ Hải Vân có 2 xe khách và 15 xe tải đang lưu thông, đã được hướng dẫn thoát hiểm an toàn.


Khoảng 9h30 ngày 17/9 trước cửa số nhà 291 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), chiếc Lexus màu trắng mang BKS 29A - 482.82 đang lưu thông trên đường bất ngờ lao lên dải phân cách giữa đường, ủi tung dải phân cách bằng sắt, và chỉ dừng lại khi đâm vào cây cột điện gây ra tiếng động lớn. May mắn không có ai bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe Lexus tiền tỷ bị hư hỏng phần đầu, dầu máy chảy ra đường, hai túi khí đã bung. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 17/9, tại Km 636+900 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua tổ dân phố 9, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong. Xe máy do anh Nguyễn Thành Vương điều khiển, chạy theo hướng từ tỉnh Gia Lai về thành phố Buôn Ma Thuột chở theo 2 người phía sau vượt xe buýt và đâm trực diện vào xe bán tải chạy ngược chiều do tài xế Võ Thanh Tùng điều khiển. Cú đâm mạnh khiến chị Mai ngồi sau xe máy tử vong, anh Vương bị thương nặng.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì các dự án cải tạo, bồi đắp của Bắc Kinh ở Biển Đông, cho rằng Trung Quốc đang đứng ngoài các luật lệ quốc tế bằng việc quân sự hóa các bãi đá và đảo san hô tranh chấp. Phát biểu tại một hội nghị đang diễn ra của Không quân Mỹ, ông Carter kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông lập tức chấm dứt hoạt động tôn tạo, bồi đắp. Ông nhấn mạnh Mỹ quan ngại sâu sắc trước tiến độ cải tạo đất hiện nay cũng như viễn cảnh đẩy mạnh quân sự hóa, đồng thời cảnh báo những hoạt động này có thể làm tăng nguy cơ tính toán sai hay xung đột giữa các nước đòi chủ quyền.


Cựu Giám đốc CIA đề nghị phương Tây cung cấp tên lửa cho Ukraine; Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Phương Tây cung cấp vũ khí, đồng thời gia tăng danh sách trừng phạt các cá nhân và công ty Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy tại Đông Ukraine và việc Moskva sáp nhập Crimea... Tất cả động thái khiến các con sóng ngầm ở Ukraine luôn trực trỗi dậy. (Xem chi tiết)


Hải quân Indonesia vừa đặt mua 11 chiếc trực thăng Panther trong một kế hoạch khôi phục lại phi đội chống ngầm 100 vốn bị ngưng hoạt động từ cuối những năm 1980, một quan chức cấp cao Indonesia cho biết. Ông M Zainuddin tiết lộ thêm rằng phi đội 100 sẽ được tái khởi động ngay sau khi những chiếc Panther được bàn giao. Phi đội chống ngầm 100 của Indonesia được coi là một trong những phi đội hùng mạnh trên thế giới vào những năm 1960. (Xem chi tiết)


Một con cá quái dị (được cho là cá sói) dài 2 mét đã được ngư dân Nhật Bản kéo lên khỏi vùng biển gần khu vực nhiễm xạ Fukushima. Tuy nhiên, loài cá sói thông thường chỉ sống ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Chúng là loài cá sống dưới đáy đại dương và gần như không bao giờ bơi lên gần mặt nước. Hiroshi cho biết anh đã bắt được con cá này trên vùng biển gần đảo Hokkaido, nằm cách Fukushima không xa – nơi mà cách đây 4 năm đã xảy ra thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân nghiêm trọng, khiến cả khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG