Bản tin 14H: Mỹ oanh tạc nơi IS nghiên cứu bom và vũ khí hóa học

Một cuộc không kích của liên quân nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq.
Một cuộc không kích của liên quân nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq.
TPO - Mỹ đã không kích một phòng thí nghiệm công nghệ cao tại thành phố Mosul (Iraq), nơi nhóm phiến quân IS sử dụng để chế tạo bom, vũ khí hạt nhân và huấn luyện tân binh chế tạo vũ khí kể từ khi kiểm soát thành phố này vào năm 2014.

Sáng nay (2/4), với hầu hết số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức vào 8h50 cùng ngày. Mở đầu tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Xem chi tiết)


Sáng 2/4, xe container chạy trên Xa Lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai về trung tâm TP HCM. Đang lên dốc cầu vượt Thủ Đức, xe container bất ngờ ủi bay dải phân cách, lao sang dòng ôtô chạy chiều ngược lại. Ba ôtô (loại 7, 9 và 16 chỗ) chở người nước ngoài (chủ yếu là chuyên gia Nhật) bị container húc văng, biến dạng. Xe container dừng lại khi đâm mạnh vào lan can cầu. Hàng chục người bị kẹt trong các ôtô la hét, kêu cứu, được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trong đó, người đàn ông Nhật chấn thương nặng ở đầu.


Tài xế Hoàng Văn Cương (24 tuổi, quê Thái Bình), sau khi lái xe vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người đã bị người dân đánh bầm dập ngay tại hiện trường. Theo đó, khoảng 7h15 sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Kim Thanh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đi xe máy BS 76H1-037.69 đang dừng đèn đỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, góc ngã ba giao với đường ĐT743. Ngay lúc này, tài xế Cương điều khiển container đầu kéo BS 51C-655.15 chạy cùng chiều với tốc độ khá cao rồi vượt đèn đỏ để rẽ phải vào đường ĐT743 đã xảy ra va chạm với xe máy khiến nạn nhân bị container cán chết tại chỗ. 

Sau nửa tháng điều tra liên quan vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) làm 5 người chết và 10 người bị thương, đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội, PC45) đang kêu gọi và đề nghị người dân từng chứng kiến hoặc biết về vật liệu gây nổ, nguồn gốc, phương tiện chở loại vật liệu này bán cho gia đình anh Phạm Văn Cường (nạn nhân đã tử vong) hoặc cung cấp thông tin khác có liên quan cho cơ quan điều tra. Người dân cung cấp thông tin trực tiếp cho cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ 90 phố Nguyễn Du hoặc qua số điện thoại 0915962279. (Xem chi tiết)
Đại tá Steve Warren, một phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Iraq, cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 19/3 đã dội bom Đại học Mosul, nơi có “trung tâm nghiên cứu” bom và vũ khí hóa học của IS. “Chúng tôi biết IS đã sử dụng một số tòa nhà thuộc Đại học Mosul cho mục đích quân sự và chúng tôi đã nã bom chúng”, ông Warren nói, cho biết thêm rằng liên quân sẽ tiếp dục dội bom các cơ sở như vậy nếu phát hiện ra chúng.
Tổng thống Mỹ Obama cáo buộc, chính sách tập trung vào quân sự của Tổng thống Nga Putin đã cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ngày 1/4, ông Obama nêu rõ: “Tôi rất mong có thể tiếp tục cắt giảm số vũ khí hạt nhân của cả Nga và Mỹ”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông đã tìm cách tiếp cận ông Putin để đàm phán về một thỏa thuận như vậy. 

Mỹ đang cân nhắc kế hoạch tăng đáng kể lực lượng đặc nhiệm đang triển khai ở Syria để ngăn chặn tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ ngày 1/4 cho biết. Theo kế hoạch này lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tại Syria sẽ tăng gấp nhiều lần so với quân số 50 lính hiện nay. Hiện tại, đặc nhiệm Mỹ tại Syria chủ yếu làm nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng chống lại IS. (Xem chi tiết)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí phòng không mới. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/4 đưa thông tin này tuy nhiên không cho biết thời điểm diễn ra vụ thử trên. Trước đó một ngày, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đất đối không tầm ngắn vào vùng biển Nhật Bản và nhiều khả năng ông Kim Jong-un cũng thị sát vụ phóng này.

Quốc hội Hy Lạp tối 1/4 đã bật đèn xanh cho việc đưa người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Với quyết định này, việc thực thi thỏa thuận hành động chung Liên minh châu Âu (EU)-Thổ Nhĩ Kỳ về trục xuất người tị nạn từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bắt đầu theo đúng kế hoạch vào 4/4 tới.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.