Bản tin 14H: Nam sinh lớp 12 ở Tuyên Quang đánh chết bạn tại trường

Trường THPT Tháng 10, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ clip TTXVN.
Trường THPT Tháng 10, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ clip TTXVN.
TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ đánh nhau ngày 23/10 khiến một nam học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Tháng 10 tử vong. 

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2014-2017. Trực tiếp kiểm tra 192 hồ sơ, kết quả cho thấy, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm cũng cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ phát hiện 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không bảo đảm thời gian theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện lực lượng Công an và Quân đội đang phối hợp làm rõ những vụ “đạn rơi” xảy ra trên địa bàn và yêu cầu các trường bắn tạm dừng bắn vì nghi vấn khả năng liên quan đến việc tập bắn đạn thật trên thao trường... Theo vị lãnh đạo này, hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang xác minh nguồn gốc của những viên “đạn rơi” ở huyện Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên xảy ra qua. Trước đó, nhiều vụ “đạn rơi” xảy ra trên địa bàn thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên) và TP Vĩnh Yên làm nhiều người dân bị thương. Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh trong số đó là đạn dành cho súng quân dụng AK. (Xem chi tiết)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hợp đồng BOT, chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu. (Xem chi tiết)

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Công an xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang xác nhận Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ đánh nhau ngày 23/10 khiến một nam học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Tháng 10 tử vong. Theo đó, khoảng 10h50 ngày 23/10, khi các học sinh đang giờ ra chơi, thì có hai đối tượng là Dương Minh Long đã bỏ học và Nguyễn Văn Vượng học sinh lớp 12a5 Trường Trung học phổ thông Tháng 10 có hộ khẩu thường trú tại Thôn 13, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đến hỏi xem có ai tên là Ngọc không. Em Lý Hồng Ngọc, học sinh lớp 12a4, trả lời thì bị hai đối tượng lao vào đánh khiến Ngọc ngã gục. Ngay sau đó, em Ngọc được đưa đi trạm xá cấp cứu nhưng đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.


Ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), cho biết, một nữ sinh sinh lớp 9 của THCS Cư Pui đã mất tích 11 ngày nay chưa có tin tức. Theo trình báo của ông Lò Seo Sình (SN 1975, ngụ Ea Rớt, xã Cư Pui), con gái ông là Lò Thị V. (SN 2000) đã mất tích nhiều ngày liền. Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 14/10, em V. được 2 thanh niên lạ đeo khẩu trang đến phòng trọ rủ đi chơi thác Đắk Tuôr và cả ngày hôm đó, bạn bè lẫn gia đình ông đều không thể liên lạc được với em V. Cũng theo ông Sình, vào khoảng 15h ngày 15/10, gia đình ông nhận được điện thoại của V. gọi về báo rằng đã bị bắt cóc, cuộc điện thoại chỉ diễn ra trong vòng 5 phút rồi mất liên lạc hoàn toàn cho đến nay. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tối 24/10 cho biết đang trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Khải (17 tuổi, ngụ tại xã Thanh Hải, Ninh Hải). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ngư dân phát hiện thi thể anh Khải nổi lên ở khu neo đậu tàu cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, Ninh Hải). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong trạng thái chân bị cột vào một khối bê tông chìm dưới nước biển, thủy triều hạ mới nổi lên. (Xem chi tiết)


“Một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên sẽ không đủ để phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của nước này. Nó mang đến một nguy cơ lớn hơn rằng chiến tranh sẽ bùng nổ ở Hàn Quốc, Nhật Bản và gây ra hàng triệu thương vong”. Nhận định trên được ông Michael Green - Phó giám đốc phụ trách châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đưa ra hồi tuần trước tại Washington (Mỹ) trong một cuộc gặp với các phóng viên Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ cho biết, "tàu sân bay lớp Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN 71) cùng nhóm tàu tấn công ngày 23/10 đã đến khu vực hoạt động của Hạm đội 7 để thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng hải, tham gia các hoạt động hợp tác an ninh và thăm hữu nghị một số cảng". Tàu Theodore Roosevelt được hộ tống bởi tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Bunker Hill cùng các tàu khu trục Halsey, Preble và Sampson. Việc Mỹ triển khai tàu này diễn ra trong bối cảnh leo thang khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, vốn đã xấu đi khi Mỹ-Hàn tiến hành các cuộc tập trận lớn từ đầu tháng 10. (Xem chi tiết)


Phó Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Trung tướng Viktor Gumennyi cho biết, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-500 vào năm 2020. S-500 là hệ thống tên lửa phòng không đất-đối-không thế hệ mới. S-500 bao gồm một tổ hợp phòng thủ tên lửa hoạt động tầm xa và đánh chặn tầm cao, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo. (Xem chi tiết)


Các ủy viên trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sáng nay (25/10) đã họp lần đầu tiên để bầu ra Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị khoá mới của đảng. Các ông: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính là những thành viên cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG