Bản tin 14H: Mỹ sẽ không quay lưng với đồng minh ở châu Á

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris thăm trụ sở Lực lượng Vũ trang Philippines tại căn cứ Aguinaldo (thành phố Quezon, Philippines) hồi tháng 8.2016
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris thăm trụ sở Lực lượng Vũ trang Philippines tại căn cứ Aguinaldo (thành phố Quezon, Philippines) hồi tháng 8.2016
TPO - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris khẳng định Mỹ sẽ không quay lưng với đồng minh ở châu Á, giữa lúc một số nước đồng minh lo ngại về chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

“Tôi khẳng định, biển miền Trung an toàn. Trên cơ sở phân tích nước, hoạt động nuôi trồng thủy sản hoàn toàn có thể tiến hành bình thường”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 16/11. Bộ trưởng Hà đồng thời tin tưởng Bộ Y tế sẽ công bố toàn bộ hải sản miền Trung an toàn. Về trách nhiệm, Bộ trưởng Hà cho biết, tổ chức gây ra sự cố là Formosa đã xin lỗi công khai, cam kết đền bù thiệt hại; Thủ tướng đã yêu cầu kiểm điểm một cách nghiêm túc nếu có và không né tránh. (Xem chi tiết)


Sáng 16/11, bác sĩ Bùi Chí Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cho biết hiện tình trạng bé Nguyễn Giáo Sang (5 tuổi, ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) bị ngộ độc thức ăn đã tạm ổn định. Tuy nhiên, cháu Sang vẫn còn được theo dõi đặc biệt để kiểm tra các biến chứng. Trước đó, tối 14/11, Sang cùng Nguyễn Thị Thùy Trang (8 tuổi, chị gái Sang) ăn mì gói tự nấu. Đến khoảng 7h ngày 15/11 thì gia đình phát hiện 2 cháu có biểu hiện mệt nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song điều trị.


Tối 15/11, tàu cá của ngư dân Kiên Giang đang neo đậu cách cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) khoảng một hải lý thì bốc cháy dữ dội. 14 người trên tàu nhanh chóng ôm phao nhảy xuống biển. Ngư dân cho biết nguyên nhân hỏa hoạn là do thuyền trưởng sửa chữa tàu, bất cẩn gây cháy. Hàng chục Bộ đội biên phòng Cà Mau cùng 3 tàu cá đang đánh bắt trên vùng biển gần đó đến tiếp ứng, dập tắt đám cháy và cứu vớt 14 nạn nhân đưa về đất liền an toàn. Hỏa hoạn gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.


Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris khẳng định Mỹ sẽ không quay lưng với đồng minh ở châu Á, giữa lúc một số nước đồng minh lo ngại về chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững cam kết của mình đối với các đồng minh và đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương”, ông Harris ngày 15/11 tuyên bố. Ông Harris cũng bày tỏ lo ngại về một số tuyên bố của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhưng kỳ vọng những tuyên bố đó của ông Duterte không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa lưu ý rằng những rào cản trong tiến trình phê chuẩn TPP sẽ hướng sự chú ý của các nước tới một hiệp định thương mại tự do khác đang được thương lượng là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có sự tham gia của Trung Quốc. Trong bối cảnh tương lai của TPP đang trở nên không rõ ràng sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, Thủ tướng Abe có thể sẽ thuyết phục ông Trump về TPP tại cuộc gặp Tổng thống mới đắc của Mỹ ở New York vào ngày 17/11.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tối 15/11 cho rằng những luận điệu của Bộ Ngoại giao Mỹ về các hành động của Nga tại Syria là "hoàn toàn giả dối". Tướng Konashenkov nêu rõ: "Việc nhắc lại những đồn đoán giống nhau về hành động được cho là dội bom '5 bệnh viện' và một 'bệnh viện di động' ngày hôm nay (15/11) chỉ càng khẳng định một điều rằng toàn bộ những luận điệu công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình Syria là dựa trên những thông tin hoàn toàn giả dối".


Nga đã mở cuộc tấn công quân sự lớn tại Syria hôm 15/11, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump thảo luận về sự cần thiết của hợp tác chống khủng bố quốc tế. Ông Shoigu cho biết trong chiến dịch tấn công lớn này, lần đầu tiên các máy bay chiến đấu Su-33 đã xuất kích từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov để tiến hành không kích các mục tiêu khủng bố như các nhà máy sản xuất, kho vũ khí ở Syria. Ngoài ra, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich trong biên đội tàu do Kuznetsov dẫn đầu cũng tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình. (Xem chi tiết)


Phát biểu với báo giới ngày 15/11 tại Marrakech của Maroc, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Hafez Ghanem cho biết WB sẽ chi 1,5 tỷ USD từ nay đến năm 2020 cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Số tiền 1,5 tỷ USD của WB sẽ được chi cho nhiều hoạt động như bảo vệ nguồn nước và lương thực, tạo sự thích nghi với hình thái thời tiết mới hiện nay cho các thành phố ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, chuyển sang nguồn năng lượng không phát thải khí Carbon và bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.

MỚI - NÓNG