Bản tin 14H: Mỹ dự tính điều 2 tàu sân bay tới “dằn mặt” Triều Tiên

Đội tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Đội tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.
TPO - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay 2/8 đưa tin Mỹ đang cân nhắc khả năng triển khai 2 tàu sân bay và một tàu ngầm hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để cảnh báo Bình Nhưỡng sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất.
Trao đổi với Tiền Phong về việc Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin thôi việc sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) kỷ luật cảnh cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm các chức vụ, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư cho biết, trong quy định xử lý đảng viên không có chuyện "nộp đơn xin nghỉ việc" là "trốn" thoát khỏi án kỷ luật. “Mọi đảng viên khi có sai phạm đều phải được xem xét, kết luận một cách công minh, chứ không có chuyện nộp xin từ chức, xin thôi việc là thoát khỏi án kỷ luật, thoát khỏi việc xem xét miễn nhiệm các chức vụ”, ông Hùng nói. (Xem chi tiết)

Từ đêm 1/8 đến sáng 2/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, lượng mưa lên đến trên 100mm gây sạt lở đất, đá ở nhiều nơi, làm 2 người mất tích. Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 2/8, hai bố con ông Giàng A Dính và Giàng A Thang, ở bản Cô Lô Hồ (xã Tà Tổng) bị đất, đá sạt lở vùi lấp mất tích khi đang trên đường đi làm nương.  Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền huyện Mường Tè đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng, máy móc tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa, cộng với khối lượng đất đá sạt lở lớn, nên đến cuối giờ sáng 2/8, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. 


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương vừa công bố quyết định kỷ luật cách chức Đảng ủy viên với ông Nguyễn Trọng Điều (51 tuổi), Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh thanh tra tỉnh. Ông Điều đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả trong kê khai hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức để được tuyển dụng, thăng tiến. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, tin từ Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông hai chiều qua đường Nguyễn Huệ từ 6h đến 10h ngày 6/8 để tổ chức lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29. Để tránh xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, người dân bị lúng túng khi lộ trình lưu thông thay đổi, các lực lượng gồm CSGT, thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố… sẽ túc trực tại khu vực trên trong thời gian tổ chức chương trình để phân luồng giao thông và hướng dẫn. (Xem chi tiết)

Vào đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần, hiện tượng thiên văn kỳ thú được mong đợi nhất 2017. Nguyệt thực một phần xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên đường gần thẳng. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt Trăng bị khuyết đi một phần. Nhìn từ Trái Đất, Mặt Trăng sẽ chuyển sang màu đỏ nên còn được gọi là hiện tượng trăng máu. Khu vực có thể quan sát nguyệt thực một phần lần này gồm phần lớn châu Á, bờ đông châu Phi và toàn bộ châu Âu. Việt Nam nằm trong khu vực có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng này. (Xem chi tiết)


 Khoảng 18h ngày 1/8, khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 18 (xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông Quảng Ninh phát hiện chiếc xe bán tải chạy hướng Móng Cái – Cẩm Phả có dấu hiệu nghi vấn. Nhà chức trách yêu cầu dừng ôtô để kiểm tra, tuy nhiên hai người đàn ông trên xe bán tải không xuống mà chỉ mở cửa. Lúc này một cảnh sát kiểm tra gối tựa lưng vì nghi vấn có hàng cấm bên trong, tài xế xe bán tải liền rồ ga chạy về hướng Cẩm Phả; cảnh sát đã kịp lấy được chiếc gối. Bên trong chiếc gối thu giữ được có ba gói ma túy khoảng hơn 1.000 viên. Chiếc xe bán tải chạy rất nhanh, lúc này ba cảnh sát và một chiến sĩ cơ động lập tức lên ôtô truy đuổi. Xe cảnh sát bám phía sau xe bán tải thì xe này liên tục đánh võng, ngăn xe cảnh sát vượt lên. Khi đuổi được khoảng 4 km xe cảnh sát bất ngờ lật nhào khiến 2 chiến sỹ cảnh sát bị thương. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay 2/8 đưa tin Mỹ đang cân nhắc khả năng triển khai 2 tàu sân bay và một tàu ngầm hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để cảnh báo Bình Nhưỡng sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất. Yonhap dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng triển khai hai tàu sân bay là USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson cùng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên. Theo nguồn tin trên, Mỹ sẽ triển khai các khí tài quân sự trên tới bán đảo Triều Tiên trước khi hai nước bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn có tên gọi “Người bảo vệ Tự do Ulchi”, dự kiến diễn ra từ ngày 21/8 tới. Giới chức quân sự và tình báo Hàn Quốc tin rằng khả năng cao Triều Tiên sẽ có các động thái khiêu khích trước khi hai đồng minh Mỹ - Hàn tập trận. Theo đó, Bình Nhưỡng có thể phóng tiếp một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới hoặc tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6.


Một nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã miễn cưỡng chấp nhận các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Bình luận này trái ngược lại với tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence rằng chủ nhân Nhà Trắng và Quốc hội có “tiếng nói thống nhất”. (Xem chi tiết)

Người đứng đầu các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Vincent K. Brooks, ngày 2/8 đã lên tiếng đảm bảo với người dân Hàn Quốc rằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ góp phần tăng cường khả năng phòng thủ của hai nước đồng minh này trước các mối đe dọa của Triều Tiên. 
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.