Bản tin 14H: Mỹ sắm vũ khí cho bộ tộc Sunny chống IS

Các chiến binh Sunni trong cuộc chiến chống IS ở Anbar. (Nguồn: Reuters)
Các chiến binh Sunni trong cuộc chiến chống IS ở Anbar. (Nguồn: Reuters)
TPO - Lầu Năm Góc có kế hoạch trang bị vũ khí cho các bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq nhằm hỗ trợ cuộc chiến tại tỉnh Anbar chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các loại vũ khí mà Washington dự định vũ trang cho các thành viên bộ tộc Sunni bao gồm tiểu liên AK-47, súng phóng lựu và đạn cối.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng cho biết, ông không thể lý giải được tại sao chỉ bằng đồng lương và các khoản phụ cấp mà ông Trần Văn Truyền lại giàu đến thế. Ông Vũ Quốc Hùng đưa ra nhận định rằng, điều nhức nhối nhất hiện nay là làm thế nào để cán bộ Đảng viên, nhất là các cán bộ cao cấp ngay khi đang đương chức mà có vấn đề hay sai phạm gì thì phải kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn, bởi đó không chỉ là giữ cái uy tín cho người cán bộ ấy, mà còn là giữ uy tín cho Đảng, cho cả hệ thống chính trị. (Xem chi tiết)


Lúc 2 giờ 45 ngày 23/11, Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam (đóng tại thành phố Vũng Tàu) thuộc Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cụm trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Có tổng cộng 53,5 kg thuốc nổ dạng cục màu nâu xám đá đựng trong bao xác rắn kèm theo 100 kíp nổ và 50m dây cháy chậm đựng ở 2 túi nylon.


Khoảng 1h30, người dân đi đường thấy khói và lửa bốc lên ở căn nhà một trệt, một lầu số 81 Nguyễn Thị Thập (phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) nên đập cửa cho người bên trong hay biết. Một số người đang ngủ trong nhà choàng tỉnh giấc, thoát ra ngoài. Anh Việt còn mắc kẹt phía trên lầu nên mọi người xông vào cứu nạn nhân đưa ra trong tình trạng ngạt khói. Đám cháy được dập tắt sau đó khi đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong căn nhà. (Xem chi tiết)


300 pháo thủ hoàn thành chương trình huấn luyện tại Học viện Quân sự Hetman Sagaydachnogo của Ukraine đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia chiến đấu chống lại quân ly khai ở miền Đông nước này. Các binh sĩ pháo binh mới của Ukraine đã được huấn luyện cẩn thận trong suốt 1 tháng rưỡi, mỗi ngày tham gia 10 giờ tập và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về các vấn đề Trung Đông và châu Phi, đã tuyên bố Moskva tiếp tục hợp tác kỹ thuật-quân sự với Syria và Nga có thể cung cấp cho Damascus những hệ thống phòng không S-300. Thứ trưởng Bogdanov cũng nhấn mạnh Nga không tham gia vào việc thay đổi chế độ ở Syria vì Syria là quốc gia có chủ quyền được Liên hợp quốc công nhận.


Nhóm giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã giết 910 người. Trong đó, 52 người là thường dân. Số liệu thống kê kể từ lúc Mỹ và đồng minh bắt đầu chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) từ 2 tháng trước. IS đã bị đẩy lùi dần khỏi những nơi chiếm đóng tại Syria và Iraq nhờ những cuộc không kích từ liên quân do Mỹ dẫn đầu với sự chiến đấu quyết liệt của người Kurd. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc có kế hoạch trang bị vũ khí cho các bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq nhằm hỗ trợ cuộc chiến tại tỉnh Anbar chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Động thái này cho thấy Lầu Năm Góc đánh giá cao vai trò quan trọng của các bộ tộc Sunni ở Anbar trong chiến lược tổng thể nhằm đẩy lùi IS. Các loại vũ khí mà Washington dự định vũ trang cho các thành viên bộ tộc Sunni bao gồm tiểu liên AK-47, súng phóng lựu và đạn cối. Dự kiến, kinh phí cho hoạt động này là 24,1 triệu USD.


Cảnh sát Malaysia ngày 22/11 cho biết, nước này đã bắt giữ 3 nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và 1 người đàn ông, bị tình nghi tham gia vào các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Các nghi phạm được cho là tham gia vào các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thông qua các tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, họ đã thực hiện việc gây quỹ để gửi người Malaysia đến Syria gia nhập IS. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, một mỏ than ở miền Đông Malaysia bất ngờ phát nổ khiến 3 công nhân nước ngoài thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h45 ngày 22/11 (giờ địa phương) tại một khu mỏ ở thị trấn Sri Aman, bang Sarawak trên đảo Borneo. Lực lượng cứu hộ đã đưa tất cả các công nhân mắc kẹt trọng mỏ ra ngoài, trong khi những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. (Xem chi tiết)


Ngày 23/11, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cảnh báo sẽ có "những hậu quả thảm khốc" đối với những kẻ bảo trợ nghị quyết Liên hợp quốc lên án hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng gần đây. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-Un chỉ huy các cuộc tập trận quy mô lớn bao gồm các nội dung vận chuyển trên biển và đổ bộ.

MỚI - NÓNG