Bản tin 14H: Mỹ mở chiến dịch tấn công mạng vào IS

Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)
TPO - Bên cạnh các cuộc không kích trên thực địa, quân đội Mỹ hiện nay đang tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với mục tiêu chặn đứng các kế hoạch truyền thông của IS cũng như lợi dụng phương tiện liên lạc của IS.

Liên quan đến vụ án truy tố chủ quán cà phê Xin Chào – Nguyễn Văn Tấn về tội kinh doanh trái phép, sáng 27/4, Hội đồng kỷ luật Viện KSND TPHCM đã thống nhất đề xuất lên Viện trưởng VKSND Tối cao hình thức xử lý, kỷ luật cách chức ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng VKSND quận 6. Ông Tòng cũng là nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, người ký cáo trạng truy tố chủ quán cà phê Xin Chào về tội kinh doanh trái phép và phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ trong vụ việc cất chòi vịt trái phép. (Xem chi tiết)


Kể từ 26/4, Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (KIWACO) đã phải tiếp tục tiết giảm 35% công suất và thời gian cung cấp nước sạch khu vực TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất. Lý do là liên tiếp 14 ngày qua đơn vị này đã không thể thu được nước ngọt do nước mặn xâm nhập quá sâu.  Chỉ có 7 phường nằm ở phía Nam thành phố đang sử dụng nước ngầm là tương đối ổn định với khoảng 20.000m3/ngày. Trong khi tình hình nước tại hồ chứa chính chỉ còn khoảng 100 ngàn m3. Nếu mỗi ngày cung ứng 15.000 m3 thì chỉ còn 5 ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, camera hành trình đã ghi lại hình ảnh chủ một chiếc xe máy phát hiện xe mình bốc cháy ngay khi đang chờ đèn đỏ tại ngã 7 Phạm Văn Đồng (TP. HCM). Rất may mọi người xung quanh đã trợ giúp và ngăn cản đám cháy bùng lên. Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh chiếc xe máy hiệu Attila do một người đàn ông điều khiển đang đừng đèn đỏ. Đột nhiên, những người dừng xe xung quanh thấy khói bốc lên từ phía dưới yên của chiếc xe này. Người điều khiển xe nhanh chóng lật yên xe và thấy lửa bốc lên từ vị trí bình xăng nên vội xuống xe dập lửa nhưng không hiệu quả.

Ông Phạm Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn khiến một nam thanh niên đào giếng tử vong. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27/4, Y’Hoh và ông Y Dot Hmok (SN 1968) trong lúc đang đào giếng thuê cho ông Lê Quốc Bình (SN 1969) trú tại Buôn Kao, xã Ea Kao thì bị điện giật rơi xuống giếng đào sâu 17 mét. Ông Trường cho biết, kết thúc ngày làm việc ngày hôm qua giếng này chưa có nước, sáng nay phát hiện nước dâng cao 4 mét nên hai bố con ông Y Dot mắc máy bơm để tiếp tục đào. (Xem chi tiết)


Khuya 26/4 tại km 1630+900, Quốc lộ 1 thuộc xóm 3 xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), một người đàn ông vừa leo qua dải phân cách để mua rượu tại tiệm bên kia đường thì bất ngờ bị một xe tải chạy hướng Bắc – Nam vừa chạy đến, tông phải, làm ông này chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra chiếc xe gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng Nga và các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ngày 26/4 ở thủ đô Moskva của Nga, các nước đã đề ra các phương hướng hợp tác chính. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu​ cho biết các bên đã đặt ra hàng loạt phương hướng nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác cùng có lợi - trước tiên là trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế, an ninh hàng hải, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, quân y và tháo gỡ mìn. Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết Nga sẽ mở rộng các cuộc tiếp xúc song phương với các nước ASEAN, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật-quân sự.


Bên cạnh các cuộc không kích trên thực địa, quân đội Mỹ hiện nay đang tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với mục tiêu chặn đứng các kế hoạch truyền thông của IS cũng như lợi dụng phương tiện liên lạc của IS. Phát biểu với báo giới ngày 26/4, Thiếu tướng Peter Gersten cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu sử dụng các sức mạnh công nghệ mạng trong cuộc chiến với IS. Tuy không đi vào chi tiết, ông Gersten cho biết các nỗ lực đang được tiến hành với sự hợp tác cao độ, và đang có hiệu quả.


Tỷ phú Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hoà vừa giành chiến thắng áp đảo tại 5 bang trong ngày siêu thứ ba 26/5 trong khi bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ cũng thắng lớn tại 4 bang. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ hôm 26/4 cho thấy, ông Trump thắng áp đảo tại 5 bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island. Với kết quả này, ông Trump giành thêm được 82 lá phiếu ủng hộ từ đại biểu, nâng tổng số đại biểu ủng hộ là 926 người. Theo quy định, ông Trump cần ít nhất 1.237 lá phiếu để giành được đề cử làm ứng viên đại diện đảng Cộng hoà ra tranh cử Tổng thống. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Hy Lạp cho biết ngày 26/4, 3 tuần sau đợt đầu tiên trục xuất người di cư, Athens đã đưa thêm 49 người trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận Ankara ký hồi cuối tháng Ba với Liên minh châu Âu (EU) nhằm giúp hạn chế dòng người di cư đổ sang “Lục địa già”. Các nhân viên thuộc Cơ quan biên phòng EU (Frontex) đã áp giải số người nói trên từ các đảo Kos, Lesbos và Chios của Hy Lạp sang cảng Dikili và Cesme của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 18 người Banglades, 12 người Afghanistan, 9 người Myanmar, 5 người Iran, 4 Pakistan và một người Jorrdan.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.