Bản tin 14H: NATO cáo buộc Nga tăng quân dọc biên giới Ukraine

Binh sỹ Nga xuất hiện gần biên giới miền Đông Ukraine hôm 18/6. Ảnh: AP
Binh sỹ Nga xuất hiện gần biên giới miền Đông Ukraine hôm 18/6. Ảnh: AP
TPO - Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 19/6 cho biết Nga lại tăng quân dọc biên giới với Ukraine. Theo ông, có ít nhất vài ngàn binh sỹ Nga hiện đang ở biên giới miền Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Theo thống kê kết quả tốt nghiệp THPT 2014 của Hà Nội, THPT Phú Bình, huyện Thạch Thất là cơ sở có tỷ lệ đỗ thấp nhất với tỷ lệ đạt chỉ 30%. Lý giải về kết quả trên, Hiệu trưởng THPT dân lập Phú Bình cho rằng, kết quả phản ánh đúng thực chất và tỷ lệ thấp không do lỗi của ai, học sinh đã rất cố gắng học tập, thầy cô hết lòng dạy dỗ. Trong khi đó, lãnh đạo phòng Giáo dục lại cho rằng nguyên nhân là do lãnh đạo trường mải 'đấu đá', bỏ quên học sinh. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 20/6, tại quán cà phê Sao Mai II, TP Mỹ Tho, hơn 10 trinh sát hình sự Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang một ổ cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với quy mô lớn. Tang vật công an thu giữ là 2 chiếc laptop, 13 xe gắn máy, hàng chục giấy ghi tỉ lệ và số tiền cá cược, 40 triệu đồng tiền mặt. Công đã tạm giữ 28 người để điều tra. (Xem chi tiết)


Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã viết bài dành riêng cho báo Yomiuri tố cáo những lý lẽ xuyên tạc, bóp méo của Trung Quốc trong tuyên bố chủ quyền không có căn cứ của họ đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như những hành động hung hăng của phía Trung Quốc liên quan tới việc thăm dò dầu khí của họ tại khu vực này. (Xem chi tiết)


Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích tại Ấn Độ Dương sẽ được chuyển hướng xuống một khu vực nằm cách khu vực tìm kiếm ban đầu hàng trăm km về phía nam. Ông Martin Dolan, người đứng đầu Cơ quan An toàn Giao thông Úc (ATSB) ngày 20/6 cho biết vào tuần tới sẽ có thông báo về khu vực tìm kiếm xác máy bay bằng thiết bị định vị thủy âm rộng 60.000 km2.


Ngày 19/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich tuyên bố ngay cả khi có yêu cầu từ Baghdad, các cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ Iraq phải được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Chỉ khi đó, các biện pháp vũ lực mới được coi là hợp pháp và phù hợp với các tiêu chuẩn cũng như nguyên tắc của Hiến chương LHQ.


Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 19/6 cho biết Nga lại tăng quân dọc biên giới với Ukraine. Theo ông, có ít nhất vài ngàn binh sỹ Nga hiện đang ở biên giới miền Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Tuyên bố của ông Rasmussen đưa ra giữa lúc giao tranh dữ dội nổi lên tại thành phố Krasnyi Liman, thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.


Nhà thám hiểm người Đức Johann Westhauser đã được đưa lên mặt đất an toàn sau 12 ngày rơi xuống hang động Riesending sâu nhất nước Đức. Hôm 8/6 trong khi nhà nghiên cứu hang động đang thám hiểm động Riesending, một khối đá rơi xuống khiến ông bị thương nặng ở đầu. Nhà thám hiểm mắc kẹt dưới hang 12 ngày trước khi được đội cứu hộ giải cứu. (Xem chi tiết)


Hôm 19/6, Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với bị cáo giết hại 2 cán bộ kế hoạch hóa gia đình do phẫn nộ với lệnh cấm đẻ. Theo tòa án tỉnh Quảng Tây, phía tây nam Trung Quốc, bị cáo He Shenguo đã dùng dao đâm chết 2 quan chức tại thành phố Đông Hưng hồi tháng 7/2013. Bị cáo He Shenguo đã vi phạm pháp luật khi làm cha của 4 đứa trẻ. (Xem chi tiết)


Hiện tại thuật ngữ và các dấu hiệu đặc trưng riêng chưa rõ ràng, nhưng giới chức Nga cho rằng, tiêm kích thế hệ 6 tương lai của Nga sẽ là máy bay không người lái (UAV). Trước đó, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev tuyên bố, UAV trong tương lai sẽ đảm nhiệm không chỉ các nhiệm vụ trinh sát mà cả các nhiệm vụ tiến công chiến lược, bởi vậy, Không quân Nga phải làm chủ máy bay không người lái và biết sử dụng tốt chúng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.