Bản tin 14H: NATO đủ sức mạnh để bảo vệ các nước vùng Baltic

Tướng Adrian Bradshaw. Nguồn: AFP/Getty Images.
Tướng Adrian Bradshaw. Nguồn: AFP/Getty Images.
TPO - Phó Tư lệnh Tối cao Các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu, Tướng Adrian Bradshaw ngày 21/9 tuyên bố, NATO có các nguồn lực to lớn đủ để tùy ý sử dụng và có thể bảo vệ hiệu quả các nước vùng Baltic. 

Vào 12h45 phút trưa nay (22/9), căn nhà cổ cao 2 tầng tại 105 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bỗng dưng đổ sập khiến nhiều người bị kẹt lại bên trong. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới để tìm kiếm và cứu những người bên trong căn nhà này. Đến thời điểm hiện tại 15 nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân khiến căn nhà bị đổ sập do ảnh hưởng từ trận mưa kéo dài từ đêm qua (21/9). (Xem chi tiết)


Lúc 8h30 ngày 22/9, hai thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu cá BV 97799 TS bị nổ bình gas trên vùng biển Côn Đảo đã được tìm thấy. Hiện tàu SAR 413 đang tiến hành vớt hai thi thể này. Trước đó, sáng 21/9, thi thể thuyền viên Huỳnh Vũ Linh đã được tìm thấy và tàu SAR 413 vớt lên lưu giữ. Như vậy tất cả 15 thi thể thuyền viên mất tích của tàu cá BV 97799 TS đã được tìm thấy. Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm 3 cho biết, sau khi vớt hai thi thể này thì tàu SAR 413 sẽ quay vào TP.Vũng Tàu để bàn giao cho thân nhân thuyền viên.


Sau cơn mưa kéo dài từ đêm qua tới sáng nay, ngõ 87 phố Tam Trinh, Hà Nội bị chìm trong biển nước. Đáng nói hơn, nước ngập ở ngõ phố này có màu xanh kỳ lạ, khiến người dân xôn xao. Theo dân cư ở khu vực này, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nước ngập màu xanh. Nhiều người cho rằng, do nước chảy qua khu vực nhà kho cũ của xưởng dệt nên bị "nhuộm" xanh. (Xem chi tiết)


Một bệnh nhi 28 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống do ngộ độc cồn 90 độ. Bệnh viện Bạch  Mai cho biết, vừa qua, Khoa Nhi tiếp nhận cháu Lê Vũ Ngọc K., 28 tháng tuổi, ở Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội bị ngộ độc cồn. Do tiền sử cháu Ngọc K. bị hen phế quản nên thường được mẹ cho vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% (chai 500ml) bằng cách hút vào xy lanh rồi bơm rửa mũi cho trẻ. Tuy nhiên, do bất cẩn, mẹ bệnh nhi Ngọc K. đã hút nhầm cồn 90 độ để bơm rửa mũi trẻ. (Xem chi tiết)


Sáng 22/9, Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang cho biết, đang làm việc với các bên liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại tiệm cắt tóc ở phường Vĩnh Phước. Theo đó, chiều 21/9, đối tượng Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) xông vào tiệm cắt tóc ở đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước để tìm chị V.N.T (16 tuổi) để nói chuyện. Tại đây, Thành bất ngờ dùng dao nhọn khống chế chị T. Sau đó, Thành dùng dao đâm chị T một nhát vào vùng lưng. (Xem chi tiết)


Phó Tư lệnh Tối cao Các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu, Tướng Adrian Bradshaw ngày 21/9 tuyên bố NATO có các nguồn lực to lớn đủ để tùy ý sử dụng và có thể bảo vệ hiệu quả các nước vùng Baltic. Tướng Bradshaw giải thích: “Những nguồn lực hiện có của NATO là to lớn. Chúng tương xứng với quy mô của liên minh và nhiệm vụ mà chúng tôi đối mặt trong việc phòng thủ tập thể.”


Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định, Ukraine chưa thể trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhưng Kiev luôn sẵn sàng cho việc gia nhập tổ chức này. “99% các hoạt động cải cách Ukraine hiện nay trùng với những yêu cầu của NATO. Liệu Ukraine đã sẵn sàng gia nhập NATO chưa? Câu trả lời là chưa, nhưng chúng ta phải sẵn sàng để trở thành một thành viên của NATO”, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ ngày 21/9 cho biết nước này sẽ viện trợ bổ sung 419 triệu USD để giúp những dân thường bị đe dọa bởi cuộc xung đột tại Syria. Động thái này được đưa ra sau khi Washington bị chỉ trích là đã không hành động đầy đủ để giúp đỡ người tị nạn tại quốc gia Trung Đông này. Đến nay, các khoản cung cấp bổ sung sẽ nâng tổng số tiền viện trợ của Washington kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Syria vào đầu năm 2011 lên 4,5 tỷ USD.


Các tay súng không rõ danh tính ngày 21/9 đã bắt cóc 3 công dân phương Tây, gồm 2 người Canada và một người Na Uy, và 1 người địa phương tại đảo Samal thuộc thành phố Davao ở miền Nam Philippines. Cảnh sát cho rằng những kẻ tấn công dường như đã có chủ đích nhắm tới các nạn nhân khi họ vào khu nghỉ dưỡng Holiday Oceanview nằm ở phía Bắc đảo Samal, cách thủ đô Manila 975 km về phía Đông Nam. Vụ việc trên đang làm dấy lên những quan ngại về khả năng có sự can dự của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, nhóm nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ. (Xem chi tiết)
Theo RT hôm 21/9 dẫn tuyên bố của Đảng Liên hiệp Dân chủ người Kurd ở Syria cho biết, người đàn ông Syria tị nạn tên Osama Abdul Mohsen bị nữ phóng viên Hungary ngáng chân làm dậy sóng cộng đồng quốc tế vừa qua bị cáo buộc là thành viên của một nhóm khủng bố Al-Nusra Front, một nhánh của Al-Qaeda. PYD cho biết thêm, Osama Abdul đang sống ở thị trấn Tel Abyad, Syria thì quyết định chạy trốn khi lực lượng người Kurd chiếm giữ khu vực này hồi tháng 7 vì lo sợ thân phận mình bị bại lộ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".