Bản tin 14H: Mỹ nghi ngờ Trung Quốc vẫn cải tạo trái phép trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép trong các vùng nước xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)
Tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép trong các vùng nước xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)
TPO - Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, nói rằng hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough (đảo Hoàng Nham) mà Bắc Kinh giành quyền kiểm soát từ Philippines gần 4 năm trước có thể là một bước đi nhằm tiếp tục cải tạo đất trái phép trên Biển Đông.

Các tỉnh Nam Bộ đang bước vào mùa nắng nóng nhất trong mấy chục năm qua. Nhiệt độ tăng cao nhưng lượng nước ở các ao hồ, sông rạch đã khô cạn nên tình hình càng khốc liệt hơn. Sáng 18/3, ông Nguyễn Minh Giám - Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết toàn khu vực miền Nam đang bước vào thời gian cao điểm của nắng nóng năm nay. Nhiệt độ trung bình lên đến 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


Cả ba giám đốc Sở được giới thiệu ứng cử đều trúng cử Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 vào sáng nay, 18/3. Trước khi bỏ phiếu quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đọc tờ trình, giới thiệu ba ông: Nguyễn Thế Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc; Ngô Văn Qúy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính ứng cử, đề cử phó chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Xem chi tiết)


Rạng sáng nay, 18/3, trên vùng biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra vụ nổ tàu cá đánh bắt xa bờ trên đường vào cập cảng làm 8 ngư dân bị thương, trong đó có một trường hợp bị bỏng toàn thân nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng, khi tàu cá đánh bắt xa bờ trở về chỉ còn cách đất liền khoảng 200 mét. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ ngày 18/3, tại một khu rừng thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, nơi giáp ranh với huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra cháy lớn. Hiện, lực lượng chức năng của huyện Mù Cang Chải đang nỗ lực dập lửa. Huyện Mù Cang Chải đã huy động khoảng 800 người gồm các lực lượng kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ... tới hiện trường để chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra cách trung tâm xã Nậm Có khoảng 20km và lại ở trên đỉnh dãy núi cao, thời tiết khô hanh, gió thổi rất lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.


Khoảng 9h sáng 18/3, xe khách biển Khánh Hòa do anh Vũ Đình Thái (trú Nam Định) cầm lái di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đi qua đường tránh xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), do tránh một người đứng giữa đường nên xe tạt vào ngã tư bên trái rồi lật nghiêng xuống vũng nước ven đường. Khoảng 30 hành khách hoảng loạn kêu cứu rồi mở cửa chui ra ngoài, may mắn không ai bị thương. (Xem chi tiết)


Chiều 17/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực một phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) (Bộ Công an) thực hiện kiểm tra và phát hiện ba container hàng lậu của hai doanh nghiệp nhập khẩu. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, nhưng đều khai báo tên hàng nhập khẩu thuộc các mặt hàng nhà nước khuyến khích nhập như máy nông ngư cơ… để được phân vào luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.


Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, nói rằng hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough (đảo Hoàng Nham) mà Bắc Kinh giành quyền kiểm soát từ Philippines gần 4 năm trước có thể là một bước đi nhằm tiếp tục cải tạo đất trái phép trên Biển Đông. Theo Đô đốc Richardson, quân đội Mỹ đã phát hiện hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough, nằm ở phần phía Bắc của quần đảo Trường Sa, cách căn cứ trên Vịnh Subic của Philippines khoảng 200 km.


Mỹ hôm qua thông báo các quân nhân có liên quan đến một đợt không kích nhầm vào bệnh viện của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới ở Afghanistan đã hoặc sẽ bị trừng phạt. Vụ ném bom nhầm vào bệnh viện thuộc tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) ở thành phố Kunduz xảy ra tháng 10 năm ngoái  khi các lực lượng Afghanistan, được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hậu thuẫn, đụng độ với quân nổi dậy, làm 42 người thiệt mạng. Quân đội Mỹ sau đó mở cuộc điều tra và kết luận do lỗi con người.


Không quân Mỹ ngày 17/3 thông báo họ đã sa thải Trung tướng John Hesterman vì mối quan hệ bất chính với một nữ sĩ quan, gồm trao đổi email “khiêu dâm” với cô này. Cuộc điều tra cho thấy Trung tướng Hesterman có mối quan hệ không chính đáng với một nữ trung tá cách đây 5 năm. Khi đó, cả 2 người đều đã kết hôn. Trung tướng John Hesterman từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông, châu Âu, châu Á. Gần đây nhất, Hesterman là chỉ huy chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.