Bản tin 14H: Mỹ và NATO thử nghiệm lá chắn tên lửa châu Âu

Tên lửa đánh chặn của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tên lửa đánh chặn của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nguồn tin từ Hạm đội 6 thuộc Hải quân Mỹ cho biết, nước này và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ lần đầu tiên thử nghiệm thành tố biển của Hệ thống Phòng thủ Tên lửa (MD) ở châu Âu. Cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 với sự tham gia của Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Na Uy và Pháp.

Nhận định về tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam tới quý 1/2016, nhiều chuyên gia cho rằng xuất khẩu gạo sẽ có những tín hiệu tích cực, thậm chí còn có những sức ép về nguồn cung để phục vụ đủ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn, sau quý 1/2016, giá lúa gạo sẽ không lên cao được và có thể giảm nhẹ vì vậy, cần phải điều chỉnh cơ cấu sản xuất để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng.


Trường Dân lập quốc tế Việt Úc (Cơ sở Phan Xích Long, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã quyết định đình chỉ công tác đối với cô giáo H. vì có những hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí là phản cảm với học sinh. Trước đó vào ngày 16/10, nhiều phụ huynh lớp 1/3 của Trường quốc tế Việt-Úc tại cơ sở Phan Xích Long (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã cho con nghỉ học để phản đối hành động “kỳ lạ” của cô H-giáo viên chủ nhiệm. Theo phản ánh của các phụ huynh, nhiều học sinh lớp này bị cô H. mắng “ngu như bò” khi viết chữ không đẹp. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 17/10, một du khách nữ đã phải nhập viện tại bệnh viện Đà Nẵng vì bị một cá thể khỉ tấn công gây chảy máu nhiều vùng mắt khi tham quan trên bán đảo Sơn Trà. Theo đó, thời điểm trên, chị Phan Thị Thu Giang cùng nhóm bạn đang tham quan trên tuyến du lịch Không Gian Xanh thuộc bán đảo Sơn Trà thì bất ngờ có một cá thể khỉ ngồi ngay giữa đường nhảy vào tấn công vùng mặt. Vì quá bất ngờ, chị Giang đã bị khỉ cắn, cào vào vùng mắt gây chảy máu nhiều. Ngay sau đó, bạn bè đã kịp thời đưa chị Giang đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão Koppu ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là từ 135 đến 165km một giờ), giật trên cấp 16-17. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Hạm đội 6 thuộc Hải quân Mỹ cho biết, nước này và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ lần đầu tiên thử nghiệm thành tố biển của Hệ thống Phòng thủ Tên lửa (MD) ở châu Âu. Cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 với sự tham gia của Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Na Uy và Pháp. Theo kế hoạch, cuộc thử nghiệm thành tố biển của MD sẽ giám sát và đánh chặn tên lửa đạn đạo không mang đầu đạn, được phóng đi từ thao trường tại đảo Hebrides, ngoài khơi bờ biển Scotland.


Ngày 17/10, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shokry và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi Mikhail Bogdanov đã có cuộc hội đàm "cởi mở" tại Cairo nhằm bàn thảo về cuộc khủng hoảng Syria. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết "từ gốc rễ" vấn đề Syria, bằng cách khởi động "giải pháp chính trị" theo quy định tại Hội nghị Geneva II. Hai bên cũng đã đề cao vai trò của hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố, coi đây là một trong những "bước đi quan trọng" đối với bất kỳ giải pháp chính trị nào tại Syria.


Các nguồn tin y tế và nhân chứng Yemen cho biết ngày 17/10, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi đã không kích nhầm vào một vị trí của lực lượng ủng hộ chính phủ nước này ở khu vực miền Nam Waziya, làm ít nhất 30 binh sỹ thiệt mạng và 40 người bị thương. Theo một quan chức chính phủ của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, vụ không kích nhằm vào khu vực rừng núi Waziya nằm giữa tỉnh Taez và Lahj. Hiện các cuộc giao tranh tại khu vực này giữa các binh sỹ địa phương và lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh đang ngày một tăng kể từ cuối tháng 9 vừa qua.


Lực lượng chức năng Ukraine đã tiến hành bắt giữ thuyền trưởng chiếc tàu bị chìm khiến 12 người thiệt mạng ở khu vực gần cảng Odessa bên bở Biển Đen của Ukraine vào hôm qua 17/10. thuyền trưởng bị bắt giữ do nghi vấn liên quan tới việc không đưa ra tín hiệu cấp cứu và trốn khỏi hiện trường khi tàu bị nạn. Trước đó, vụ tại nạn trên xảy ra vào lúc 16h địa phương tại thị trấn Belgorod-Dnistrovsky, cách thành phố Odessa khoảng 40km về phía Tây Nam. 12 người được xác định thiệt mạng khi tàu chìm. 19 người khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Đô Manohar Parrikar phát biểu tại buổi khai mạc Diễn đàn kinh doanh toàn cầu ở bang Goa cho biết, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ có thể vượt qua mốc 200 triệu USD trong năm nay, tăng gấp đôi so với mức khoảng 105 triệu USD của tài khóa 2014-2015. Bộ trưởng Parrikar cho rằng xuất khẩu quốc phòng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp tăng cường tình hữu nghị với các nước.


Ngày 18/10, Triều Tiên tuyên bố sẽ có “hành động đáp trả cứng rắn nhất” đối với một nghị quyết đang được soạn thảo của Liên hợp quốc chống lại nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un liên quan đến tình hình nhân quyền ở Triều Tiên. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nói Triều Tiên “sẽ làm thất bại sự cuồng loạn liều lĩnh của các thế lực thù địch về vấn đề ‘nhân quyền’ chống Triều Tiên bằng hành động đáp trả cứng rắn nhất”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.