Bản tin 14H: NATO chi thêm 100 tỷ USD để kiềm chế Nga

Toàn cảnh cuộc họp tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 6/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 6/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của các nước NATO lên 2% GDP sẽ tăng chi tiêu quân sự của tổ chức này thêm hơn 100 tỷ USD, cao hơn nhiều ngân sách quốc phòng của Nga. 

Năm 2016, lần đầu tiên, Hà Nội đón được 4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với các năm trước. Con số này được Sở Du lịch Hà Nội công bố trên cơ sở ước thực hiện cả năm 2016. Điều này rất có ý nghĩa khi năm 2016 Hà Nội có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm phát triển du lịch, tạo mọi điều kiện để phát triển du lịch. Ngành du lịch Hà Nội đã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ du lịch như phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, mạng wifi miễn phí, hạ tầng du lịch và công trình hạ tầng liên quan. Công tác này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.


Trước những diễn biến của giá vàng và sự xuất hiện tin đồn về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đổi tiền, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Vụ trưởng Vụ Ngoại hối - NHNN Việt Nam, khẳng định thông tin này là không chính xác. Thời gian tới, người dân cần hết sức thận trọng trong mọi quyết định mua, bán của mình, tránh những rủi ro không đáng có gây thiệt hại cho bản thân. Ông Cảnh cho biết, NHNN đã, đang và sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế, có đầy đủ nguồn lực, các công cụ, giải pháp để sẵn sàng can thiệp, ổn định thị trường ngoại tệ và vàng.


Rạng sáng 8/12, lửa bùng lên dữ dội ở căn nhà 2 tầng trong hẻm 657 Đoàn Văn Bơ (quận 4), khiến hai cha con bé trai 10 tuổi bị kẹt lại. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa, tìm cách cứu người nhưng bất thành. Cảnh sát cứu hỏa sau đó tiếp cận hiện trường, đưa hai cha con ra khỏi đám cháy, chuyển đi cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong. Người cha 42 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng cấp độ 2. Hỏa hoạn khiến nhiều vật dụng trong căn nhà cháy rụi, hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 8/12, Công an quận 11 (TP HCM) bất ngờ kiểm tra khách sạn Khải Hoàn trên đường Lạc Long Quân, phường 5. Tại các phòng trên tầng 5, 6, 7 nhiều nam nữ nằm la liệt trên giường, dưới sàn. Thấy cảnh sát, nhiều người tung cửa bỏ chạy. Bị giữ lại, 3 thanh niên kháng cự, vùng chạy nhưng bị khống chế ngay sau đó. Lực lượng chức năng tìm thấy nhiều viên nén, ma túy tổng hợp và dụng cụ sử dụng ma túy... Động thái này nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm và trấn áp tội phạm dịp cuối năm của Công an TP HCM. (Xem chi tiết)


Ngày 8/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc An (SN 1999) về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hoàng Quốc An khai nhận trước đó An đã đánh bạn cùng lớp là Hoàng Văn Tú. Đến 13h ngày 2/12, An đã dùng dao bấm đâm chết Tú. (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ ngày 8/12, hai thanh niên (chưa rõ tên tuổi) điều khiển xe máy mang biển số 37N-7660 lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) do chạy với tốc độ khá cao, lại không chú ý quan sát nên đã tông trực diện chiếc xe tải mang biển số 77C-070.44 chạy hướng ngược lại. Cú tông quá mạnh khiến người điều khiển xe máy bị gãy lìa chân, đầu đập mạnh xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Nam thanh niên ngồi sau xe máy bị văng ra khỏi xe cũng nằm bất tỉnh. Chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn.


Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Alexander Grusko cho rằng hiện không có thay đổi cơ bản trong lập trường của NATO đối với Nga mà khối này vẫn kết hợp đối thoại với tăng cường quốc phòng và kiềm chế Moskva. Ngày 7/12, phát biểu đánh giá về kết quả cuộc họp không chính thức ngoại trưởng các nước NATO tại Brussels (Bỉ), ông Grusko nhấn mạnh NATO tiếp tục thành lập các sở tham mưu mới, thường xuyên tuyên bố về sự cần thiết tăng cường hiện diện ở Biển Đen. Đây là một khuynh hướng rất nguy hiểm. Theo ông, kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của các nước NATO lên 2% GDP sẽ tăng chi tiêu quân sự của tổ chức này thêm hơn 100 tỷ USD, cao hơn nhiều ngân sách quốc phòng của Nga. 


Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào thị trấn do Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở gần biên giới Syria của Iraq. Các tiêm kích chưa xác định thuộc lực lượng nào, đã không kích trung tâm của Al-Qaim, cách khoảng 300km về phía tây bắc Baghdad, gần biên giới với Syria vào chiều tối ngày 7/12. Theo nhân chứng, bom dội vào các khu vực dân cư. Cuộc không kích khiến hàng chục người tử vong, nhưng không rõ con số cụ thể. Một bác sĩ thông tin, 19 trẻ em và 12 phụ nữ nằm trong số nạn nhân thương vong. (Xem chi tiết)


Doanh nghiệp chế tạo máy bay Antonov của Ukraine đã đề xuất Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sử dụng sản phẩm của hãng làm chuyên cơ. Tuy nhiên, hãng này không thông báo giá thành máy bay. Trước đó, ông Trump có tuyên bố rằng việc mua các máy bay Boeing mới cho tổng thống đòi hỏi tới 4 tỷ đô la và đe dọa hủy hợp đồng vì giá quá cao. Hiện Tổng thống Mỹ đang sử dụng hai máy bay Boeing 747-200B được sản xuất gần 30 năm trước. Dự kiến, các máy bay mới sẽ bắt đầu phục vụ năm 2023-2024 và ông Trump có cơ hội sử dụng chúng nếu tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. 


Ngày 7/12, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 37 của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã bế mạc tại thủ đô Manama của Bahrain, với cam kết sẵn sàng chống lại những tư tưởng cực đoan vốn đã gieo rắc chủ nghĩa khủng bố cũng như gây tổn hại hình ảnh của đạo Hồi. Sau hai ngày họp, hội nghị đã ra tuyên bố chung, trong đó lãnh đạo 6 nước gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa vùng Vịnh Arab và Trung Đông thành khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, song nêu rõ các nước có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

MỚI - NÓNG