Bản tin 14H: Mỹ đòi Iran thả ngay con tin phóng viên

Nhà báo Jason Rezaian cùng vợ. (Nguồn: AFP)
Nhà báo Jason Rezaian cùng vợ. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/12 bày tỏ “hết sức thất vọng và lo lắng” về cách hành xử của Iran trong vụ nhà báo Mỹ Jason Rezaian bị bắt giữ tại Iran từ hồi tháng Bảy mà không có một truy tố chính thức nào cho thấy người này phạm tội gì. Bên cạnh đó, ông Kerry còn yêu cầu Iran ngay lập tức trả tự do cho phóng viên của nhật báo Washington Post này.

Ngày 7/12, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ về các giải pháp cân đối ngân sách và quản lý giá. Về vấn đề cước vận tải trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục giảm 10 lần với tổng cộng 5.400 đồng, Bộ trưởng cho biết cơ quan này đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiến hành thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải tại một số địa phương. Theo đó, các hãng vận tải đã giảm giá cước từ 2-11%. Bộ Trưởng cho rằng trước mắt chưa cần thiết phải bổ sung giá cước vận tải vào danh mục bình ổn giá. (Xem chi tiết)


8 giờ 30 phút ngày 8/12, tại Phòng đón tiếp bán vé Ga Vinh đã xảy ra một đám cháy. Một đối tượng cầm can xăng chạy vào phòng bán vé và bất ngờ ném can xăng vào tấm kính chắn ô cửa phòng bán vé, đồng thời bật lửa đốt. Đám cháy nhanh chóng bùng phát thiêu rụi một số thiết bị tại phòng bán vé như bàn ghế, máy điều hòa, camera, rất may không ai bị thương do đám cháy. Công an thành phố Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng ném xăng gây ra đám cháy.


Các lực lượng tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương đã mật phục, vây bắt được đoàn xe gồm 10 chiếc chở quá tải đồng thời yêu cầu hạ tải và tiến hành xử phạt tới 120 triệu đồng. Vào 4h30 ngày 7/12, trong quá trình theo dõi, lực lượng tại trạm cân tỉnh Hải Dương phát hiện đoàn xe của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng có dấu hiệu chở hàng thép quá tải tránh trạm cân tại ngã Ba Hàng trên Quốc lộ 5 đi vào Đường tỉnh 391 và đã tiến hành vây bắt.


Ngày 8/12, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cho biết, trong hai ngày cuối tuần qua, Đội chống buôn lậu đã liên tiếp bắt giữ 9 xe trọng tải lớn vận chuyển hàng lậu từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ. Ước tính tổng số hàng lên đến hơn 40 tấn. Hiện phòng PC 46 – công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra số hàng hóa nói trên đồng thời hoàn thiện hồ sơ xác định các lỗi vi phạm để xử lý các đối tượng trước pháp luật. (Xem chi tiết)


Sáng nay, một số người dân đã phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong một chiếc hộp nhựa để trước cửa chùa Quán Sứ (Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Khi mở chiếc hộp ra, mọi người hãi hùng thấy một thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Bên cạnh thi thể em bé, có một tờ giấy  nội dung xin lỗi của người mẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. Ban đầu xác định, đây là thi thể một bé trai. (Xem chi tiết)


Siêu bão Hagupit đổ bộ vào miền Đông Philippines hôm qua (7/12), gây mưa lớn, lở đất, tàn phá nhiều nhà cửa và làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Bão Hagupit hình thành từ Thái Bình Dương và mạnh lên trước khi tấn công các cộng đồng dân cư ven viển phía Đông Philippines với sức gió giật lên tới 210 km/giờ. Đảo Samar là khu vực bị bão tấn công đầu tiên. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào Philippines trong năm nay, vượt cả cơn bão Rammasun hồi tháng 7 vừa qua từng khiến hơn 100 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/12 bày tỏ “hết sức thất vọng và lo lắng” về cách hành xử của Iran trong vụ nhà báo Mỹ Jason Rezaian bị bắt giữ tại Iran từ hồi tháng Bảy mà không có một truy tố chính thức nào cho thấy người này phạm tội gì. Bên cạnh đó, ông Kerry còn yêu cầu Iran ngay lập tức trả tự do cho phóng viên của nhật báo Washington Post này. Phóng viên Rezaian hôm 6/12 đã bị buộc tội trong phiên xử kéo dài 10 giờ tại một tòa án ở Tehran sau gần năm tháng bị bắt giữ.


Trong buổi họp báo ngày 7/12 ở thủ đô Belgrade, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic tái khẳng định lập trường của nước này không công nhận độc lập cho tỉnh ly khai Kosovo và vùng Metohija. Ông Dacic nói rõ Serbia sẽ không công nhận độc lập cho 2 khu vực nói trên và sẽ không thay đổi quan điểm này.


Cảnh sát Nigeria ngày 7/12 cho biết, một số các tay súng được cho là thuộc nhóm Hồi giáo Boko Haram đã tấn công một nhà tù ở thành phố trung tâm Minna, Nigeria, thả khoảng 200 tù nhân. Vụ tấn công xảy ra vào tối hôm 6/12 tại một nhà tù ở thành phố Minna, bang Niger, gần thủ đô Abuja của Nigeria. Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công, song mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào phiến quân Boko Haram, nhóm Hồi giáo có liên kết với tổ chức khủng bố al Qaeda. (Xem chi tiết)


Ngày 7/12, Chính phủ Sierra Leone thông báo bác sỹ thứ 10 ở nước này đã tử vong do nhiễm virus Ebola. Sự việc đã rung lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người này. Bác sỹ Aiah Solomon Konoyima đã tử vong chiều 7/12 ở một điểm điều trị Ebola tại Hastings, gần thủ đô Freetown của nước này. Bác sỹ Konoyima tử vong chỉ một ngày sau khi virus Ebola cướp đi sinh mạng hai đồng nghiệp của ông.

MỚI - NÓNG