Bản tin 14H: Mỹ hỗ trợ tới cùng Iraq chống phiến quân

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về tình hình Iraq (Nguồn: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về tình hình Iraq (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 19/8, Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq và theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận Long Biên, Hà Nội đã hoàn tất báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề. Đoàn liên ngành xác định, 100% trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 6, đều chưa được đi học tại các cơ sở giáo dục theo quy định; 80/92 trẻ chưa được đăng ký khai sinh, gồm 47/52 trẻ bị bỏ rơi và 33/40 trẻ lang thang cơ nhỡ.


Theo nguồn tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Hùng Đức với số tiền 80 triệu đồng do để tràn 3.000 lít dầu diesel thẩm thấu vào lòng đất. Sau khi thấm vào lòng đất, lượng lớn dầu đã tràn vào ao nước khiến môi trường bị ảnh hưởng nặng nề. Trên mặt hồ, những lớp váng dầu đặc kín và lan rộng.


Khoảng 30 thợ mở đang kẹt dưới hầm vì giao tranh giữa quân đội và lực lượng phiến quân ở Donetsk, đông Ukraine. Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đang tìm mọi biện pháp để cứu họ. Các nhân viên an ninh thuộc bộ năng lượng và khí đốt của cộng hòa này đã được triển khai gấp tới thị trấn Kirovskoye và Shakhtyorsk để "đảm bảo sự an toàn của các chuyên gia về điện, giúp phục hồi nguồn điện dưới hầm Komsomolets-Donbassa".


Ngày 19/8, Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq và theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh này. Tổng thống Mỹ hối thúc tiếp tục viện trợ vũ khí và trang thiết bị cho các lực lượng Iraq, trong đó có lực lượng người Kurd và lực lượng an ninh Iraq đang trực tiếp tham chiến.


Trong bối cảnh đàm phán hoà bình tại Cairo (Ai Cập) chưa đạt được bước tiến đáng kế, Israel và Palestine hôm nay, 19/8, đã thống nhất nới rộng lệnh ngừng bắn giữa đôi bên thêm 24 giờ. Trước đó, quá trình đàm phán hoà bình tại Cairo chưa đạt được bước tiến nào đáng kể. Hamas tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí, trong khi Israel cũng giữ quan điểm rất cứng rắn đối với các điều kiện để có thể đạt được một thoả thuận ngừng bắn dài hạn. (Xem chi tiết)


Hôm 18/8, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa có lệnh cấm tất cả các hãng hàng không nước này bay qua Syria vì các cuộc xung đột vũ trang tại đây có thể gây “đe dọa nghiêm trọng” tới hàng không dân dụng. Tất cả các hãng hàng không đã chú ý thận trọng hơn đối với đường bay qua khu chiến sự kể từ khi chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị tên lửa đất đối không bắn hạ vào tháng trước khi bay qua miền đông Ukraine đầy bất ổn. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Mỹ ngày 18/8 đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm vào những người biểu tình ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri, nhiều ngày sau khi bùng phát bạo động do vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không có vũ khí. Các nhân chứng cho biết hành động trên của cảnh sát diễn ra vài giờ sau khi các cuộc biểu tình trên đường phố diễn ra căng thẳng.


Được các nhóm hoạt động về môi trường và đa số dân chúng Mỹ ủng hộ, nhưng đề xuất cắt giảm khí thải độc hại của chính quyền Barack Obama hiện đang vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn lao động. Theo đó quy định đến năm 2030 các nhà máy điện của Mỹ phải cắt giảm 30% khí thải dioxide carbon (CO2) so với mức năm 2005, vốn được được coi là một thủ phạm gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi môi trường khí quyển.


Ba công nhân người Bangladesh được cho là đã thiệt mạng khi một nhịp cầu bêtông nặng 300 tấn đang được thi công theo dự án hệ thống đường sắt cao tốc (MRT), bị sập tại thị trấn Kota Damansara, bang Selangor, Malaysia, vào đêm 18/8. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân vào hồi 2 giờ 34 phút sáng 19/9 và đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.


Hôm qua, 180 binh sĩ cùng một chiến hạm lớp Hamilton của lực lượng hải quân Philippines đã rời vịnh Subic lên đường tham dự cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang mật danh Kakadu 2014. Cuộc tập trận hải quân mang mật danh Kakadu 2014 có sự tham gia của 12 quốc gia, diễn ra từ ngày 25/8 đến 12/9/2014 tại vùng biển Darwin, phía Bắc Australia. Tàu chiến lớp Hamilton dài 115m, rộng 13m, mớn nước 2,67m và có lượng giãn nước là 3.250 tấn., chờ theo 1 trực thăng và nhiều vũ khí tân tiến. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG