Bản tin 14H: Mỹ tung chiêu quyết tâm tiêu diệt IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/9 đã cam kết triển khai một "chiến dịch lâu dài", sử dụng mọi nguồn lực để đánh bại nhóm phiến quân cực đoan này cả trên chiến địa và về mặt tư tưởng.

Sau gần 3 giờ xét xử công khai, lúc 10h20 hôm nay, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Hai (tức Vi Văn Mằn) - thủ phạm gây ra vụ thảm sát rúng động xứ Nghệ vào những ngày đầu tháng 7 vừa qua. Hai khai gây án do bột phát vì bị anh Thọ đổ oan có quan hệ với chị Yến và bị tấn công trước. Trước đó, hắn không mâu thuẫn với anh Thọ. Mục đích sát hại mẹ anh Thọ và mẹ con chị Yến là nhằm diệt khẩu. (Xem chi tiết)


Năm học mới 2015-2016 đã bắt đầu được một tháng nhưng gần 150 em học sinh ở xã Nghi Thiết và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến trường. Lý do các bậc phụ huynh ngăn cản con em đến lớp là vì sáp nhập trường trung học cơ sở liên xã. Nghi Tiến, Nghi Thiết là các xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn của huyện Nghi Lộc nhưng lại có truyền thống học giỏi. Huyện Nghi Lộc sáp nhập 2 trường lại thành trường Tiến Thiết nằm ở xã Nghi Tiến. Phụ huynh ngăn cản không cho học sinh đến trường mới do muốn con em mình học tại điểm trường ở địa phương và duy trì trường Trung học cơ sở tại xã Nghi Thiết.


Trên cơ sở đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và theo quyết định của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, sáng nay, 30/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đã thành lập Đội chữa cháy chuyên nghiệp của quận Ba Đình. Địa bàn quận Ba Đình được xác định là trung tâm văn hóa, chính trị, hành chính của Thủ đô Hà Nội, là nơi tập trung hầu hết các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế…


Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 9 người thuộc thôn Lý Nhân, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, trong ngày 30/9 sẽ làm thủ tục cho 4 bệnh nhân xuất viện, 3 bệnh nhân còn lại do sức khỏe chưa đảm bảo nên tiếp tục giữ lại theo dõi và điều trị. Trước đó, chiều 27/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 9 bệnh nhân nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm trong tình trạng đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt, chóng mặt.


Ngày 29/9, Nhà Trắng cho biết Washington hoan nghênh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng một cuộc chuyển tiếp chính trị trong một chừng mực nào đó là cần thiết ở Syria. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố London sẽ ủng hộ việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tại vị trong giai đoạn chuyển tiếp nhưng về lâu dài, nhà lãnh đạo này không thể cứ ở mãi trên cương vị Tổng thống Syria.


Căn cứ vào các nguồn tin thu thập, tình báo Mỹ nhận định điện Kremlin sẽ ra lệnh tấn công quân sự ở Syria để hỗ trợ chính quyền Bashar al-Assad và ngăn khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tiến về phía Tây. Theo tình báo Mỹ, Nga đã chuyển đến căn cứ không quân ở Latakia 12 cường kích ném bom Su-24 và 12 Su-25 với nhiệm vụ “tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất theo từng độ cao”. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 29/9 đã ra lệnh thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với quân đội Nga nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra giữa Mỹ và Nga trong các hoạt động quân sự ở Syria. Phát ngôn viên Lầu Năm góc cũng cho biết, chính quyền quân sự của hai nước sẽ tìm cách tránh “những sai lầm và những đánh giá không chính xác” và để đảm bảo sự an toàn cho các cuộc không kích nhằm vào các vị trí IS. (Xem chi tiết)


Tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/9 đã cam kết triển khai một "chiến dịch lâu dài", sử dụng mọi nguồn lực để đánh bại nhóm phiến quân cực đoan này cả trên chiến địa và về mặt tư tưởng. Phát biểu tại hội nghị cấp cao chống khủng bố với sự tham dự của khoảng 100 nhà lãnh đạo, được tổ chức bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây không phải một cuộc chiến thông thường, "chiến dịch lâu dài" chống IS không chỉ để tiêu diệt riêng mạng lưới này mà còn cả ý thức hệ của nó.


Trong bối cảnh làn sóng người di cư chạy trốn khỏi chiến tranh, đói nghèo ở các quốc gia Trung Đông sang châu Âu vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày 29/9, nhiều nước đã cam kết tăng cường viện trợ cho người tị nạn Syria và Iraq. Nhật Bản cam kết cấp khoản viện trợ hơn 1,5 tỷ USD, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cùng một số quốc gia châu Âu và vùng Vịnh cũng cam kết chi 1,8 tỷ USD cho công tác hỗ trợ người tị nạn của Liên hợp quốc.


Ngày 29/9, 10 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt rơi xuống vực sâu 300m tại khu vực Puquio, bang Ayacucho, cách thủ đô Lima của Peru 554 km về phía Nam. Cảnh sát Peru cho biết khi gặp nạn chiếc xe chở khoảng 40 hành khách, nhiều người đã thoát nạn do tự nhảy ra khỏi xe. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã giải cứu những người bị thương và chuyển họ tới bệnh viện địa phương. Chiếc xe khách gặp nạn khi đang trên đường đi từ Lima tới Cusco, một điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia Nam Mỹ, nơi có di sản nổi tiếng Machu Picchu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG