Bản tin 14H: Mỹ sẽ không hợp tác với Nga tấn công IS

Khói bốc lên từ một vụ không kích của Nga nhằm vào mục tiêu IS tại Syria. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Khói bốc lên từ một vụ không kích của Nga nhằm vào mục tiêu IS tại Syria. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố bác bỏ khả năng hợp tác giữa liên minh do Mỹ đứng đầu với Nga trong chiến dịch chống IS.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, sáng 14/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã rời Hà Nội đi tham dự Cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Diễn đàn Hương Sơn từ ngày 14-18/10 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.


Hôm nay, 14/10, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, Công ty CP Lilama 10... đã tiến hành hạ đặt thành công rô tô nặng 1.000 tấn vào tổ máy số 1 tại Nhà máy thủy điện Lai Châu (Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu). Để đưa chiếc rotor nặng 1.000 tấn, có đường kính hơn 15,5 m, chiều cao hơn 2,8m vào trong lòng Tổ máy số 1, đơn vị lắp đặt đã sử dụng cẩu trục 1.200 tấn do Tập đoàn Cơ khí Quang Trung (Ninh Bình) chế tạo. Dự kiến tổ máy số 1 sẽ đi vào hoạt động và cung ứng điện vào cuối năm 2015. (Xem chi tiết)


Sáng 14/10, rất nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bỗng biến thành sông gây ách tắc giao thông, đảo lộn sinh hoạt thường nhật của người dân do ảnh hưởng từ trận mưa lớn dồn dập, kéo dài liên tục suốt đêm 13/10 cho đến sáng hôm sau. Trong sáng 14/10, do các tuyến đường này bị ngập, hàng nghìn lượt phương tiện giao thông phải chuyển sang các tuyến đường có nền cao, gây nên tình trạng quá tải, lộn xộn trong đi lại. Một số tuyến đường, người dân dùng cả ghe, thuyền nhỏ để làm phương tiện đi lại. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 6h15 ngày 14/10, xe container BKS 47C-087.62 do lái xe Bùi Xuân Thắng điều khiển chở 31 tấn thức ăn gia súc cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Phúc (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lưu thông từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đắk Nông. Khi xe bắt đầu vào cầu, bất ngờ lốp trước bị nổ làm xe mất lái, va chạm vào lan can cầu. Sau khi trượt trên lan can cầu gần 30m, mối nối giữa đầu xe và rơ-moóc bị đứt, đầu kéo trượt dài trên đường. Đầu xe hư hỏng nặng, thùng nhớt vỡ làm dầu nhớt chảy dài trên mặt cầu, đuôi xe lật ngang đường làm khoảng 200 bao thức ăn gia súc rơi xuống suối Đắk Tíh. Lái xe may mắn thoát chết. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố bác bỏ khả năng hợp tác giữa liên minh do Mỹ đứng đầu với Nga trong chiến dịch chống IS. Ông Carter đã nhắc lại rằng Lầu Năm Góc không có kế hoạch thay đổi chính sách của Mỹ ở Syria sau khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Đông này, song khẳng định rằng các cuộc thảo luận giữa hai quân đội nhằm tránh va chạm trong các cuộc không kích ở Syria là điều quan trọng.


Nhà chính trị học Nga Vladimir Lepekhin mới đây nhận định phương Tây đang mở rộng chiến dịch tuyên truyền cáo buộc Nga không kích nhằm vào quân nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar Assad chứ không phải các cứ điểm của bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời chủ trương để thắng lợi trong cuộc chiến chống IS phục vụ lợi ích của phe “đối lập ôn hòa”.  Theo ông Lepekhin, lực lượng chống chính phủ Syria hiện nay đang chia sẻ quan điểm của IS.


Mỹ hy vọng sớm đạt được thỏa thuận với Nga về an toàn bay trên không phận Syria trong bối cảnh hai nước đều đang triển khai các cuộc không kích riêng rẽ nhằm vào các mục tiêu của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông này. Sức ép phải sớm đạt được thỏa thuận về an toàn bay tại Syria càng tăng lên sau khi quân đội Mỹ thông báo về việc máy bay quân sự của hai nước có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường.


Giám đốc Trung tâm Phân tích của World Trade Arms, ông Igor Korotchenko, cho biết, rất có thể New Dehli quan tâm đến việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, bởi với vị thế của một quốc gia đang phát triển, Ấn Độ cần phải tạo ra một hệ thống phòng không vũ trụ quốc gia có quy mô. Theo Igor Korotchenko, Nga có thể sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Ấn Độ nếu New Dehli thực sự quan tâm tới hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak tuyên bố cơ quan chức năng Malaysia sẽ tiếp tục nỗ lực điều tra cho đến khi thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 đền tội. Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak cho biết: “Hiện tại, theo thông tin từ Ủy ban An toàn Hà Lan, chúng ta chỉ biết máy bay bị trúng tên lửa Buk ở miền đông Ukraine, nơi phe ly khai đang kiểm soát”. Trong khi đó, hôm 14/10, Úc cũng tuyên bố sẽ theo đuổi công lý đến cùng trong vụ này. Trong số 298 người thiệt mạng trên MH17, có 38 công dân Úc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.