Bản tin 14H: Mỹ đưa 800.000 quả bom, tên lửa tới đảo Guam

Bản tin 14H: Mỹ đưa 800.000 quả bom, tên lửa tới đảo Guam
TPO - Lầu Năm Góc bổ sung hơn 800.000 quả bom và tên lửa tới kho dự trữ tại đảo Guam nhằm chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất trên bán đảo Triều Tiên.
Bản tin 14H: Mỹ đưa 800.000 quả bom, tên lửa tới đảo Guam ảnh 1 Các quả bom dự trữ tại căn cứ Andersen. Ảnh minh họa: USAF.

Ngày 20/10, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, đã gửi văn bản tới Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (Bộ Công an) đề nghị xem xét, điều tra và xử lý các văn bản giả mạo chữ ký của Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cùng dấu quốc huy. Văn bản giả mạo ghi số 06 ngày 2/10/2017 về việc quyết định Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh thuộc nhóm được phê duyệt giải ngân quý cuối năm 2017 bằng nguồn vốn Chính phủ cho các hạng mục xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị y tế tuyến địa phương, nhằm giảm tải cho các bệnh viện trực thuộc tỉnh, thành phố trung tâm. (Xem chi tiết)


Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách bác sĩ Hoàng Công T., Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu của trung tâm, về hành vi xúc phạm lãnh đạo Bộ Y tế thông qua mạng xã hội. Cơ quan chức năng cũng phạt hành chính ông T. 5 triệu đồng. Giữa tháng 7/2017, trên trang Facebook cá nhân mang tên Hoàng Công T. đăng nội dung “chê” một lãnh đạo Bộ Y tế không về cơ sở nên không biết nỗi khổ của nhân viên tuyến dưới, cũng như những yếu kém về an ninh ở bệnh viện. Cùng với đó là hình ảnh vị lãnh đạo cấp bộ và lời “khuyên” người này nên về nghỉ. (Xem chi tiết)


Tại hội thảo về chất lượng không khí ngày 19/10, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho hay chính quyền Thủ đô có kế hoạch xây dựng các trạm rửa xe tự động tại các cửa ngõ ra vào nội thành. Dự kiến các trạm rửa xe được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hoá, ưu tiên đặt ở các cửa hàng bán xăng dầu.


Chiều 19/10, đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thái Vũ, 37 tuổi, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk, để làm rõ hành vi làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng. Ngoài ông Vũ, cơ quan điều tra còn bắt giam ông Nguyễn Quốc Minh, 32 tuổi, Giám đốc Phòng giao dịch Ea Kar thuộc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. (Xem chi tiết)


Chị Hồ Thị Kim Liên (27 tuổi, quê Tiền Giang) đang ngồi trong nhà ở huyện Bình Chánh (TPHCM) bất ngờ bị một nam thanh niên chưa rõ lai lịch cầm hung khí xông vào đâm 9 nhát rồi cướp chiếc điện thoại và nhẫn vàng tẩu thoát.
Công an huyện Bình Chánh đang tích cực điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng. (Xem chi tiết)

Ngày 20/10, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Bùi Thanh Tuấn (18 tuổi, ở xã Thạnh Trị) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. Tối 17/9, Tuấn đến nhà người quen cùng xóm nhậu. Lúc sau, anh ta ra ngoài đi vệ sinh, phát hiện nhà bên cạnh có thiếu nữ (15 tuổi) đang ngủ say nên lẻn vào giở trò đồi bại.  Nghe con gái kêu cứu, người mẹ chạy đến kéo tên "yêu râu xanh" ra khỏi giường. Tuấn chống trả, chạy thoát, bỏ trốn khỏi địa phương nhưng mới đây ra đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.


Không quân Mỹ hôm 19/10 cho biết vừa tăng 10% số bom đạn dự trữ trên đảo Guam với 816.393 quả bom và tên lửa các loại trị giá 95 triệu USD được đưa tới căn cứ không quân Andersen trên đảo này, Sputnik đưa tin.
"Lượng đạn dược mới chuyển tới Guam bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mặt trận Thái Bình Dương và hoàn thành các mục tiêu của quốc gia.

Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo ngày 19/10 cho rằng có thể chỉ còn vài tháng nữa Triều Tiên sẽ hoàn thiện khả năng tấn công Mỹ bằng một vũ khí hạt nhân. Cảnh báo trên được ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa tấn công lục địa Mỹ bằng một tên lửa tầm xa gắn đầu đạn hạt nhân.

Theo hãng tin Newsweek, phát biểu tại một cuộc hội thảo chính sách Valdai Discussion Club, Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế, trong đó đặc biệt chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ, mặt khác đánh giá cao vai trò của Nga trên trường quốc tế. Khi được hỏi về sai lầm nghiêm trọng nhất của Nga trong 15 năm qua, Tổng thống Putin nói rằng ông đã quá tin tưởng vào phương Tây và để rồi phương Tây lợi dụng sự tin tưởng đó. “Sai lầm lớn nhất của chúng tôi đó là tin tưởng họ (phương Tây) quá nhiều. Còn sai lầm của họ là coi sự tin tưởng đó là điểm yếu của chúng tôi và lợi dụng nó”, Reuters dẫn lời ông Putin.
MỚI - NÓNG