Bản tin 14H: Mỹ công bố bộ tài liệu mới tuyệt mật về vụ ám sát John Kennedy

Tổng thống John F.Kennedy tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington, Mỹ ngày 24/10/1962. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống John F.Kennedy tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington, Mỹ ngày 24/10/1962. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Một bộ tài liệu mới, được đóng dấu tuyệt mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy hồi năm 1963, đã được Cơ quan Lưu trữ quốc gia công bố ngày 3/11.

Theo báo cáo sơ bộ đến thời điểm hiện tại, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có ít nhất 3 người chế; 8500 lồng bè của ngư dân bị đánh vỡ; hơn 900 tàu thuyền bị hư hại, hơn 2500 căn nhà bị tốc mái, 20 căn nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 12. Trước đó, tỉnh Phú Yên ghi nhận 2 người tử vong và nhiều người mất tích vì bão. Hiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang thị sát tỉnh này, sau khi làm việc ở Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Sáng 4/11, sau một đêm phải di dời trú bão, gần 4.000 người dân huyện Cần Giờ, TPHCM đã khăn gói trở về nhà tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh sau khi thông tin địa phương không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. Trong lúc di tản tránh bão, người dân chỉ mang theo những vật dụng cần thiết như quần áo, chăn mền để ngủ qua đêm. (Xem chi tiết)


Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 4/11, bão số 12 trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa-Đắc Lắk-Lâm Đồng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão sáng nay ở An Nhơn (Bình Định) có gió giật cấp 11, Tuy Hòa (Phú Yên) giật cấp 11, Ninh Hòa (Khánh Hòa) cấp 12, T.p Nha Trang giật cấp 12, Đà Lạt, Liên Khương (Lâm Đồng) gió giật cấp 10-11. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm.

Sau khi tông nát xe máy SH Mode tại giao lộ, chiếc xe ô tô hiệu Mazda mang BKS 75A-074.34 lao với tốc độ nhanh vào một quán ăn ven đường khiến nhiều người ngồi gần vỉa hè phải hoảng loạn bỏ chạy, một nữ sinh không chạy kịp bị tông tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h tối 3/11, tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Đống Đa (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nạn nhân được xác định là chị V.T.Q.N (sinh năm 1995, quê Quảng Trị). Q là sinh viên của một trường đại học ở Huế, vừa tốt nghiệp ra trường. Vụ tai nạn cũng khiến một nạn nhân khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

Cửa hàng xăng dầu Bãi Bò (nằm ở thôn Như Thiết, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vừa bị phát hiện đang tồn dư hơn 800 lít xăng A92 không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, cơ sở kinh doanh này đã hết thời hạn kinh doanh xăng dầu hơn 3 năm nay nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Hiện, Sở Công thương Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu cây xăng này ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu đồng thời giao Chi cục QLTT Bắc Giang thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.  (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc đạn lạc vào nhà dân, khiến một số người ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên) bị thương. Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu thông tin báo chí phản ánh là có thật) và triển khai ngay các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump, người khởi động chuyến công du châu Á 12 ngày từ hôm 3/11, cho biết ông sẽ lưu lại Philippines thêm một ngày nữa để tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Trước đó, giới chuyên gia cho rằng việc ông Trump bỏ lỡ EAS lần này sẽ làm giảm bớt những thành quả của cả chuyến công du đồng thời là một vấn đề lớn đối với lãnh đạo khu vực. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự sẽ lưu lại thêm một ngày ở Philppines. Chúng tôi có một hội nghị lớn, hội nghị thứ hai và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đàm phán về thương mại. Chắc chắn chúng tôi cũng sẽ thảo luận về Triều Tiên”. (Xem chi tiết)


Một bộ tài liệu mới, được đóng dấu tuyệt mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy hồi năm 1963, đã được Cơ quan Lưu trữ quốc gia công bố ngày 3/11. Trong gần 680 tài liệu vừa được mở ra cho công chúng, có 553 file tài liệu chưa từng được biết đến của CIA mà trước đó không được công bố vì những lý do an ninh quốc gia. Trong số các file tài liệu mới công bố có nhiều ghi chép chi tiết về những nỗ lực lôi kéo các nhà ngoại giao Nga làm việc trong các phái bộ nước ngoài, kèm với nhiều bản ghi âm nghe trộm. Việc công bố các tài liệu mới này được đưa ra theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.


Quân đội Mỹ ngày 3/11 đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Somalia. Đây là những cuộc không kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào IS ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).