Bản tin 14H: Mỹ muốn hành động quyết liệt ngăn IS sang châu Phi

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford. (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford. (Ảnh: AFP)
TPO - Ngày 22/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nói rằng cần có hành động quân sự mang tính quyết định nhằm ngăn chặn sự mở rộng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya, đồng thời nhấn mạnh nhóm Hồi giáo cực đoan này muốn sử dụng quốc gia Bắc Phi như một căn cứ mang tầm khu vực, làm bàn đạp để điều phối các hoạt động trên khắp lục địa Đen.

Theo chương trình Đại hội XII của Đảng, từ chiều 23/1 Đại hội sẽ thảo luận công tác nhân sự. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Theo kế hoạch, 9h30 ngày 26/1, Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách người trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. (Xem chi tiết)


Đêm qua (22/1), sau một ngày nắng tràn rực rỡ, không khí lạnh cường độ rất mạnh từ phía Bắc đã tràn xuống Lào Cai gây mưa. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp. Đêm nay (23/1) vùng núi Sa Pa nhiệt độ sẽ giảm sâu xuống - 2 độ C, lạnh nhất tính từ đầu mùa đông đến nay; thị trấn du lịch Sa Pa sẽ xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm hôm qua (22/1) không khí lạnh với cường độ rất mạnh từ phía Bắc tràn xuống địa phận Lào Cai và vùng núi Sa Pa gây ra mưa nhỏ đều khắp, nhiệt độ giảm nhanh, trời xuất hiện rét đậm và rét hại. (Xem chi tiết)


Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đưa các sản phẩm tốt nhất đến với hành khách đi tàu trong dịp Tết Bính Thân 2016, từ ngày 26/01/2016, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa đoàn tàu khách mới, chất lượng cao mác hiệu SE5/SE6 trên tuyến Hà Nội-Sài Gòn. Theo lãnh đạo ngành đường sắt, các toa xe trong đoàn tàu có nội thất, trang thiết bị hiện đại, thiết kế hợp lý, rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách. Ngoài ra đoàn tàu còn có 01 toa xe hàng ăn phục vụ ăn nhẹ và giải khát cho hành khách.


Khoảng 7h sáng nay (23/1), chiếc xe  ô tô 4 chỗ hiệu Kia mang biển số 56S – 2639, lưu thông trên đường Phan Văn Trị theo hướng từ đường Thống Nhất đi đường Phạm Văn Đồng. Khi gần đến giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh thuộc phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM thì bất ngờ mất lái lao qua phải, tông và lùa hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều phía trước. Chưa chịu dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục lao tới trước, kéo lê chiếc xe máy một đoạn dài rồi tông vào vỉa hè, tông vào biển hiệu của một cửa hàng bên đường. Theo lời khai của tài xế ô tô, nguyên nhân ban đầu do anh này ngủ gật dẫn đến tai nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ sáng 23/1, tại km 8+300, Quốc lộ 2, thuộc địa phận xóm Đồng Mon, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô. Tại thời điểm trên, xe ôtô mang biển kiểm soát 29C-558.75 di chuyển theo hướng Hà Nội-Tuyên Quang mất lái bị lật, rất may không ai bị thương. Xe container biển kiểm soát 15C-186.66 tránh xe lật do không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe ôtô mang biển kiểm soát 22L-6820 di chuyển theo hướng ngược lại khiến ôtô 22L-6820 bị biến dạng, tài xế và phụ xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 22/1 cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tăng cường hoạt động bộ binh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq. Ông cũng cho biết, các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS “có thể làm nhiều hơn” và nhấn mạnh quyết tâm đẩy lùi IS khỏi thành trì Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq. Ông nói thêm rằng, liên quân sẽ cố gắng cắt mối liên hệ giữa những kẻ khủng bố ở Iraq và Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nói rằng cần có hành động quân sự mang tính quyết định nhằm ngăn chặn sự mở rộng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya, đồng thời nhấn mạnh nhóm Hồi giáo cực đoan này muốn sử dụng quốc gia Bắc Phi như một căn cứ mang tầm khu vực, làm bàn đạp để điều phối các hoạt động trên khắp lục địa Đen. Phát biểu với các phóng viên tại Paris (Pháp), Tướng Dunford tuyên bố các mục tiêu của ông gồm tăng cường sự hỗ trợ trong khu vực từ phía các đồng minh, xây dựng năng lực cho các lực lượng địa phương đang bảo vệ Libya và củng cố các nước láng giềng.


Ngày 23/1, đại diện phe đối lập Syria cho biết vẫn chưa có một thỏa thuận về phái đoàn tham dự các cuộc hòa đàm - dự kiến được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 25/1, sau khi xảy ra một loạt vụ không kích tại miền Đông nước này khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq nói rằng các cuộc hòa đàm có thể sẽ không diễn ra vào ngày 25/1 như dự kiến và Liên hợp quốc sẽ tổ chức họp báo tại Geneva chiều cùng ngày để thảo luận về những bước đi kế tiếp.


Một trận bão tuyết nghiêm trọng đang đe dọa các bang bờ Đông nước Mỹ, khiến người dân đổ xô đi tích trữ thực phẩm, còn chính quyền 6 bang ban bố tình trạng khẩn cấp. Thủ đô Washington đã cảm nhận được sự dữ dội của trận bão tuyết này, sau khi bão đổ bộ trong ngày thứ Sáu, làm các cơ quan chính phủ và trường học phải đóng cửa từ chiều. Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo nhiều khu vực tại thành phố này sẽ bị vùi lấp trong lượng tuyết dày kỷ lục, từ 61 - 76cm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG