Bản tin 14H: Mỹ không tin có thể bắt tay Nga trong vấn đề Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 cho biết ông "không cảm thấy tin tưởng" rằng Nga và Tổng thống Vladimir Putin có thể trở thành đối tác trong quá trình tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 cho biết ông "không cảm thấy tin tưởng" rằng Nga và Tổng thống Vladimir Putin có thể trở thành đối tác trong quá trình tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 cho biết ông "không cảm thấy tin tưởng" rằng Nga và Tổng thống Vladimir Putin có thể trở thành đối tác trong quá trình tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga nhằm ủng hộ chính phủ Syria hiện nay.

Theo báo cáo từ những người dân xã Đất Mũi, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau từ đầu tháng Sáu đến nay xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt, ban đầu chết rải rác, về sau mật độ chết ngày càng dày đặc. Nghêu không chỉ bị chết tại hợp tác xã nuôi nghêu mà chết trên bãi biển, nơi nghêu phát triển tự nhiên. Đây là hiện tượng hiếm thấy từ trước đến nay. Nguyên nhân nghêu chết đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu là do tác động từ môi trường.


Liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, ông Lê Công Lý - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, hiện ông Thanh vẫn là người của tỉnh và đang sinh hoạt tại Văn phòng UBND tỉnh. Trong khi đó, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nói: “Lúc này đang phục vụ điều tra nên ông Thanh rất ít ở Hậu Giang”. Ông Tuyên cũng nói rằng, không biết ông Thanh đang ở đâu. Một nguồn tin khác cho hay, hiện ông Trịnh Xuân Thanh thường xuyên có mặt tại Hà Nội cùng với gia đình. (Xem chi tiết)


Lũ lớn trên các các sông suối đổ về bất ngờ làm nhiều nhà dân ở thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát bị ngập khiến 11 người chết, mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Theo báo cáo nhanh, mưa lũ ở Lào Cai cũng làm gần 50 hộ dân tại các xã Phìn Ngan và Quang Kim (huyện Bát Xát) bị cô lập do cầu treo bị cuốn trôi và bị ngập sâu; 110 hộ dân tại xã Cốc San (huyện Bát Xát) bị ngập lụt khoảng 1m. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ sập nhà 3 tầng tại số 43 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) khiến hai người tử vong, có thông tin rằng ngồi kế bên xin phép sửa chữa nhưng lại đập đi đào móng xây mới. Cụ thể, ngôi nhà kế bên của bà Nguyễn Thị Vân đã xin phép sửa chữa và đã có công văn của Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình về việc chấp thuận cho phép khôi phục lại ngôi nhà cũ. Cơ quan chức năng nhận định, có liên quan đến việc sập ngôi nhà số 43 xin phép “sửa chữa” nhưng thực tế là đập đi đào móng “xây mới”. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 cho biết ông "không cảm thấy tin tưởng" rằng Nga và Tổng thống Vladimir Putin có thể trở thành đối tác trong quá trình tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga nhằm ủng hộ chính phủ Syria hiện nay. Ông Obama cũng đồng thời hối thúc Moskva hợp tác với Washington trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này. 


Nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 3/8 cho biết có 33 quân nhân Mỹ bị nhiễm virus Zika ở nước ngoài, trong đó có một thai phụ. Tất cả những người bị nhiễm đều đồn trú tại các nước đã xác định có chủng virus gây chứng bệnh đầu nhỏ này hoành hành. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Ben Sakrisson cho biết thêm rằng có 6 người nhà của các quân nhân cũng bị nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, ông Sakrisson không tiết lộ có bao nhiêu quân nhân đang bị bệnh và bao nhiêu người đã trở về Mỹ.


Quân đội Ai Cập vừa tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh IS chi nhánh Sinai, người đứng đằng sau vụ khủng bố máy bay Nga chở 224 người ở Sinai hồi tháng 10 năm ngoái. Giới chức Ai Cập cho biết, Abu Duaa al-Ansari, thủ lĩnh nhóm khủng bố IS ở bán đảo Sinai đã bị tiêu diệt ở miền bắc Sinai. Ngoài Al-Ansari, quân đội Ai Cập cũng tiêu diệt 45 thành viên của nhóm khủng bố trong cuộc không kích. (Xem chi tiết)


Một nhóm ở Syria hôm qua tuyên bố đang có trong tay thi thể 5 người trên trực thăng Nga bị bắn hạ và yêu cầu chính phủ trao đổi bằng cách thả một số tù nhân. Yêu cầu trên được đưa ra trong tuyên bố có chữ ký của một nhóm tự xưng là Quỹ chung về Các vấn đề của Tù nhân (GFPA). Nhóm này muốn những tù nhân bị chính phủ Syria và nhóm đồng minh Hezbollah ở Lebanon giam giữ được phóng thích. Không rõ các tù nhân này là ai và số lượng người mà GFPA muốn được thả là bao nhiêu. (Xem chi tiết)


Phi công trên chiến đấu cơ F-16 ngắm bắn máy bay chở tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp cận để khai hỏa do hết nhiên liệu, buộc phải chuyển hướng bay. Đêm 15/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ khu nghỉ dưỡng Mamaris bay về Istanbul, sau khi phe đảo chính tuyên bố nắm quyền và phong tỏa cầu, đưa xe tăng vào thành phố. Trên đường bay, phi cơ dân sự chở ông đã bị chiến đấu cơ phe đảo chính theo sát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG