Bản tin 14H: Mỹ lo ngại khủng bố nhằm vào ngày bầu cử Tổng thống

Cảnh sát Mỹ (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Mỹ (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 4/11, Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 sắp tới sau khi xuất hiện cảnh báo từ các nguồn tin tình báo Mỹ về các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng tại 3 bang của nước này. Lời cảnh báo trên được cho là nhắm vào 3 bang New York, Texas và Virginia, song không đưa ra địa điểm cụ thể.

Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có báo cáo gửi Bộ Công an về việc ông Vũ Đình Duy đi nước ngoài với lý do "chữa bệnh" mà chưa được phép của tập đoàn. Về việc đi nước ngoài nhưng chưa được phép của lãnh đạo Vinachem, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định đây là việc trái với quy định của tập đoàn và đương nhiên ông Vũ Đình Duy phải chịu trách nhiệm về vi phạm đó. Hiện Vinachem đã có báo cáo lên Bộ Công Thương và Bộ Công an về vụ việc. (Xem chi tiết)


Nhằm ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang tiến gần bờ, UBND TP HCM có công điện khẩn yêu cầu tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng... không được xuất bến. Các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ như gấu, cá sấu... cần gia cố chuồng trại hoặc di chuyển về nơi an toàn tránh xổng chuồng gây nguy hiểm cộng đồng. Thành phố yêu cầu các trường cân nhắc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nếu cần thiết. Tàu thuyền bị cấm ra khơi hoạt động thủy sản, các tàu còn trên sông biển phải vào bờ tìm nơi trú an toàn. Lực lượng quân đội, công an cùng các đơn vị chức năng phải đốc thúc thực hiện các chỉ đạo này. (Xem chi tiết)


Lúc đang cày đất trồng mới cây cao su, người dân phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ ở đồi Tổng Trạm. Đây là những liệt sĩ đã hy sinh 45 năm trước tại trận đánh Dốc Sỏi. Ngày 5/11, theo UBND huyện Gio Linh, sau khi kết thúc đợt quy tập từ ngày 23/10 đến nay, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ tại đồi Tổng Đạm ở thôn Tân Văn của xã Gio An (Gio Linh, Quảng Trị). (Xem chi tiết)


Theo Cục Y tế dự phòng và Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Việt Nam (EOC), Zika đã trở thành bệnh lưu hành, với số liệu thống kê tính đến ngày 5/11, Việt Nam ghi nhận 36 trường hợp dương tính với virus Zika. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh có 29 trường hợp; Đắk Lắk và Bình Dương ghi nhận 2 trường hợp mỗi tỉnh; Khánh Hoà, Phú Yên và Long An, mỗi tỉnh có 1 trường hợp. Số lượng nhiễm Zika tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên trong thời gian qua do ngành y tế đang tăng cường giám sát dịch tại đây.


Liên quan việc xử lý công trình vi phạm của nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh tại ngõ 8 Lý Nam Đế, UBND phường Hàng Mã cho biết, chủ công trình vi phạm đã không hợp tác với chính quyền và các đơn vị chức năng, gây ảnh hưởng tiến độ xử lý công trình vi phạm mà UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định cưỡng chế. Thời gian phá dỡ 2 tầng vi phạm của nhà ông Linh dự kiến mất 7 đến 10 ngày. Chủ công trình vi phạm không hợp tác, không chuyển kinh phí cưỡng chế dự kiến gần 1 tỷ đồng, buộc phường phải báo cáo UBND quận tìm phương án tháo gỡ, bởi ngân sách phường không đủ tạm ứng. (Xem chi tiết)


Ngày 4/11, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang chỉ đạo điều tra làm rõ việc di chuyển hài cốt trên địa bàn về chôn trộm tại huyện Thái Thụy, Thái Bình. Theo đó, ngày 12/10, Công an huyện Thái Thụy phát hiện 2 ô tô chở 115 hài cốt đang tập kết, định chôn trộm trên địa bàn. Xe thứ nhất do lái xe Trần Viết Đoài (SN 1977, ở  Hưng Yên) chở 59 chiếc tiểu sành chứa hài cốt; xe thứ hai do Đỗ Minh Tuân (SN 1980, ở Vĩnh Phúc) điều khiển chở 56 hài cốt. Khi các lái, phụ xe vận chuyển hài cốt từ trên xe xuống thì bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, các lái - phụ xe khai nhận trước khi bị bắt từng đưa 234 tiểu sành chứa hài cốt về chôn tại địa bàn huyện Thái Thụy. (Xem chi tiết)


Hơn 30 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm ở 38 bang khi chỉ còn 4 ngày nữa, cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra. Chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử chính thức 8/11, số lượng cử tri Dân chủ bỏ phiếu sớm đang chiếm thế áp đảo tại các bang Nevada, Colorado, North Carolina và Iowa, trong khi cử tri Cộng hòa dẫn trước ở Arizona, Florida. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử tri Dân chủ đều bầu cho bà Clinton và các cử tri Cộng hòa đều bỏ phiếu cho ông Trump. (Xem chi tiết)


Ngày 4/11, Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 sắp tới sau khi xuất hiện cảnh báo từ các nguồn tin tình báo Mỹ về các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng tại 3 bang của nước này. Lời cảnh báo trên được cho là nhắm vào 3 bang New York, Texas và Virginia, song không đưa ra địa điểm cụ thể. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ đã được cảnh báo về mối đe dọa được cho là xuất phát từ tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda.


Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ làm 9 người thiệt mạng xảy ra ngày 4/11. Không lâu trước đó, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi phát thông điệp kêu gọi phiến quân tấn công Thổ Nhĩ Kỳ cùng Arab Saudi, bảo vệ thành trì Mosul ở Iraq. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đồn trú tại căn cứ ngay phía ngoài Mosul. Những tuyên bố ngày càng mạnh mẽ từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan làm tăng lo ngại Ankara can thiệp quân sự vào Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, Hàn Quốc đã triển khai hàng nghìn cảnh sát tại thủ đô Seoul trước thềm cuộc biểu tình rầm rộ của hàng chục nghìn người nhằm kêu gọi Tổng thống Park Geun-Hye từ chức do vụ bê bối chính trị liên quan đến bà Choi Soon-Sil, người bạn thân lâu năm của bà. Cảnh sát đã cấm người biểu tình tuần hành qua các con phố với lý do gây tắc nghẽn giao thông. Tuy nhiên, người biểu tình có thể tìm đường tới Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống). 20.000 cảnh sát đã được triển khai. 

MỚI - NÓNG