Bản tin 14H: Mỹ đem 8 chiến cơ 'Thần Sấm' tới Bắc Âu tập trận

Máy bay A-10 Thunderbolt. (Nguồn: military.com)
Máy bay A-10 Thunderbolt. (Nguồn: military.com)
TPO - Các phương tiện truyền thông ngày 8/9 đưa tin 8 máy bay cường kích A-10 "Thunderbolt" (Thần Sấm) của Mỹ sẽ thực hiện các chuyến bay cùng Không quân Estonia trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chung vào tuần tới. Ngoài ra, trong một số hoạt động diễn tập còn có sự tham gia của quân đội và máy bay huấn luyện đa năng L-39 của Estonia.

Ngày 7/9, về vấn đề thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2015-2016, bà Nguyễn Thị Thu - Phó giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, tất cả những phát sinh vừa qua là do quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Do là năm đầu tiên triển khai theo luật mới nên mới xảy ra tình huống thu BHYT học sinh 15 tháng. Kể từ năm học tới, việc thu BHYT tại các trường sẽ chỉ diễn ra sau khi kết thúc học kỳ 1 với số tiền của 12 tháng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tàu cá của Bình Thuận mang số hiệu BTh 98603TS phát nổ khi đang đánh bắt thủy sản trên biển, ngày 8/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, các lực lượng chức năng cùng tàu cá của ngư dân đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân bị mất tích. Trước đó vào lúc 15h48 ngày 7/9, tàu BTh 98603TS khi tàu đang cùng 16 ngư dân hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển, tại vị trí cách thành phố Phan Thiết khoảng 200 hải lý về hướng Nam thì bị chìm sau khi phát nổ và cháy chưa rõ nguyên nhân.


Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Hà Giang cho biết, đêm 7/9 mưa lớn diễn ra trên diện rộng, tập trung ở các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang. Vào 23h, nước suối ở thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) dâng cao 3 m tạo thành lũ quét cuốn trôi 3 mẹ con chị Giàng Thị Mảnh (26 tuổi) và hai con trai là Phàn Phủ Sơn (4 tuổi), Phàn Phủ Minh (3 tuổi). Sáng nay mưa đã tạnh nhưng lũ cuốn không còn thấy móng căn nhà của chị Mảnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 8/9, chiếc xe tải mang biển số 51C-003.09 lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ ngã tư An Sương về Cộng Hòa thì gặp chiếc xe máy do người phụ nữ bị ngã đột ngột. Tài xế xe tải đánh lái chuyển làn để né. Lúc này, chiếc xe taxi mang biển số 51F-512.82 lưu thông phía sau phía sau bị bất ngờ không kịp xử lý đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe tải. Vụ việc khiến chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió bị bể nát, xe tải bị hư hỏng nhẹ phần đuôi xe. May mắn người phụ nữ  ngã xe máy chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Lửa bùng phát dữ dội vào ban đêm ở xóm Cồn bên kia cửa biển Dinh Cậu (Phú Quốc, Kiên Giang) khiến 5 căn nhà bị thiêu rụi. Đám cháy được phát hiện lúc 20h30 ngày 7/9. Lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà cấp 4 của một phụ nữ tên Ngân khi vợ chồng đều đi vắng. Lửa đã thiêu rụi căn nhà cùng nhiều vật dụng. Sau đó, lửa bén nhanh sang những căn liền kề và thiêu rụi thêm 4 nhà mái tôn, cột gỗ cùng nhiều ngư lưới cụ của các hộ dân. (Xem chi tiết)


Sáng nay 8/9, hàng xóm phát hiện thi thể chị X (SN 1991) và con trai là Đ (SN 2013) tại nhà riêng ở tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Theo các nhân chứng, vào thời điểm kể trên, sau khi gọi chị X đi chợ không được, hàng xóm nghi có chuyện chẳng lành nên phá cửa. Khi vào nhà, mọi người hoảng hồn phát hiện chị X. cùng con trai chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ. (Xem chi tiết)


Các phương tiện truyền thông ngày 8/9 đưa tin, 8 máy bay cường kích A-10 "Thunderbolt" (Thần Sấm) của Mỹ sẽ thực hiện các chuyến bay cùng Không quân Estonia trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chung vào tuần tới. Ngoài ra, trong một số hoạt động diễn tập còn có sự tham gia của quân đội và máy bay huấn luyện đa năng L-39 của Estonia. Quân đội Estonia nhấn mạnh cuộc tập trận này là một cơ hội tốt để kiểm nghiệm năng lực của không quân Estonia hợp tác cùng các chuyên gia Mỹ.


Sau cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Trung hôm 2/9, các nước thành viên tham gia đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang đẩy nhanh các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phó Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc, ông Tiêu Thiên chiều 7/9 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Gunn tại thủ đô Seoul và hội kiến với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên Hàn Quốc Hwang Joon Kook. Hai bên đã bàn về phương án hợp tác Hàn-Trung nhằm kìm hãm Triều Tiên tiến hành thêm các hành động khiêu khích khác.


Ngày 7/9, trên tuyến đường cao tốc từ biên giới Serbia dẫn tới thủ đô Budapest (ở Hungary), gần trung tâm tị nạn, khoảng 200 người nhập cư đã xông qua hàng rào của cảnh sát và tuần hành khoảng 15km nhằm phản đối tình trạng người di cư bị mắc kẹt tại đây. Lực lượng cảnh sát đã kêu gọi nhóm người này bình tĩnh và thuyết phục họ quay trở lại các xe buýt để tới các địa điểm đăng ký xin tị nạn ở gần đó.


Vợ chồng doanh nhân Mỹ Christopher Catrambone chi hàng triệu USD để tậu một tàu cứu hộ hiện đại và đã cứu mạng hơn 10.000 người di cư trong năm nay. Vợ chồng ông Christopher đã trực tiếp chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu khi đang đi nghỉ dưỡng và quyết định không thể phó mặc hàng nghìn người bị chết đuối trên biển Địa Trung Hải. Ông đã mua lại một tàu đánh cá với giá 1,6 triệu USD và chi thêm 3,5 triệu USD tân trang nó cho nhiệm vụ cứu hộ. Hai vợ chồng dốc hết tiền tiết kiệm của họ cho hoạt động cứu hộ và dùng số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp để mua máy bay không người lái nhằm phát hiện các tàu gặp nạn, cung cấp tọa độ cho trung tâm điều phối hàng hải ở Rome. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG