Bản tin 14H: Mỹ tìm thấy toàn bộ 10 thủy thủ chết trong vụ va chạm tàu

10 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu John S. McCain. (Ảnh: Getty Images)
10 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu John S. McCain. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Hải quân Mỹ ngày 28/8 thông báo đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 10 thủy thủ mất tích trong vụ va chạm giữa tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain với tàu chở dầu Alnic MC tại vùng biển phía Đông Singapore sáng 21/8.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thành lập Đoàn công tác kiểm tra nội dung tố cáo ông Hoàng Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh "quy hoạch" con trai sinh năm 1982 làm phó giám đốc Sở giai đoạn 2015 – 2020; 2020 - 2025 khi chưa đủ tiêu chuẩn. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 sáng nay (28/8), chiếc xe khách Toàn Thắng mang biển số 72B-013.70 lưu thông trên đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây theo hướng đi Vũng Tàu. Đến đoạn qua cầu Long Thành thuộc địa bàn quận 9, TPHCM thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe container đang chở đầy cọc bê tông lưu thông phía trước. Cú tông cực mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, 4 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe khách bẹp dúm, biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp đường. Hai xe bị nạn cản một phần mặt đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài từ nút giao An Phú đến trạm Thu phí Long Phước, quận 9. (Xem chi tiết)


Sáng 28/8, chủ một nhà hàng ở TP Đà Nẵng cho biết, vừa mới mua được một con cá lăng nặng 86 kg và một con cá tra dầu nặng 163 kg để phục vụ thực khách. Hai con cá này ngư dân đánh bắt được ở vùng sông Mê Kông, lưu vực Campuchia. Để cá về Việt Nam mà vẫn tươi nguyên, nhà hàng này đã chịu chi phí “khủng” để đưa hai con cá về bằng đường hàng không. (Xem chi tiết)

Tối 27/8, sau khi nghe tiếng hét lớn từ căn nhà bên cạnh, nhiều người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện người đàn ông khoảng 45 tuổi nằm bất động trước cửa căn nhà nằm sâu trong hẻm 497, đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM. Tại hiện trường, người đàn ông tử vong trong tư thế người hơi khom, hai tay vẫn cầm chiếc khoan máy đục bê tông, xung quanh có hệ thống dây điện, dụng cụ sửa điện cùng vũng nước. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp có mặt phong toả hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo một số người dân, nạn nhân mới mua nhà và đang trong giai đoạn sửa chữa để dọn về ở thì xảy ra vụ việc trên. (Xem chi tiết)

Gần 9h ngày 28/8, đám cháy bất ngờ bùng phát bên trong kho hàng tại Cảng Hà Nội (đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Theo một số nhân chứng, ngọn lửa phát từ kho chứa các thiết bị điện tử, sau đó lan sang hai kho kế bên, nơi chứa các bình nhựa để đóng nước tinh khiết, bóng đèn, phích nước. Nhiều công nhân và bảo vệ dùng bình cứu hoả mini để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Lực lượng chữa cháy điều gần 20 xe cứu hoả tới hiện trường. Đến khoảng gần 11h, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 28/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đồng chí Herminio Lopez Diaz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, Đại sứ Cuba bày tỏ sự cảm ơn đối với sự ủng hộ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc củng cố quan hệ giữa Cuba và Việt Nam. Đại sứ Cuba cho biết về phương diện quan hệ cá nhân, ông có quan hệ rất tốt với Chủ tịch nước Trần Đại Quang kể từ khi Chủ tịch nước còn trên cương vị Bộ trưởng Công an. Đại sứ khẳng định, sắp tới, dù ở cương vị nào, Đại sứ cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt. (Xem chi tiết)

Cơ quan Liên bang hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga đã nhận 10 đơn đặt cho việc cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Trên đây là tuyên bố của Giám đốc Cơ quan Liên bang hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga, ông Dmitry Shugaev. “Chúng tôi đang nhận thấy những mối quan tâm từ nước ngoài liên quan tới các hệ thống phòng thủ tên lửa do Nga sản xuất. Chỉ riêng tổ hợp S-400, chúng tôi đã nhận khoảng 10 đơn đặt hàng”, ông Shugaev nói. (Xem chi tiết)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28/8 có đăng bài viết bình luận về cảnh báo của ông Moon đến chính quyền Kim Jong-un liên quan đến một “lằn ranh đỏ” không thể xâm phạm. “Nhà lãnh đạo Hàn Quốc rất tự phụ khi nói về một ‘lằn ranh đỏ’ mà thậm chí ông chủ của họ (chỉ Mỹ) còn không dám đặt ra”, tờ Yonhap (Hàn Quốc) trích dẫn bài viết. Theo Rodong Sinmun, phát ngôn của ông Moon “ngớ ngẩn” và không đáng để Triều Tiên bận tâm. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ ngày 28/8 thông báo đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 10 thủy thủ mất tích trong vụ va chạm giữa tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain với tàu chở dầu Alnic MC tại vùng biển phía Đông Singapore sáng 21/8. Vụ va chạm xảy ra ở phía Đông eo biển Malacca và Singapore, khi tàu Alnic MC treo cờ Liberia chở gần 12.000 tấn dầu đang trên đường từ Đài Loan (Trung Quốc) tới Singapore. 


Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương khi xảy ra vụ đánh bom xe nhằm vào một đoàn xe của lực lượng an ninh tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Giới chức an ninh nước này cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 27/8 khi một kẻ khủng bố lái ô tô chở đầy chất nổ đi ngay sau một đoàn xe quân đội và cho nổ tung nó. Đoàn xe khi đó đang trên đường tới quận Nawa, nơi đã được quân đội chính phủ giải phóng khỏi các lực lượng nổi dậy cách đây vài tháng.  Người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết trong số các nạn nhân có nhân viên an ninh và cả dân thường. 
MỚI - NÓNG