Bản tin 14H: Mỹ muốn tiếp tục đàm phán với Nga về Syria

Bản tin 14H: Mỹ muốn tiếp tục đàm phán với Nga về Syria
TPO - Ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông hy vọng sẽ triệu tập lại một cuộc họp khác về cuộc khủng hoảng Syria vào ngày 30/10 tới, sau các cuộc thảo luận với các đồng nghiệp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia về vấn đề Syria diễn ra cùng ngày ở Vienna (Áo).

Luật Dược năm 2005 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật về dược, là cơ sở pháp lý cao nhất thể chế hóa quan điểm, định hướng của Việt Nam về quản lý hoạt động dược. Sau 10 năm, Luật Dược đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một điểm mới đáng chú ý của Luật Dược sửa đổi so với luật hiện hành là công tác quản lý giá thuốc. đảm bảo quyền lợi cho người dân khi được tiếp cận và sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, chất lượng, giá hợp lý.


Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Mười tăng 0,11% so với tháng Chín, song lại bằng 100% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy so với tháng 12 của năm ngoái CPI chỉ tăng được 0,51% đồng thời CPI bình quân mười tháng của năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,67%. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng chủ yếu do nhóm thực phẩm tăng 0,34%. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng cao, bên cạnh đó giá các mặt hàng rau củ tăng mạnh do ảnh hưởng của đợt mưa đầu tháng Mười làm năng suất thu hoạch và lượng rau xanh trên thị trường giảm.


Ngành dệt may được đánh giá là một trong những lĩnh vực có những tác động lớn nhất sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực. Tuy nhiên, hầu hết nguyên liệu sợi, vải phục vụ cho ngành dệt may Việt Nam phải nhập từ nước ngoài. Do đó, nếu không sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước hoặc các nước trong TPP, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khó có thể được hưởng ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu hàng sang Mỹ và các nước trong TPP.


Chiều 22/10, trạm biến áp phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị cháy. Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Sở Cảnh sát PCCC Nghệ An) điều 2 xe cứu hỏa cùng 14 chiến sĩ đến hiện trường. Xe chữa cháy chở 7 chiến sĩ chạy đến ngã tư đường Nguyễn Huệ - đại lộ Nguyễn Sinh Cung (thị xã Cửa Lò) bị xe máy của chị Lê Thị Tú Anh (38 tuổi) chạy tạt ngang đầu. Tài xế đánh lái sang trái khiến xe lật nghiêng, trượt dài khoảng 7m. Trung sĩ Võ Mạnh An (20 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ) ngồi ngoài cùng bên phải văng ra đường, chấn thương nặng và đã không qua khỏi. (Xem chi tiết)


Ngày 23/10, công an vừa bắt giữ Lê Xuân Thủy (31 tuổi, trú phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) về hành vi bắt giữ nhiều người khác trái phép. Trước đó, sáng 22/10, Công an huyện Gia Viễn nhận được tin báo Thủy đang giữ một số người trong nhà và khóa chặt cửa. Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường thuyết phục Thủy thả người, tuy nhiên Thủy cố thủ trong nhà, đồng thời còn đe dọa nếu công an xông vào sẽ dùng bình ắc-quy kích nổ bình ga. Lực lượng đặc nhiệm áp sát, Thủy dùng dao tự đâm vào bụng bị thương.


Nhà chức trách xác định, Nguyễn Quang Chính (33 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) tử vong trong nhà nghỉ là do nạn nhân tưới xăng tự thiêu. Trước đó, tối ngày 21/10, ông Nguyễn Việt Anh (54 tuổi), chủ nhà nghỉ Việt Anh (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) nghe tiếng nổ phát ra từ một phòng nghỉ nên chạy đến kiểm tra thì thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt từ phòng của anh Chính thuê. Ông Anh dùng bình chữa cháy dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Chính tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Trước đó, vào 20h ngày 22/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn và Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), Tổ công tác đặc biệt Y7-141 trong 15 phút đã phát hiện, dừng xe máy do 2 thanh niên đầu trần điều khiển chở 8 cô gái tới phục vụ tại các quán karaoke. Sau khi lập biên bản, tổ công tác Y7-141 đã bàn giao những người này cùng phương tiện cho Công an phường Quan Hoa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông hy vọng sẽ triệu tập lại một cuộc họp khác về cuộc khủng hoảng Syria vào ngày 30/10 tới, sau các cuộc thảo luận với các đồng nghiệp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia về vấn đề Syria diễn ra cùng ngày ở Vienna (Áo). Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh người dân Syria sẽ phải quyết định số phận của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời nhắc lại quan điểm rằng Moskva phản đối việc loại bỏ ông Assad bằng các thế lực bên ngoài.


Ngày 23/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng nước này vẫn còn thời gian đến tận năm 2017 để quyết định xem liệu có trở thành một thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay không. Phản ứng của ông Prayut được đưa ra sau khi cộng đồng doanh nghiệp nước này đã cảnh báo về các cơ hội bị bỏ lỡ nếu Thái Lan không sớm gia nhập TPP và kinh tế đất nước sẽ bị ảnh hưởng. Ông Prayut cũng nói rằng hiện Thái Lan đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 9/12 thành viên của TPP, trừ Mỹ, Canada và Mexico.


Công ty sản xuất máy bay KAL-ASD của Hàn Quốc hồi đầu tuần đã ra mắt mô hình chiếc trực thăng chiến đấu không người lái tại Triển lãm Hàng không và Quốc phòng Quốc tế Seoul, diễn ra từ ngày 22 - 25/10. Phương tiện bay không người lái (UAV) trên được cải tiến dựa theo mẫu trực thăng chiến đấu hạng nhẹ MD 500 do Mỹ chế tạo. Mô hình MD 500 không người lái này, với định danh KUS-VH, trang bị hai tên lửa không đối đất Lockheed Martin AGM-114 Hellfire cùng một bệ phóng các tên lửa có đường kính 7 cm. Giới chuyên gia quân sự dự đoán KUS-VH sẽ có hai biến thể, dự kiến bắt đầu đi vào thử nghiệm từ tháng sau. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.