Bản tin 14H: Mỹ muốn mua động cơ tên lửa từ Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
TPO - Ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper của Mỹ đã đề nghị Thượng viện nước này cho phép mua động cơ tên lửa đã đặt của Nga trước khi Moskva sáp nhập Crimea.

Chiều tối nay 15/5, các cư dân tòa nhà Keangnam - cao nhất Việt Nam sẽ họp để bàn cách bảo vệ quyền lợi của mình, đặc biệt sau tin Quỹ Qatar Investment Authority (QIA) mua lại tòa nhà này giá 800 triệu USD chỉ là lừa đảo. Bahn Joo-hyun - Giám đốc điều hành một công ty bất động sản tại New York (Mỹ), đã bị bắt vì liên quan đến vụ lừa bán tòa nhà cao nhất Việt Nam (72 tầng) do tập đoàn Keangnam xây dựng. (Xem chi tiết)


Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra nhiều dự án như đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông; đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội và các điểm rào chắn trên đường bộ của các công trình đang thi công, bắt đầu từ ngày 15/5. Trong thời gian qua, thành phố đã thường xuyên chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thi công, trật tự an toàn giao thông đối với các công trình giao thông, nhất là các dự án đường sắt đô thị. Tuy nhiên các nhà thầu vẫn chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, đặc biệt để xảy ra hai sự cố thi công trên công trường.


Khoảng 10 giờ ngày 15/5, tại tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn đi qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa và xe ôtô. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 86H-2658 đã cố băng qua đường sắt khi đoàn tàu SPT2 (chạy tuyến Sài Gòn-Phan Thiết) đang đến gần. Chiếc xe tải đã đâm trực diện vào toa số 6 là toa hai tầng của đoàn tàu và bị kéo lê hàng chục mét. Vụ tai nạn khiến tài xế xe ôtô bị thương nặng. Xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.


Trong ngày 14/5, chính trường Ukraine đã phải đối mặt với hàng loạt vụ từ chức của các quan chức, gây thêm bất ổn không nhỏ cho đất nước Đông Âu đang có nội chiến này. Các vụ từ chức tập trung ở Bộ Kinh tế và Bộ Nội vụ, hai lĩnh vực bất ổn nhất khi đất nước có chiến tranh. Thứ trưởng thường trực Bộ Kinh tế Sasha Borovik tuyên bố rời nhiệm sở do mâu thuẫn với Thủ tướng Arseny Yasenyuk. Ngày 14/5, Nội các Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của Thứ trưởng Nội vụ Sergey Chebotar, hôm nay có thể cách chức Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov.


Giới chức Pháp đã gửi đề xuất hủy hợp đồng bán hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral cho Nga, cũng như nêu số tiền bồi thường cho Moscow. Pháp sẽ bồi thường Nga 785 triệu euro cho việc hủy hợp đồng. Tuy nhiên, Paris cũng cho biết, họ chỉ có thể huy động được số tiền này sau khi ký thỏa thuận bán hai tàu Mistral cho quốc gia thứ ba. (Xem chi tiết)


Ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper của Mỹ đã đề nghị Thượng viện nước này cho phép mua động cơ tên lửa đã đặt của Nga trước khi Moskva sáp nhập Crimea. Hai quan chức trên đã yêu cầu Thượng viện cho phép mua động cơ của Nga, cho rằng cần gỡ bỏ hạn chế về cung cấp động cơ tên lửa RD-180 áp đặt đối với Công ty sản xuất tên lửa Energomash của Nga, do Mỹ gặp "trở ngại lớn" trong lĩnh vực phóng thiết bị không gian vì mục đích quốc phòng và tình báo.


Phó trợ lý của Tổng thống Mỹ, ông Colin Kahl cho rằng, hệ thống phòng không S-300 của Nga có nhiều tích năng hiện đại, nhưng không đủ khả năng làm suy yếu sức tấn công của Mỹ, một khi Iran vi phạm các quy định về chương trình hạt nhân. Trước đó, nhận định về việc Nga có thể cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, S-300 không phải là trở ngại đối với Washington. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng hôm qua, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn do có người điều khiển máy bay không người lái trong công viên gần đó. UAV, tên gọi Parrot Bebop, có 4 cánh quạt, một máy quay gắn sẵn và là sản phẩm đang phổ biến. UAV trên do một cá nhân điều khiển bay ở độ cao khoảng 35 m tại công viên Lafayette. Người này bị bắt ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Mảnh vỡ của chiếc trực thăng quân sự Mỹ bị mất tích cùng với 8 người trên cabin khi đang đi phân phát đồ cứu trợ trong vụ động đất tại Nepal, đã được tìm thấy. Tướng Nepal Binoj Basnet cho biết chiếc trực thăng được phát hiện từ trên cao tại một khu rừng nằm cách Kathmandu khoảng 70km. Quân đội Mỹ trước đó, cho biết chiếc HU-1Y Huey chở theo 6 lính thủy Mỹ và 2 quân nhân Nepal đã bị mất tích khi đi cứu trợ tại miền Đông nước này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.