Bản tin 14H: Mỹ lên kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên

Nguồn: Getty.
Nguồn: Getty.
TPO - Ngày 20/12, báo Telegraph (Anh) đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công "phủ đầu" nhằm vào Triều Tiên để chặn đứng chương trình hạt nhân của nước này.
Sở GTVT TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận cho thí điểm dịch vụ cho thuê 1000 xe máy điện trong khu vực trung tâm quận 1 (TPHCM) trong thời gian 6 tháng. Cụ thể, số xe máy điện trên được bố trí tại 74 vị trí trên vỉa hè. Mỗi vị trí rộng khoảng 6-10m2, bố trí được từ 12-20 xe và cách nhau 200-300m. Để thuê được xe máy điện này, người thuê cần cài đặt ứng dụng Vimotor trên điện thoại di động. (Xem chi tiết)

Trong khi bão số 15 chưa tan, sáng nay (21/12) một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ngoài khơi phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Tembin đang hướng vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 128,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines khoảng 310km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. (Xem chi tiết)

Về diễn biến cơn bão số 15, hồi 10h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 200km về phía Tây Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão cách Côn Đảo khoảng 370km về phía Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. 

Khoảng 8h ngày 21/12, khi lưu thông trên cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh (TPHCM) người đi đường hốt hoảng chứng kiến một cô gái khoảng 20 tuổi bất ngờ leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích. Hiện lực lượng chức năng quận Bình Thạnh cùng đội cứu nạn-cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Bá Thành, Tổng Giám đốc công ty CP mía đường Đắk Lắk xác nhận, chiều qua (20/12) khoảng 100 ha mía tại vùng nguyên liệu mía ở huyện Ea Súp vừa bị cháy, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 20/12, báo Telegraph (Anh) đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công "phủ đầu" nhằm vào Triều Tiên để chặn đứng chương trình hạt nhân của nước này. Một số nguồn tin tiết lộ với Telegraph rằng Nhà Trắng đang "nhanh chóng" chuẩn bị cho một giải pháp quân sự trong vài tháng gần đây, giữa những lo ngại chính sách ngoại giao với Triều Tiên không hiệu quả. Một trong số các lựa chọn là phá hủy một trong những bãi thử tên lửa trước khi được Bình Nhưỡng sử dụng để tiến hành vụ phóng thử mới.


Một binh sĩ Triều Tiên được cho là đã chạy trốn sang Hàn Quốc thông qua khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới liên Triều khoảng 8h04 sáng 21/12, buộc lực lượng biên phòng cả hai nước phải nổ súng. (Xem chi tiết)


Báo "Tin tức" của Nga ngày 20/12 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Cương lĩnh tranh cử trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2018 tới. Mục đích ông Vladimir Putin công bố cương lĩnh tranh cử là muốn nhận được sự ủng hộ của mọi giai tầng trong xã hội Nga, qua đó giúp ông thực hiện các mục tiêu của mình đề ra. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký một hợp đồng trị giá 110 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin trong việc nghiên cứu và sản xuất tên lửa hành trình cận âm với tên gọi “Sói xám” (Gray wolf). “Mục đích của dự án là tiến hành nghiên cứu, chế tạo để thúc đẩy phát triển các tên lửa hành trình chiến thuật đang có, được sử dụng trong các hoạt động liên hợp chung nhằm hướng tới hỗ trợ tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương”, cơ quan truyền thông của Lầu Năm góc cho biết. (Xem chi tiết)


Ả Rập Saudi đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn cửa khẩu Salwa, nằm trên biên giới đất liền duy nhất với Qatar, từ đêm 18/12. Trước đó, hồi tháng 6, giới chức Ả Rập Saudi từng ra lệnh đóng cửa tạm thời cửa khẩu Salwa, 2 tuần sau khi cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh bùng nổ vào ngày 5/6. Tháng 8, cửa khẩu Salwa được mở cửa trở lại để phục vụ những người hành hương về thánh địa Mecca trong lễ Hajj thường niên, và duy trì hoạt động từ đó đến giữa tháng 12 “vì những lí do nhân đạo”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.