Bản tin 14H: Mỹ, Úc phản đối hành vi Trung Quốc tại biển Đông

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam. (Nguồn: Cảnh sát biển/TTXVN)
Tàu Hải cảnh của Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam. (Nguồn: Cảnh sát biển/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 12/6 đã cảnh báo về những động thái gần đây của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã làm xong thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với khách dọa có bom trên máy bay VietJet Air, sáng 12/6. Theo đó, hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng bị phạt tiền 4 triệu đồng và không áp dụng các hình phạt bổ sung khác. Do hành khách phát ngôn có bom ở ngoài cửa máy bay khi máy bay chưa cất cánh nên mức phạt tiền thấp hơn so với tình huống xảy ra khi máy bay đang ở trên không trung. (Xem chi tiết)


Sau bữa ăn tối ngày 12/6 để vào làm tăng ca, hàng trăm công nhân Công ty may mặc Việt Ngân Hà tại Bình Dương đã phải nhập viện cấp cứu vì có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, chóng mặt... Bữa ăn gồm hơn 200 phần bánh ướt, 40 phần cơm với cá biển kho và canh đu đủ. Bữa ăn gồm hơn 200 phần bánh ướt, 40 phần cơm với cá biển kho và canh đu đủ. Đến đêm 12/6, gần 100 công nhân vẫn đang tiếp tục được điều trị và theo dõi ở Bệnh viện TX. Thuận An. (Xem chi tiết)


Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) ngày 12/6 vừa cấp cứu 4 người trong một gia đình bị ngộ độc thuốc diệt muỗi. Trước đó, tối 11/6, gia đình anh B (gồm 4 người) ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng kích thích, nôn nhiều, đau thượng vị, mệt mỏi. Nguyên nhân được xác định do anh B. đã cho nhầm gói thuốc diệt muỗi vào nồi canh vì tưởng đó là gói gia vị mì tôm. (Xem chi tiết)


Nghi án ô tô bị bắn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã chính thức được cơ quan điều tra bác bỏ. Chủ nhân của chiếc xe bị vỡ kính cũng đồng tình với kết luận này. Theo đó, chiếc xe không phải bị đạn bắn mà cơ quan công an cho biết, kính xe vỡ là do bị gạch ném vào. Địa điểm bị gạch ném đúng là cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Xe bị ném gạch nằm ở ngay khúc cua từ Thái Nguyên rẽ hướng đi Nội Bài. (Xem chi tiết)


Theo Kyodo, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 12/6 đã cảnh báo về những động thái gần đây của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Trong tuyên bố chung sau khi hội đàm tại Washington, hai nhà lãnh đạo cho biết hai bên đều "phản đối việc sử dụng biện pháp hăm dọa, cưỡng ép hoặc vũ lực để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển Hoa Đông và Biển Đông".


Ngày 13/6, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố không loại bỏ khả năng Canberra sẽ can dự trong bất kỳ hành động quân sự nào ở Iraq sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết mọi lựa chọn về biện pháp đối phó với phiến quân nổi dậy Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL) vẫn đang được cân nhắc.


Theo Reuters, ngày 12/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington hết sức quan ngại về tình trạng bạo lực tại Iraq và Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị đưa ra “các quyết định then chốt để phản ứng nhanh chóng” nhằm giúp Chính phủ Iraq đối phó với cuộc nổi dậy.


Reuters đưa tin, lãnh đạo chính quyền quân sự ở Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha ngày 13/6 tuyên bố chính phủ lâm thời sẽ được thành lập vào tháng Tám tới. Quân đội Thái Lan đã giành chính quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu hôm 22/5 sau 6 tháng bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực trên đường phố.


Ngày 12/6, một vụ nổ lớn tại một nhà máy thép ở Ấn Độ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra khoảng 18 giờ tại nhà máy gang thép Bhilai, thuộc sở hữu của Nhà nước, cách thành phố Raipur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ khoảng 35km về phía tây. Khí metan và carbon monoxide bị rò rỉ sau vụ nổ. (Xem chi tiết)


Ngày 12/6, phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin cho biết, thân nhân của 7 người trên chuyến bay Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích nhận được số thường bồi thường ban đầu 50.000 USD/hành khách từ hãng hàng không Malaysia (MAS). Số tiền bồi thường cho 232 người còn lại vẫn đang được xem xét. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG