Bản tin 14H: Mỹ tiếp tục muốn loại bỏ Tổng thống Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Quốc vương Saudi Arabia Salman. (Nguồn: Retuers)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Quốc vương Saudi Arabia Salman. (Nguồn: Retuers)
TPO - Ngày 24/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Quốc vương Saudi Arabia Salman đã kêu gọi quốc tế nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm khôi phục sự ổn định của Syria mà không cần sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai, thuộc các khu vực không thuộc diện di dời đã bị ngập lụt khi thủy điện Lai Châu bắt đầu tích nước từ ngày 12/10. Dù nước đã rút nhưng hiện tại người dân vẫn chưa thể yên tâm sinh hoạt sau sự việc vừa qua. Đối với những hộ dân vừa bị ngập đã được chính quyền bố trí ở tạm tại trường học tiểu học hoặc một số hộ tự túc đi ở nhờ nhà người thân. Nhưng cuộc sống sinh hoạt tạm bợ của họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người phải bỏ cả công việc để ở nhà trông coi đồ, dọn dẹp nhà cửa và đề phòng nước tiếp tục dâng…


Theo TS Lê Đăng Doanh, "ngay cả các quốc gia giàu có như Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ cũng không có chế độ xe công đưa đón như Việt Nam. Trong khi đó, tại Việt Nam, ngay chủ tịch liên minh hợp tác xã của tỉnh hay ông giám đốc sở cũng có xe công đưa đón riêng". Bên cạnh việc siết quy định về thay thế xe ô tô công, Quyết định 32 thống nhất nguyên tắc không tăng số lượng xe công, mỗi đơn vị sẽ chỉ có 1 - 2 chiếc phục vụ công tác chung. Chỉ có các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 và chức danh Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên mới được phép sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc. (Xem chi tiết)


Lại thêm một vụ giết người có sự tham gia của băng nhóm xã hội đen trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Và nạn nhân Hồ Mạnh Tú (SN1985), đã qua đời tại Bệnh Viện Đa khoa Phú Quốc vào lúc 8 giờ 30 sáng 24/10, do mất quá nhiều máu bởi các vết đâm chém trên cơ thể. Vào khoảng 11 giờ ngày 23/10, băng nhóm xã hội đen biệt danh là Tám “bói” trên 10 hung thủ bịt mặt, với mã tấu, dao, súng điện… ào ào lao tới nhà bà Trần Thị  Thanh (SN 1959), ngụ tại khu phố 10. Nhóm người này đánh và lôi kéo bà Thanh ngay trước sân nhà. Thấy mẹ vợ bị đánh, anh Hồ Mạnh Tú tới can ngăn thì bị tấn công bằng súng điện, mã tấu… và đã tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 19 giờ 30 tối 24/10, anh Quang điều khiển xe máy đi đến vòng xoay Dân Chủ (Q.3, TP.HCM) và xảy ra va chạm với hai cô gái đi xe tay ga (chưa rõ danh tính và biển số xe) khiến cả 3 ngã ra đường. Sau khi một lúc cự cãi, hai bên dắt xe vào lề đường. Sau đó, cô gái lấy vật trong túi giống như dao và nhào đến tấn công anh Quang làm nạn nhân gục tại chỗ rồi cả hai quay lại lấy xe bỏ chạy về hướng Q.Tân Bình. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Quang đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, kết quả của Viện Pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam cho thấy bà Nguyễn Thị Vân (SN 1964, ngụ ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) bị bệnh tâm thần. Theo kết quả trên, tại thời điểm gây án, bà Vân mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bà Vân đang được chữa trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai). Do vậy, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long chờ khi nào tình trạng sức khỏe bà Vân trở lại bình thường sẽ xử lý theo luật định. Trước đó, bà Vân đã dùng dao có cán dài 28cm đâm xuyên sọ cháu bé sơ sinh vào ngày 7/8.


Vào 21 giờ 30 phút, ngày 23/10, tại khu vực biên giới km1 thuộc phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu ​quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Yanchao (sinh năm 1988, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Kim Đường, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên) đang vận chuyển trái phép 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn bằng kim loại. Qua điều tra xác minh ban đầu, đối tượng Yanchao khai nhận đã vận chuyển thuê cho một đối tượng người Trung Quốc để lấy 10.000 ​Nhân dân tệ. 


Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair thừa nhận, cuộc tấn công Iraq của quân đội Mỹ và đồng minh năm 2003 là một trong những yếu tố giúp cho khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) có thời cơ phát triển ở Trung Đông. Năm 2003, Mỹ và đồng minh phát động chiến dịch quân sự tấn công Iraq. Lý do tấn công đơn giản là Mỹ nghi ngờ Iraq phát triển vũ khí sinh - hóa và coi đó là hành động giúp đỡ các phần tử khủng bố. 10 năm sau, đến nay Mỹ vẫn chưa tìm thấy chứng cớ Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. (Xem chi tiết)


Ngày 24/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Quốc vương Saudi Arabia Salman đã kêu gọi quốc tế nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm khôi phục sự ổn định của Syria mà không cần sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar al-Assad. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết hai nước ủng hộ mục tiêu xây dựng một “quốc gia Syria thống nhất, đa nguyên và ổn định cho toàn bộ nhân dân nước này. Hai nước cũng lưu ý tầm quan trọng của việc vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ mục tiêu này và tái khẳng định sự cần thiết của tiến trình chuyển giao mà không có ông Assad".


Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương khi một chiếc ôtô "điên" chạy với tốc độ cao đã lao vào đám đông khán giả đang xem diễu hành tại đại học ở bang Oklahoma, Mỹ hôm 24/10. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h30' ngày 24/10 (giờ địa phương), chiếc Hyundai Elantra màu xám đã lao qua ngã tư giao giữa đường Main và đại lộ Hall of Fame, thuộc thành phố Stillwater, bang Oklahoma, với vận tốc khoảng 80 km/h. Sau đó, vọt qua rào chắn và đâm vào một xe máy cảnh sát trước khi lao vào đám đông đang xem diễu hành. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG