Bản tin 14H: Mỹ tiếp tục đóng quân ở Đông Âu để 'ngăn cản' Nga

Binh sỹ Mỹ tại Latvia. (Nguồn: defensenews.com)
Binh sỹ Mỹ tại Latvia. (Nguồn: defensenews.com)
TPO - Tư lệnh các lực lượng của Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges ngày 23/11 tuyên bố các lực lượng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân tại Litva cũng như các nước Estonia, Latvia và Ba Lan để "ngăn cản" Nga và "trấn an" các đồng minh của Mỹ.

Cuối năm thường là thời điểm mua sắm tăng cao, giá cả các mặt hàng luôn được điều chỉnh tăng chứ hiếm khi giảm. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của cả nước đã bất ngờ giảm 0,27%, lạm phát cả năm có thể dưới 3%. Vừa rồi, với việc tiếp tục giảm giá xăng mạnh trên 1.141 đồng/lít, dự kiến chỉ số CPI tháng 12 cũng sẽ tiếp tục ở mức thấp nếu không có đột biến nào mới. (Xem chi tiết)


Trong sự cố mất quyền điều hành hệ thống không lưu ở sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua, một số chuyên gia cho rằng hệ thống điện ở sân bay này đang có vấn đề về quy trình thiết kế, vận hành lẫn bảo dưỡng. Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện và hiện phụ trách kỹ thuật Công ty Eaton (Mỹ) chuyên về phân phối UPS, ông Trần Văn Boom cho biết nếu hệ thống điện ở sân bay Tân Sơn Nhất tuân thủ thiết kế, quy trình vận hành, bảo dưỡng, điện sẽ có lại trong vòng 5 phút kể từ khi xảy ra sự cố. (Xem chi tiết)


Do không quan sát khi băng qua đường sắt, chị Thanh bị tàu hàng đâm phải. Cú đâm khiến nạn nhân văng xa 7 mét, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h10 hôm nay (24/11) tại km 1.189 trên cung đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên), nạn nhân được xác định là chị Châu Thị Thu Thanh (40 tuổi, trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An). Vụ tai nạn cũng làm tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt hơn 1 giờ đồng hồ. (Xem chi tiết)


Sau khi được san lấp, mới đây “hố tử thần” tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa lại sụt lún trở lại. Trước đó, vào ngày 13/11, “hố tử thần” sâu 25m đã được các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành san lấp; những người dân sống quanh khu vực đã trở về sinh sống bình thường. Theo đánh giá của ông Lê Vũ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, hiện tượng sụt lún mới không nghiêm trọng. Huyện Yên Định đang chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành lấp lại và tiếp tục theo dõi để tiến hàng đổ bê tông. (Xem chi tiết)


Chính quyền Hà Lan ngày 23/11 cho biết, công cuộc thu gom xác máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine đã kết thúc sau một tuần thực hiện. Theo Reuters, 12 toa xe chở các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 đã khởi hành từ Torex vào sáng 23/11. Sau khi về đến Kharkov, các mảnh vỡ máy bay sẽ tiếp tục được chuyển đến Hà Lan. Tại đây, chúng sẽ được phục hồi một phần để phục vụ cho việc điều tra nguyên nhân khiến chiếc MH17 rơi hôm 17/7. (Xem chi tiết)


Tư lệnh các lực lượng của Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges ngày 23/11 tuyên bố các lực lượng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân tại Litva cũng như các nước Estonia, Latvia và Ba Lan để "ngăn cản" Nga và "trấn an" các đồng minh của Mỹ. Ông cho biết đã lên kế hoạch về các đợt luân chuyển quân đến hết năm sau và các đơn vị quân sự ở Ba Lan và vùng Baltic được lệnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.


Trong cuộc phỏng vấn về chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 mới đây, ông chủ Nhà Trắng dành nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton có thể trở thành một nữ Tổng thống “vĩ đại". Bà Hillary Clinton, sinh năm 1947, từng là đối thủ của ông Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2008. Đến nay, bà vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng có tham gia tranh cử tiếp hay không. (Xem chi tiết)


Nhật Bản đã chính thức quyết định mua sắm của Mỹ trực thăng V-22 Osprey (Chim ưng biển) cùng với máy bay do thám không người lái Global Hawk, máy bay chỉ huy và kiểm soát E-2D Hawkeye. Tokyo có nhu cầu mua 17 máy bay lai V-22 Osprey (cất cánh và hạ cánh như một trực thăng và bay nhanh như máy bay phản lực). Global Hawk và E-2D cũng sẽ thỏa mãn nhu cầu cấp thiết cho Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/11 cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận để ngăn chặn những kẻ xâm phạm hòn đảo Dokdo ở cực Đông Hàn Quốc. Cuộc tập trận được thực hiện mỗi năm 2 lần kể từ năm 1986, và lần mới nhất diễn ra hôm 30/5, bất chấp sự phản đối của Nhật Bản, quốc gia từ lâu cũng đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với đảo Dokdo và gọi là Takeshima.


Ngày 23/11, lực lượng an ninh Kenya đã truy lùng và tiêu diệt hơn 100 phiến quân al-Shabab có liên quan đến vụ thảm sát 28 người đi xe bus diễn ra một ngày trước đó. Phó tổng thống William Ruto của Kenya cho biết, lực lượng an ninh Kenya đã mở hai chiến dịch tấn công vào thành trì của phiến quân al-Shabab ở Somalia, phá hủy các xe chở vũ khí và doanh trại, nơi phiến quân lên kế hoạch tấn công xe bus. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.