Bản tin 14H: Mỹ dùng máy bay cổ lỗ sĩ để chống IS

Mỹ đã sử dụng trở lại máy bay OV-10 để chống IS. Nguồn: Daily Mail.
Mỹ đã sử dụng trở lại máy bay OV-10 để chống IS. Nguồn: Daily Mail.
TPO - Hai chiếc máy bay cổ OV-10, từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam, đã được Mỹ đưa vào sử dụng trở lại nhằm trợ giúp lực lượng đặc nhiệm nước này chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. 

Khi di chuyển thanh dầm khổng lồ dài 60m, rộng 5,5m nặng 140 tấn tới địa điểm thi công cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, chiếc xe đã bất ngờ làm rơi dầm xuống chắn ngang đường Trần Duy Hưng. Vụ tại nạn lao động kể trên xảy ra vào khoảng 1h ngày 11/3, tại ngã tư đường Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám (Hà Nội. Rất may thời điểm xảy ra sự cố đã khá muộn, ít người lưu thông qua khu vực này nên không xảy ra thương vong. (Xem chi tiết)


Sáng 11/3, Trung tâm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, đã đưa ngư dân Nguyễn Trung trên tàu cá QNG 94546 TS bị chân vịt chém đứt tai khi hành nghề trên biển vào bờ an toàn. Trước đó, lúc 15h05’ ngày 10/3, Danang MRCC nhận được tin tàu cá QNg 94546 TS do ông Nguyễn Trò (SN 1975, trú tại thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 18013N - 107048 E thì bất ngờ ngư dân Nguyễn Trung (sinh năm 1985, trú tại thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị chân vịt chém đứt tai. Vì mất máu quá nhiều, ngư dân Nguyễn Trung rơi vào tình trạng lúc tỉnh lúc mê, có lúc ngất xỉu. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h ngày 11/3, một xe tải bị lật tại khu vực Đèo Cả, Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Phú Yên đã gây ách tắc giao thông suốt gần 5 giờ liền. Hàng trăm xe lưu thông trên tuyến đường này phải nối đuôi nhau nằm chờ. Chiếc xe tải bị tai nạn mang biển số của Lào UN5204 do tài xế Hồ Văn Như (34 tuổi, ở thôn thôn 5, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) điều khiển lưu thông hướng Bắc-Nam. Khi đến km1363 trên Đèo Cả, Quốc lộ 1A thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã bị lật. Do đây là đoạn đường cua khúc nên xe tải đã nằm ngang đường gây ách tắc giao thông. 


Bị CSGT truy đuổi, lái xe 7 chỗ phóng như bay, thậm chí đi ngược chiều, vượt qua nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn. Theo đó, vào khoảng 7h ngày 11/3, ô tô 7 chỗ mang biển số 48H - 0217, gây tai nạn khi lưu thông trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM. Sau vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất, Bàn Cờ, Bến Thành, An Lạc và phòng PC67 đã phối hợp triển khai nhiều phương tiện trong đó có cả ô tô và mô tô đặc chủng, vây bắt chiếc xe. (Xem chi tiết)


Mở phiên giao dịch sáng nay (11/3), giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh theo vàng thế giới sau động thái hạ lãi suất của Ngân hàng trung ương châu Âu. Trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm.
 Thời điểm 8h30, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34 – 34,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 380.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay tiếp tục tăng mạnh sau khi đã tăng 22 USD mỗi ounce trong ngày hôm qua. (Xem chi tiết)
Hai chiếc máy bay cổ OV-10, từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam, đã được Mỹ đưa vào sử dụng trở lại nhằm trợ giúp lực lượng đặc nhiệm nước này chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ không cung cấp thông tin về việc những chiếc máy bay này đang đóng ở đâu và tấn công vào mục tiêu nào. Họ chỉ cho biết chúng tham gia chiến dịch Inherent Resolve do Mỹ lãnh đạo, chống lại những kẻ cực đoan ở Syria và Iraq.

Ngày 11/3, Giám đốc Cơ quan chống phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov cho rằng Mỹ đang tăng cường kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng thấy. Theo ông Ulyanov, Mỹ đang chế tạo các máy bay ném bom mới, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo liên lục địa - được gọi là bộ ba hạt nhân - để củng cố năng lực tấn công bằng tên lửa với một quy mô chưa từng thấy dưới thời các chính phủ tiền nhiệm ở Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng hành động đó của Mỹ đang đi ngược lại cam kết trước đó về cắt giảm vũ khí hạt nhân.


Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Lầu Năm Góc cho biết hôm qua 10/3. Các cuộc không kích thành công này là kết quả của việc bắt giữ Sulayman Dawud al-Bakkar hay còn gọi là Abu Dawud - "tiểu vương đặc trách sản xuất vũ khí truyền thống và hóa học" của IS hồi tháng trước. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian cũng như địa điểm các cuộc không kích này, chỉ khẳng định hoạt động đã được tính toán rất kỹ và không gây thiệt hại đến dân thường. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine cho rằng, hành động của Nga đã trở thành động lực cho “khát vọng châu Âu của Ukraine”, và rằng Ukraine sẽ quyết tâm giành lại quyền kiểm soát Donetsk, Lugansk. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, Kiev sẽ giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ các tỉnh Donetsk và Lugansk của nước này. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev muốn giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ vùng Donbass một cách hòa bình. Ông Poroshenko nói rằng, bản thân “ghét chiến tranh với Nga, nhưng với tư cách là tổng tư lệnh, ông phải có trách nhiệm bảo vệ Ukraine”. (Xem chi tiết)


Tổng giám đốc Nhà máy công cụ Ryazan, ông Pavel Budagov, cho biết Trung Quốc sẽ mua của Nga máy bay chiến đấu đa năng Su-35 được trang bị hệ thống điều khiển radar hiện đại hóa Irbis-E. Hệ thống Irbis-E có thể phát hiện, theo dõi và phối hợp các mục tiêu trong bất kỳ thời tiết nào, bất kỳ thời gian nào trong ngày, cũng như trong bất cứ hoàn cảnh bị gây nhiễu nào.

MỚI - NÓNG