Bản tin 14H: Mỹ không để Iran chế tạo bom hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa lên tiếng đề nghị các nghị sỹ kiên nhẫn thêm một thời gian chờ kết quả cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa lên tiếng đề nghị các nghị sỹ kiên nhẫn thêm một thời gian chờ kết quả cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
TPO - Ngày 24/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh, chính sách nhất quán của chính quyền Tổng thống Barack Obama là không để Iran chế tạo bom hạt nhân.

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện khẩn gửi các cơ quan nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc những ngày đầu năm mới. Cụ thể, công điện nói rõ, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tổ chức liên hoan, tiệc tùng, đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc; sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa, du lịch đầu năm. Xe đi kiểm tra lễ hội phải có biển của cơ quan có thẩm quyền cấp. (Xem chi tiết)


Quy chế đối với người lao động Việt Nam tại Thái Lan sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai bởi Thái Lan đang có nhu cầu lao động phổ thông thật sự. Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ngày 24/2, người lao động Việt Nam sẽ bắt đầu được phép đăng ký tại các trung tâm lao động của Thái Lan để có được giấy phép lao động trong vòng một năm và hưởng quyền lợi đầy đủ.


Tài xế 7 chỗ điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao, lảo đảo giữa đường và liên tục nôn ói qua cửa kính xe. Chớp mắt, xe bảy chỗ đâm vào một chiếc xe chở khách đi hướng ngược lại làm 4 người bị thương. Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 15 giờ ngày 24/2, trên quốc lộ 20, đoạn trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ô tô 7 chỗ biển số 49A-09359 được tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt, khi đi đến trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bảo Lộc đã đâm vào ô tô chở khách biển số 60B-02098 do ông Nguyễn Văn Định (ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược lại. (Xem chi tiết)


Theo các nguồn tin an ninh Iraq, hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra trên tuyến phố chính ở ngoại ô thủ đô Baghdad của nước này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người và làm 43 người bị thương. Các vụ nổ trên xảy ra gần một trạm cứu hỏa tại khu vực Jisr Diyala giáp ranh Đông Nam thủ đô Baghdad. Trước đó, ít nhất 50 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết hôm 7/2 và 9/2 ở Baghdad.


Ngày 24/2, tại trụ sở ở New York, Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, trong đó chủ yếu bàn về tình hình Ukraine. Tại cuộc gặp, hai bên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên liên quan phải thực hiện "nghiêm túc và triệt để" những cam kết đã đạt được tại thủ đô Minsk (Belarus) hôm 12/2 vừa qua, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn và rút tất cả các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine.


Cuộc họp cấp ngoại trưởng bốn nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức (còn gọi là Bộ Tứ Normandie) tại Paris (Pháp) ngày 24/2 nhất trí gia hạn phái bộ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine thêm một năm, đảm bảo cung cấp hàng viện trợ nhân đạo đến tất cả các vùng ở miền Đông Ukraine, ủng hộ triển khai thỏa thuận Minsk cũng như nhất trí duy trì tiếp xúc chặt chẽ về vấn đề này. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Đức, Pháp và Nga sau cuộc họp, trong khi người đồng cấp Ukraine đánh giá hội nghị đã không đạt được đột phá.


Trước tâm trạng nghi ngờ và phản đối của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, ngày 24/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa lên tiếng đề nghị các nghị sỹ kiên nhẫn thêm một thời gian chờ kết quả cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Ông Kerry khẳng định, "sẽ là không biết điều gì đang diễn ra" nếu ở thời điểm hiện tại ai đó đã lên tiếng chỉ trích một thỏa thuận có thể đạt được với Iran. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh chính sách nhất quán của chính quyền Tổng thống Barack Obama là không để Iran chế tạo bom hạt nhân.


Bất chấp việc các tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế liên tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế Nga, nước này tuyên bố tiếp tục thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ kinh tế đã đề ra. Hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 cho biết, Chính phủ Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội cho cả năm 2015. Ông Putin nhấn mạnh, đây là kế hoạch phát triển bền vững cho nền kinh tế và các lĩnh vực xã hội, nhưng chính phủ cũng cần có biện pháp dự trù nhằm hạn chế những rủi ro có thể gặp phải.


Hai máy bay chiến đấu của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại tỉnh Malatya nước này khiến tất cả 4 phi công thiệt mạng. Theo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hai chiếc máy bay gặp nạn là máy bay trinh sát RF-4E. Hai máy bay này biến mất khỏi màn hình radar vào tối 24/2, chỉ khoảng một giờ sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Malatya trong khi đang tiến hành bay huấn luyện trong đêm. (Xem chi tiết)

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.