Bản tin 14H: Mỹ phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa

Triều Tiên phóng tên lửa hôm 4/7. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên phóng tên lửa hôm 4/7. Ảnh: KCNA.
TPO - Triều Tiên dường như chuẩn bị cho cuộc thử tên lửa tiếp theo khi xe chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đang tới thành phố Kusong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to. Tại Hòn Ngư (Nghệ An) đã có gió giật cấp 7, Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió giật cấp 6.  Vào hồi 13h ngày 25/7, tâm bão: 17,0N-107,6E, trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, 15km/h, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. 


Do ảnh hưởng của bão Sonca dự kiến đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vào chiều tối nay, Vietnam Airlines (VNA) dự kiến không khai thác 11 chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế), gồm VN1547, 1546, 1545, 1544, 1542 (giữa Hà Nội và Huế), VN1372, 1373, 1374, 1375, 1378, 1379 (giữa TP HCM và Huế). VNA sẽ đổi vé miễn phí sang các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng trong ngày 25/7 theo yêu cầu và nguyện vọng của hành khách. Đồng thời, hãng sẽ bay bù và chuyển đổi miễn phí các chuyến bay này vào ngày 26/7. Vietjet Air cũng hủy 16 chuyến bay chặng TP HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Buôn Mê Thuột, Đồng Hới; Pleiku đi Vinh và ngược lại. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Ngày 25/7, thanh tra TP Hà Nội có Thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Cũng giống như dự thảo đã được công bố trước đó, kết luận thanh tra lần này tiếp tục khẳng định “toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng”. Từ kết quả thanh tra như trên, Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị chỉ đạo các đơn vị quốc phòng kiểm tra, rà soát, có biện pháp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, trong đó có diện tích 236,7 ha đất sân bay Miếu Môn; có biện pháp thu hồi ngay những diện tích đất quốc phòng đang cho thuê, cho mượn, để bị lấn, bị chiếm, chuyển nhượng trái phép trong phạm vi đất được giao tại sân bay Miếu Môn và các địa điểm khác; rà soát các hồ sơ giao đất của các đơn vị quốc phòng đang sử dụng đất để phát hiện và xử lý ngay những tồn tại, bất cập; không để xảy ra tình trạng vi phạm, dẫn đến khiếu kiện phức tạp như thời gian qua. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra những sai sót nêu tại phần kết luận. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h ngày 25/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phòng Đoàn Thể (được sử dụng để chứa giáo án, tài liệu) của Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Tuấn (đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh). Phát hiện vụ cháy, các thầy, cô giáo trong trường đã nhanh chóng cùng lực lượng bảo vệ của nhà trường dùng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa nhưng bất thành. Do trong phòng chứa nhiều sách vở, giáo án, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng.  Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Quận 7 đã đưa phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, căn phòng chứa sách vở, giáo án đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Trưa 25/7, Công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp Đội cảnh sát trật tự Công an quận Cầu Giấy xác minh vụ xe Camry biển kiểm soát 80A bị đổ sơn trắng xe khi đỗ trên vỉa hè xảy ra hai ngày trước. Theo cảnh sát, chiếc Camry đăng ký của một doanh nghiệp, đỗ sau cổng trường THPT Cầu Giấy, thuộc địa phận phường Quan Hoa tối 23/7. Sau khi phát hiện xe bị đổ sơn trắng phủ kín kính và cốp ô tô sáng 24/7, tài xế đã báo cơ quan công an. Theo xác minh ban đầu, xung quanh xế hộp này có nhiều ô tô khác đỗ trên vỉa hè tuy nhiên không bị đổ sơn. Vị trí này không vi phạm quy định về đỗ xe, không chắn trước cửa nhà dân. "Có thể, việc này do mâu thuẫn cá nhân chứ không phải do lỗi đỗ xe trên vỉa hè", vị cán bộ công an thông tin. (Xem chi tiết)

Ngày 25/7, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tân (21 tuổi, tạm trú tại xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Theo cơ quan công an, lúc 13h ngày 23/7, Tân đến phòng trọ của Lê Quang Ước (18 tuổi, tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom) chơi. Đến 16 h cùng ngày, Tân đi vào phòng của chị Nguyễn T. T. H (34 tuổi, quê Quảng Bình; ở trọ cùng dãy với anh Ước). Tại phòng chị H., Tân dùng gạch tấn công và khống chế chị. Sau khi lục tìm tài sản nhưng không có, Tân quay sang hiếp dâm chị H. (Xem chi tiết)

Ngày 24/7, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, có vẻ như Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác khi hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe vận tải chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã tới thành phố Kusong thuộc tỉnh Bắc Pyongan, hôm 21/7 vừa qua. Theo nguồn tin, khi thiết bị trên xuất hiện thì vụ phóng thử có thể diễn ra trong vòng 6 ngày tới, trùng với thời điểm Triều Tiên kỷ niệm ngày ngừng bắn (27/7), chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.


Ngoại trưởng Rex Tillerson có thể từ nhiệm vị trí người đứng đầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ do những bất đồng với Tổng thống Donald Trump. Hãng tin CNN sáng nay 25/7 dẫn nguồn giấu tên trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thông tin trên. Theo CNN, Ngoại trưởng Tillerson có những bất đồng nghiêm trọng với người đứng đầu Nhà Trắng về những vấn đề như thiết lập đối thoại với Iran và chính sách cán bộ trong Bộ Ngoại giao. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid al-Attiya tuyên bố cuộc khủng hoảng ngoại giao không ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Doha - Washington, và hai nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận chung. “Tôi đặt rất nhiều nỗ lực để quan hệ Qatar với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ và không ngừng phát triển. Tôi không nghĩ rằng Mỹ sẽ từ chối hợp tác với Qatar trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Qatar và Mỹ — hai đồng minh trong liên minh chống lại chủ nghĩa khủng bố. Quan hệ chúng tôi rất thân thiện và bền vững. Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ thườg xuyên thực hiện cuộc tập trận chung ở lãnh thổ quốc gia chúng tôi. Tới đây ba nước Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung”, Bộ trưởng Khalid al-Attiya nói. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...