Bản tin 14H: Mỹ trang bị tàu chống ngầm tự hành

Tàu chống ngầm tự hành “Thợ săn biển”. Nguồn: Reuters.
Tàu chống ngầm tự hành “Thợ săn biển”. Nguồn: Reuters.
TPO - Quân đội Mỹ đã đặt tên “Sea Hunter” (Thợ săn biển) cho nguyên mẫu đầu tiên của chiếc tàu tự hành được thiết kế nhằm truy tìm các tàu ngầm đối phương, bước tiến lớn trong chiến lược của Mỹ phát triển chiến tranh robot nhằm đối phó với sự tăng cường sức mạnh hải quân của Nga và Trung Quốc.

Sáng 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề nghị Quốc hội miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 2 và 28 luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết số 03 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Quốc hội và số Phó Thủ tướng, kết luận số 03 và công văn số 11 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo của các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc trên địa bàn TPHCM đã phát hiện một ca bệnh nhiễm virus Zika, Ủy ban Nhân dân TPHCM đã có quyết định công bố dịch bệnh do virus Zika quy mô xã, phường trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, địa điểm xảy ra dịch là phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 5/4, Bộ Y tế đã công bố thông tin về hai trường hợp nhiễm virus Zika tại Việt Nam, trong đó có một trường hợp đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bệnh nhân nữ 33 tuổi đang mang thai 2 tháng.

Khoảng 1h ngày 8/4, trên một trang Facebook cá nhân đăng tải đoạn video clip dài trên 3 phút thể hiện một cảnh sát khu vực yêu cầu người dân mở cửa để kiểm tra hành chính. Kết thúc cuộc đôi co, vị cán bộ công an có động thái được cho là nhổ nước bọt về phía cô gái. Chỉ sau vài giờ được đăng tải, đoạn video clip trên đã thu hút trên 56 nghìn lượt xem và gần 1 nghìn lượt chia sẻ. Người cảnh sát trong clip được cho là cán bộ thuộc Công an phường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. (Xem chi tiết)
Ngày 8/4, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng cho biết tất cả 7 mẫu dưa cải muối gửi đi kiểm nghiệm đều bị nhiễm chất vàng ô. Đây là loại chất dùng trong công nghiệp nhuộm và bị cấm dùng để nhuộm thực phẩm vì gây ra ung thư. Số dưa cải trên được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng lấy mẫu tại 3 chợ là chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Đống Đa và chợ Hòa Khánh. (Xem chi tiết)
Khoảng 5h hôm nay (8/4), một số người dân đi tập thể dục trên đường thuộc địa bàn khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường. Đến gần kiểm tra, mọi người hốt hoảng khi thấy nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Diên (SN 1971, quê Ninh Bình). (Xem chi tiết)
Đổ dốc cầu Bình Triệu được một đoạn, chiếc xe ben va chạm với xe máy do nữ sinh N. điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua chân. Theo nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h hôm nay (8/4) trên địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. (Xem chi tiết)
Quân đội Mỹ ngày 7/4 đã đặt tên “Sea Hunter” (Thợ săn biển) cho nguyên mẫu đầu tiên của chiếc tàu tự hành được thiết kế nhằm truy tìm các tàu ngầm đối phương, bước tiến lớn trong chiến lược của Mỹ phát triển chiến tranh robot nhằm đối phó với sự tăng cường sức mạnh hải quân của Nga và Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết “Sea Hunter” dài 40m và được thiết kế như một thiết bị hải quân vận hành trong 2-3 tháng liên tục mà không cần thủy thủ đoàn hay điều khiển từ xa. Khả năng tồn tại và tự hành này biến “Sea Hunter” thành một “sát thủ” đáng gờm đối với các tàu ngầm đối phương.

Ngày 7/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ của Moskva đối với việc Iran trở thành thành viên thường trực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ngoại trưởng Lavrov đưa ra phát biểu này trong một cuộc gặp với người đồng cấp của Iran Mohammad Javad Zarif tại thủ đô Baku, Azerbaijan. 


Nhà khoa học chính trị Đức Harald Müller ngày 7/4 nhận định lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sắp cạn nguồn tài chính và chỉ có thể duy trì hoạt động khoảng 3 năm nữa. Theo ông Müller, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hoà bình và Xung đột, dầu mỏ vẫn là nguồn thu lớn nhất của IS. Tuy nhiên, các vụ không kích quy mô lớn nhằm vào các giếng dầu, các cơ sở lọc dầu và tuyến vận chuyển dầu cũng như tình trạng sụt giảm giá dầu trên thế giới đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu này. 

Ít nhất 2 nghi phạm âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị bắt hôm qua 7/4 tại khu vực gần biên giới Trung Quốc, trang tin UPI dẫn nguồn giấu tên cho biết. Các nghi phạm này đã bị bắt gần sông Đồ Môn khi đang chuẩn bị tấn công ông Kim Jong-un tại thành phố Hoeryong tỉnh Bắc Hamgyong. Sự việc trên diễn ra trước khi Triều Tiên tiến hành Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động vào đầu tháng 5 tới. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG