Bản tin 14H: Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sự quán Mỹ tại Ankara. (Nguồn: AP)
Đại sự quán Mỹ tại Ankara. (Nguồn: AP)
TPO - Mỹ ngày 20/12 thông báo đóng cửa Đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình an ninh nguy hiểm ở thủ đô Ankara - động thái diễn ra 1 ngày sau khi Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại tại Ankara.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa chính thức đưa vào vận hành hai tuyến xe buýt mới 89 (bến xe Yên Nghĩa-Thạch Thất-bến xe Sơn Tây) và tuyến buýt 90 (Kim Mã-cầu Nhật Tân-sân bay Nội Bài) đồng thời thay thế xe buýt mới tuyến 14 (Bờ Hồ-Cổ Nhuế) vào sáng 20/12. Cùng với tuyến buýt chất lượng cao số 86, tuyến buýt 90 là tuyến tiếp theo đi vào hoạt động kết nối trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài, tăng cường kết nối giữa 2 hình thức vận tải hàng không và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.


Khoảng 9 giờ ngày 20/12, các đơn vị chức năng phát hiện và tiến hành thu giữ một số lượng măng tươi lớn không rõ nguồn gốc tại tổ 74, đường Bầu Năng 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Cụ thể, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện 76 bao tải, bên trong có túi nilon màu trắng có chứa măng tươi. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở ngâm ủ măng đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ, thủ tục nào liên quan đến số măng trên. Quan sát trực tiếp tại hiện trường, nhiều bao tải chứa măng tươi có màu vàng nhạt được tập kết tại một bãi đất trống được đậy bạt kín và bốc mùi hôi thối.


Ngày 20/12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng; bắt giữ 4 đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Theo kết quả điều tra, từ năm 2009 đến nay, Ngô Thị Mai và chồng là Hoàng Văn Tuấn đã thuê nhiều đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng để thu lợi bất chính. 


Ngày 20/12, Mỹ cho biết nước này đã nhận lại một tàu lặn không người lái (UUV) mà tàu hải quân Trung Quốc “đã thu giữ bất hợp pháp” hồi tuần trước, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế có thêm các nỗ lực cản trở những "hoạt động hợp pháp" của Washington trên Biển Đông. Trong một thông báo, Thư ký báo chí của Lầu Năm góc Peter Cook cho biết tàu chiến Mỹ USS Mustin đã tiếp nhận thiết bị này, được phía Trung Quốc trao trả ở vùng biển quốc tế cách Vịnh Subic ở Philippines khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc, gần vị trí mà thiết bị này bị Trung Quốc thu giữ.


Một nghi phạm mang theo súng đã bị bắt giữ khi đang tìm cách đột nhập vào toà nhà Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, bị ám sát tại một buổi triển lãm trong cùng thành phố. Kẻ tấn công đã nổ súng khoảng 8-9 lần trước khi bị bắt. Nguồn tin tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, đối tượng có thể là một chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vượt biên từ Syria. (Xem chi tiết)


Mỹ ngày 20/12 thông báo đóng cửa Đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình an ninh nguy hiểm ở thủ đô Ankara - động thái diễn ra 1 ngày sau khi Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại tại Ankara. Đại sứ quán Mỹ cũng gặp phải những vấn đề an ninh trong suốt cả ngày qua liên quan tới vụ việc mà Washington miêu tả là một "sự cố an ninh".


Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/12 cho biết, các Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố một cách hiệu quả. Trong một thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov hôm 19/12 đã bị một cảnh sát sát hại trong một buổi triển lãm nghệ thuật ở Ankara, hai ngoại trưởng Sergei Lavrov và Mevlut Cavusgolu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ khả năng sự việc trên là do các hành động khiêu khích nhằm hủy hoại mối quan hệ song phương giữa Moskva và Ankara, cũng như hủy hoại sự hợp tác 2 bên trong cuộc chiến chống các tay súng tại Syria và Iraq.


Cảnh sát Berlin ngày 20/12 khẳng định rằng chiếc xe tải đâm vào khu chợ Giáng Sinh sầm uất ở Berlin, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, được điều khiển tiến về phía đám đông “một cách có chủ ý”. Trước đó, Người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết lái xe đã đánh xe vào phần đường dành cho người đi bộ ở khu chợ Giáng sinh này. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ việc. 


Ngày 20/12, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ mở phiên tòa đầu tiên liên quan việc luận tội Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye vào ngày 22/12 tới. Phiên toàn này sẽ xem xét lại việc bỏ phiếu luận tội đã được quốc hội Hàn Quốc thông qua hôm 9/12. Tổng thống Park bị cáo buộc thông đồng với một người bạn thân lâu năm để gây áp lực lên các công ty lớn nhằm gây quỹ cho những tổ chức phi lợi nhuận và vi phạm nghĩa vụ quy định trong hiến pháp.


Ngày 20/12, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào lúc 4 giờ 21 (giờ GMT - 11 giờ 21 giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở khu vực cách Kirakira, quần đảo Solomo 118km về phía Tây Tây Bắc. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 44km, được xác định ban đầu ở tọa độ 9,9 độ vĩ Nam và 161 độ kinh Đông. Tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.