Bản tin 14H: Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ bàn cách diệt IS

Nhân viên dân sự Syria chuyển một em nhỏ bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại thành phố Aleppo, miền Nam Syria ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên dân sự Syria chuyển một em nhỏ bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại thành phố Aleppo, miền Nam Syria ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm, trong đó cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ hai nhà lãnh đạo còn nhắc lại mục tiêu chung là làm suy yếu và cuối cùng tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Khoảng 7h30 ngày 20/1, tại cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30Z-7326 bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều đâm vào xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30H-9944. Cùng lúc đó, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 29Y-9203 chạy phía sau, không kịp xử lý đã đâm vào đuôi xe 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến 3 chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn tắc kinh hoàng. Đến khoảng 9h, 3 chiếc xe gặp nạn đã được di dời để giải phóng lòng đường. (Xem chi tiết)


Khoảng gần 12h trưa nay (20/1), một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy Honda PCX chạy theo hướng đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra đường Phạm Hùng (đoạn đối diện tòa nhà Keangnam) thì chiếc xe bất ngờ phát hỏa. Do cháy gần bình xăng khiến chiếc xe xảy ra tiếng nổ lớn, làm văng yên xe ra ngoài. Ngọn lửa ngay sau đó được dập kịp thời nên không lan sang những bộ phận còn lại.


Khoảng 17 giờ ngày 19/1, ​một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xóm Bản Diềm, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Sáu nạn nhân cùng trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đi trên ôtô biển kiểm soát 11K-2986 do anh Mai Song Mã điều khiển. Khi đến địa phận xóm Bản Diềm, xã Khánh Xuân, xe mất lái, rơi xuống vực sâu gần 200m khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ (trong đó có 2 người là chị em ruột). (Xem chi tiết)


Khoảng 8h hôm nay (20/1), đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt như đuốc. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi phần đầu chiếc xe. Nhận tin báo, lực lượng quản lý cao tốc cùng cảnh sát PCCC quận 2 điều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Vụ việc khiến toàn bộ đầu xe container bị cháy rụi hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Liên quan tới việc Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương-981 (HD-981) vào vùng biển chưa phân định ở Vịnh Bắc Bộ, nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 19/1 nhận định rằng vị trí giàn khoan của Trung Quốc có thể dẫn tới tình trạng căng thẳng bùng phát trở lại trong quan hệ Việt-Trung như đã từng xảy ra hồi giữa năm 2014. Vị trí của giàn khoan HD-981 hiện được cho là nằm giữa bờ biển Việt Nam với đảo Hải Nam của Trung Quốc, và WSJ cũng chưa xác minh độc lập được thông tin này.


Ngày 20/1, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại và cũng là Đại diện thương mại của Ukraine, bà Natalia Mykolskiy cho biết, tại phiên họp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tháng 2 tới, Ukraine có kế hoạch nêu ra vấn đề Nga không tuân thủ các tiêu chuẩn khi áp đặt những biện pháp cấm vận thực phẩm và hạn chế quá cảnh hàng hóa Ukraine tới Kazakhstan. Kể từ ngày 1/1/2016, Nga đã đình chỉ các thỏa thuận về Khu vực tự do thương mại với Ukraine và áp đặt thuế hải quan để bảo vệ thị trường của mình trước dòng chảy hàng miễn thuế từ Liên minh châu Âu (EU).


Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm, trong đó cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ hai nhà lãnh đạo còn nhắc lại mục tiêu chung là làm suy yếu và cuối cùng tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/1 tới, trong đó hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố.


Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cải tiến các đầu đạn hạt nhân theo hướng nhỏ hơn, tàng hình tốt hơn và chính xác hơn. Khi Triều Tiên đào đường hầm tại bãi thử hạt nhân vào mùa thu năm ngoái lọt vào tầm quan sát của các vệ tinh gián điệp, chính phủ Mỹ cũng đang chuẩn bị cho cuộc thử hạt nhân trong sa mạc Nevada. Trong khi Triều Tiên tuyên bố chế tạo thành công bom hydro, Bộ Năng lượng và Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng một loạt vũ khí để đối phó. (Xem chi tiết)


Ngày 19/1 tại Prague, sau phiên họp của Chính phủ Séc Thủ tướng Bohuslav Sobotka đã tuyên bố Chính phủ Séc ủng hộ gói đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc tăng cường bảo bệ các đường biên giới bên ngoài khu vực Schengen của Liên minh châu Âu (EU). Séc đã đưa ra ý tưởng này ở cấp EU ngay từ đầu cuộc khủng hoảng di cư. Vấn đề đóng cửa hoàn toàn các đường biên giới EU không được Chính phủ Séc thảo luận vì điều này được coi là không có tính khả thi. Có khả năng các biện pháp siết chặt bảo vệ các đường biên giới bên ngoài khu vực Schengen sẽ được áp dụng trong vài ba tháng tới.


Ba tay súng có vũ trang đã bất ngờ tấn công vào một trường đại học ở thị trấn Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía tây bắc của Pakistan. Vụ việc khiến ít nhất 7 người thương vong. Được biết, ngôi trường này có khoảng 3.000 sinh viên theo học. Cảnh sát địa phương cho biết, sau vụ xả súng, hai vụ nổ khác cũng được xác định xảy ra trong khuôn viên nhà trường. Thiệt hại chưa được thống kê. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.