Bản tin 14H: Mỹ muốn dùng đặc nhiệm tiêu diệt IS

Thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, ông sẽ không ngần ngại triển khai lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt những phần tử cực đoan hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ LĐ-TB&XH đề ra mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2015 và mở thêm nhiều thị trường thu nhập cao. Nhờ việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác lao động mới, số lao động xuất ngoại năm nay có thể sẽ vượt mốc 100.000. Bộ LĐ-TB&XH sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính để thực hiện nhanh, giảm phiền hà, nhũng nhiễu NLĐ khi làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ vay vốn để trang trải chi phí học nghề, ngoại ngữ, lệ phí, ký quỹ... khi tham gia XKLĐ. (Xem chi tiết)


Vào lúc 12h hôm nay (12/2), tòa nhà Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia, số 110 đường Cách mạng Tháng tám, phường 7, quận 3, TP.HCM bốc khói nghi ngút từ trệt. Ngay sau đó, hàng chục nhân viên từ toà nhà trên cuống cuồng chạy thoát ra. Ít phút sau, 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã được điều động đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa.


Cảng vụ Hàng không Miền Nam cho biết, trên chuyến bay VN 772 của hãng hàng không Vietnam Airlines hành trình Sydney (Úc) - TP HCM ngày 11/2, tổ bay đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một hành khách hút thuốc lá. Người vi phạm là ông Tạ Ngọc Tuấn (48 tuổi, quốc tịch Australia). Khi máy bay đang trong hành trình, ông Tuấn vào toilet phía cuối máy bay để hút thuốc lá. Khói thuốc đã kích hoạt thiết bị báo cháy gắn trong toilet nên tổ bay đã lập tức yêu cầu tiếp viên trưởng Nguyễn Vương Tùng kiểm tra. Tiếp viên đã bắt quả tang, thu được cả bao thuốc lá của hành khách Tuấn đang sử dụng.


Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu, ông Vladimir Chizhov cho biết, xe tăng của Nga có thể được nhìn thấy tất cả các nơi trên thế giới, và Ukraine là một trong số đó. Xe tăng Nga có mặt ở trong biên chế quân đội Nga và Ukraine, do vậy, sự xuất hiện của xe tăng Nga tại vùng Donbass không đồng nghĩa với sự có mặt của quân đội Nga ở miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông sẽ không ngần ngại triển khai lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt những phần tử cực đoan hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ chấp thuận việc mở chiến dịch gần như một cuộc xâm lược toàn diện này. Như một lời tuyên chiến, Tổng thống Obama đã đề nghị Quốc hội chấp thuận kế hoạch tiến hành cuộc chiến chống IS cả ở bên ngoài các khu vực hiện nay tại Syria và Iraq trong trường hợp cần thiết.


Hội đồng Tổng thống Bosnia-Herzegovina ngày 11/2 đã phản đối việc xuất khẩu vũ khí cho Ukraine do lo ngại Nga có thể đáp trả bằng việc cắt nguồn cung khí đốt trong mùa Đông. Tuyên bố của Hội đồng Tổng thống Bosnia-Herzegovina nêu rõ việc xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev ở thời điểm hiện tại không phải là mối quan tâm trong chính sách đối ngoại của nước này. Hành động đó sẽ không góp phần đem lại an ninh, ổn định trong khu vực, đi ngược lại những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.


Kết thúc cuộc họp khẩn cấp giữa các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kéo dài đến rạng sáng 12/2, Hy Lạp đã không đạt thỏa thuận với các đối tác trong khu vực về kế hoạch đàm phán lại gói cứu trợ thứ nhất. Hai bên nhất trí nối lại đàm phán vào đầu tuần tới. Theo đề xuất do Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yaris Varoufakis công bố tại cuộc họp, Athens sẽ thực hiện 70% cam kết cải cách để đổi lấy gói cứu trợ thứ nhất trị giá 240 tỷ euro do Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho nước này năm 2010, đồng thời yêu cầu các chủ nợ xem xét lại 30% cam kết còn lại.


Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/2 cho biết, giới chức nước này sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác Trung Quốc vào tháng 8 tới về khả năng cho hồi hương những quan chức Trung Quốc bỏ chạy tới Mỹ cùng với hàng tỷ USD bị nghi là bòn rút tài sản nhà nước. Do không có hiệp định dẫn độ với Bắc Kinh, Chính quyền Washington sẽ trục xuất các “quan tham” Trung Quốc với lý do vi phạm luật nhập cư.


Chuyên cơ đưa Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov và các nhà lãnh đạo cấp cao nước này đến cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels (Bỉ), đã buộc phải quay trở lại sân bay Sofia khẩn cấp sau khi phát hiện một thiết bị trên máy bay bị trục trặc. Chuyên cơ chở Thủ tướng Borisov, các nhà lãnh đạo cấp cao và các nhân viên văn phòng chính phủ cất cánh vào lúc 7h ngày 11/2 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Sofia. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau khi cất cánh, các phi công phát hiện càng bên dưới cánh trái máy bay không thể thu vào trong thân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.