Bản tin 14H: Mỹ chuẩn bị phương án đối phó tên lửa Triều Tiên

Tổng thống Mỹ sắp xem xét phương án quân sự với Triều Tiên. Ảnh: CNN.
Tổng thống Mỹ sắp xem xét phương án quân sự với Triều Tiên. Ảnh: CNN.
TPO - Quân đội Mỹ chuẩn bị phương án mới để đối phó với Triều Tiên khi Washington tăng lo ngại về chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
Sáng 29/6, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức thông xe nhánh cầu N1 và N2 thuộc dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt. Nhánh N1 từ Đại lộ Võ Văn Kiệt phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ được xây dựng với chiều dài hơn 167m, rộng 6,5m, đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp; nhánh N2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống Đại lộ Võ Văn Kiệt phía quận 1 dài hơn 142m, rộng 6,5m. Dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng, được khởi công ngày 29/11/2016, đến nay vượt tiến độ 5 tháng. 

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã có thông báo gửi luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn luật sư TP Hà Nội về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho nhà báo Duy Phong - trưởng ban bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị bắt vì nhận tiền doanh nghiệp. Theo nội dung văn bản, sau khi xem xét văn bản đề nghị ngày 26/6 của luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng luật sư Phạm Sơn – Đoàn luật sư Hà Nội về việc nhận bào chữa cho ông Lê duy Phong, cơ quan CSĐT – Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã thông báo cho bị can Lê Duy Phong về việc luật sư Nguyễn Văn Kiệm nhận bào chữa cho bị can Phong. Theo cơ quan điều tra, bị can Lê Duy Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và đã có đơn từ chối luật sư. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 6 giảm 0,17% so với tháng trước.
CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,15%. Các nguyên nhân làm CPI giảm do sau nhiều lần điều chỉnh tăng giảm, tổng chung giá xăng giảm 560 đồng/lít; giá dầu diezen giảm 430 đồng/lít. Từ đó khiến giá nhóm nhiên liệu giảm 1,47% so với tháng trước và góp phần giảm CPI chung khoảng 0,06%. (Xem chi tiết)

Do đường nhỏ hẹp, tài xế xe tải thiếu quan sát khi ôm cua khiến xe cán qua người cháu bé 18 tháng tuổi đang chơi trước cửa nhà làm cháu bé tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 16h30 ngày 28/6 tại ngã ba Tiền Định - Cộng Hoà (đoạn gần bia ông Rùa) thuộc phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (Hải Dương). (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 28/6, nhóm cán bộ cảnh sát trật tự và giao thông thuộc công an huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuần tra ở thị trấn Nga Sơn phát hiện hai thanh niên đi xe máy Dream không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng nhưng hai thanh niên không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy nên bị truy đuổi. Đến trước cổng nhà nghỉ Trọng Bồi, do vướng chướng ngại vật nên xe Dream va chạm với xe chuyên dụng của cảnh sát. Bốn người trên 2 xe ngã văng ra đất, bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Sáng 29/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của nam thanh niên trong cửa hàng xăng dầu số 7 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Trung (SN 1987, ngụ thôn 1, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, một nhân viên cửa hàng xăng dầu số 7 đến làm việc như thường lệ. Khi người này mở cửa ra gọi thì phát hiện anh Trung nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu, mặt có một vết cắt nên đã hốt hoảng hô hoán mọi người xung quanh. (Xem chi tiết)

Các phương án của quân đội Mỹ đối với Triều Tiên đã được cập nhật và sẵn sàng trình lên Tổng thống Donald Trump, CNN ngày 28/6 dẫn lời hai quan chức quân đội Mỹ cho biết. Việc này sẽ được thực hiện nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân ngầm hoặc thử tên lửa đạn đạo, đạt tiến bộ về phát triển vũ khí có thể tấn công Mỹ. Ông HR McMaster, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, xác nhận việc này. 


Ngày 28/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc không kích tại một ngôi làng do các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở miền Đông Syria. Theo SOHR, hiện chưa xác định được máy bay chiến đấu gây ra vụ không kích trên thuộc bên nào, song cả liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu và quân đội Syria do Nga hậu thuẫn đều đang nhắm mục tiêu vào các nhóm Hồi giáo thánh chiến ở các thành phố và thị trấn dọc theo thung lũng Euphrates.


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định tổ chức này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, trong bối cảnh các tay súng khủng bố Taliban gia tăng hoạt động chống phá chính quyền sở tại, song không trực tiếp tham gia các chiến dịch quân sự tại quốc gia Nam Á này. Tổng Thư ký NATO đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 28/6, ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng khối quân sự này.
Theo Reuters, ngày 29/6, Australia và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, một động thái phô diễn sức mạnh, phần lớn ở trên biển, nhằm gửi đi một thông điệp đến cả các đồng minh và đối thủ tiềm tàng của hai nước, trong đó có Trung Quốc. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 33.000 binh sỹ Mỹ và Australia cùng các tàu chiến được trang bị máy bay chiến đấu phản lực. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm xuất hiện căng thẳng liên quan hoạt động ngày càng gây hấn của Trung Quốc, nhất là ở Biển Đông.
MỚI - NÓNG