Bản tin 14H: Mỹ yêu cầu công dân sơ tán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul. (Nguồn: diplomacy.state.gov)
Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul. (Nguồn: diplomacy.state.gov)
TPO - Ngày 29/10, Mỹ đã yêu cầu người thân của các nhân viên lãnh sự quán nước này tại Istanbul rời Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo "các nhóm cực đoan" đang đưa các công dân Mỹ vào tầm ngắm.

Ngày 30/10, Bộ Y tế có thông báo mới nhất về trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk nghi liên quan với virus Zika đầu tiên tại Việt Nam. Qua quá trình xém xét về bệnh cảnh lâm sàng, các yếu tố dịch tễ, xét nghiệm, kết quả chụp cắt lớp não bộ và dựa trên kinh nghiệm của WHO cũng như việc xác định hai trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika tại Thái Lan, hội nghị đi đến kết luận: đây là trường hợp trẻ có triệu chứng dị tật bẩm sinh mắc chứng đầu nhỏ có nhiều khả năng nghi liên quan đến virus Zika và cũng là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam.


Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến sáng 30/10, 109 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Worldon thuộc khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi đã ổn định và xuất viện. Bà Nguyễn Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã kiểm tra bếp ăn tập thể của công ty này và không phát hiện vi phạm về các điều kiện an toàn vệ sinh. Trước đó, sau khi ăn khẩu phần trưa ngày 29/10, hàng trăm công nhân làm việc tại Công ty Worldon có dấu hiệu nôn ói, chóng mặt, phải đưa đi cấp cứu.


Sáng 30/10, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em Dương Thanh Tùng, học sinh lớp 12, trường THPT Lê Hoàn, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai. Vào chiều hôm trước (29/10), Tùng cùng 6 bạn học rủ nhau vào đập thủy điện tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla để tắm. Khi một bạn nữ trong nhóm trượt chân ngã xuống nước, Tùng dũng cảm nhảy xuống cứu. Tuy nhiên sau khi đẩy được bạn gái lên bờ, Tùng kiệt sức, trượt chân xuống chỗ nước sâu. Sau 20 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của Tùng và bàn giao cho gia đình đem về mai táng. (Xem chi tiết)


Lúc 10 giờ ngày 30/10, tàu SAR 274 đã đưa ngư dân Trần Ngọc Quân (sinh năm 1986, quê quán Quảng Ngãi) vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48, thành phố Quy Nhơn, Bình Định an toàn. Ngay sau khi được tàu cứu nạn đưa vào bờ, ngư dân Trần Ngọc Quân đã chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Trước đó, lúc 6 giờ 35 phút, ngày 28/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu cá QNg 94706 TS có thuyền viên Trần Ngọc Quân bị sốt cao, mê man, mọc mụn nhọt khắp người. Tàu cá này cách thành phố Quy Nhơn khoảng 440 hải lý, cách Đà Nẵng 510 hải lý. 


Chiều 29/10, ông Nguyễn Hải Sâm - Chủ tịch UBND xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ bà B.T.L (SN 1935, trú tại thôn 13A, xã Ea Kly). Trước đó vào trưa cùng ngày, khi đi đánh cá trên con suối chảy qua thôn 9, xã Ea Kly, một ngư dân tá hỏa phát hiện thi thể cụ L nổi lên trên mặt nước. Khi được tìm thấy, thi thể cụ L đang trong tình trạng phân hủy. Theo những người hàng xóm, khoảng 4-5 ngày trước, cụ L. vượt suối để thăm con. Có thể trong lúc qua con đập, cụ không may trượt chân rơi xuống suối. (Xem chi tiết)


Ngày 29/10, hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, một đối tượng ủng hộ IS là người thực hiện vụ tấn công hồi tuần trước nhằm vào một cảnh sát Kenya bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi. Trong thông báo, Amaq cho hay: "Người thực hiện vụ đâm lính gác bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi vào ngày 20/10 là một chiến binh IS hưởng ứng lời kêu gọi tấn công các nước thuộc liên minh (chống IS)". Hôm 27/10, một đối tượng cầm dao đã bị bắn chết bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi sau khi tấn công và làm bị thương một cảnh sát Kenya. 


Ngày 29/10, Mỹ đã yêu cầu người thân của các nhân viên lãnh sự quán nước này tại Istanbul rời Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo "các nhóm cực đoan" đang đưa các công dân Mỹ vào tầm ngắm. Quyết định sơ tán trên được đưa ra "dựa trên thông tin an ninh cho thấy các nhóm cực đoan đang tiếp tục những nỗ lực hung hăng nhằm tấn công công dân Mỹ trong những khu vực mà họ lưu trú hay thường lui tới ở Istanbul". Đây là cảnh báo đi lại thứ hai mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đối với người Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong 1 tuần, cho thấy quan ngại của Washington về "các mối đe dọa gia tăng từ những nhóm khủng bố".


Ngày 29/10, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton tuyên bố, quyết định của Cục Điều tra Liên bang (FBI) thông báo mở cuộc điều tra mới nhằm vào việc bà sử dụng thư điện tử (email) ngay trước thềm bầu cử là "chưa từng có tiền lệ" và "gây quan ngại sâu sắc". Phát biểu trước những người ủng hộ ở bang "cần phải thắng" Florida, bà Clinton nói: "Thật kỳ lạ khi đưa ra tuyên bố như vậy mà không có thông tin rõ ràng gì ngay trước cuộc bầu cử". Bà Clinton vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới, song đà tiến của bà đã chậm lại khi Giám đốc FBI James Comey đưa ra tuyên bố gây sốc hôm 28/10. 


Nguồn tin quân sự cho hay các cuộc không kích do liên quân Arab (Saudi Arabia đứng đầu) tiến hành ngày 29/10 đã phá hủy một tòa nhà an ninh do phiến quân kiểm soát ở miền Tây Yemen, khiến ít nhất 30 tù nhân và quân nổi dậy thiệt mạng. Theo nguồn tin, hai cuộc không kích đã đánh trúng tòa nhà ở Zaidia, phía Bắc thành phố cảng Hodeidah miền Tây Yemen. Nơi đây đặt một nhà tù giam giữ khoảng 40 người, chủ yếu là thành phần đối lập với phiến quân Houthi. Nhiều phiến quân bên trong tòa nhà cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

MỚI - NÓNG