Bản tin 14H: NATO đưa tàu chiến tập trận ở Biển Đen

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Truxton của hải quân Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Truxton của hải quân Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Các tàu chiến của một loạt nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 17/9, đã tham gia cuộc tập trận chung mang tên Passex tại Biển Đen.

Sáng ngày 18/9,  ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), cho biết trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều qua (17/9) được nhận định là trận động đất nông, xảy ra gần mặt đất. Nguyên nhân xảy ra những trận động đất ở Bắc Trà My có thể nói là do quá trình hoạt động của vùng hồ chứa nước của các công trình thủy điện.


Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ, ông Dharmendra Pradhan, người vừa tháp tùng Tổng thống Pranab Mukherjee trong chuyến thăm Việt Nam trở về, khẳng định những lô dầu mà Việt Nam cho công ty ONGC Videsh Limited (OVL) của Ấn Độ thăm dò đều nằm trong lãnh hải Việt Nam và không thuộc khu vực tranh chấp theo như tuyên bố của Trung Quốc.


Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Gujarat tối 17/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nêu ra các vụ xâm nhập của Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết binh sỹ Trung Quốc vừa mới xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Chumar thuộc bang Jammu - Kashmir và vẫn chưa chịu rút. Lúc đầu khoảng 100 binh sỹ Trung Quốc tới khu vực Chumar, sâu trong lãnh thổ Ấn Độ gần 500m, sau đó tăng quân số lên gần 350 người và tiếp tục đóng trại tại đây.


Trong chuyến công du Canada, Tổng thống Petro Poroshenko đã gặp gỡ cộng đồng người Ukraine tại Ottawa và bày tỏ lòng cảm kích trước những đóng góp của họ trong việc phát triển một nước Ukraine độc lập, hùng mạnh. Ông Poroshenko thông báo Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine và Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU). Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Không ai và không điều gì có thể ngăn chúng ta trên con đường văn minh phát triển đất nước của mình".


Ngày 19/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp bàn thảo luận về tiến độ điều tra vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine, theo đề nghị của Nga. Cuộc họp sẽ tập trung Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu các bên chấm dứt mọi hành vi thù địch gần khu vực xung quanh hiện trường vụ tại nạn ở miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Các tàu chiến của một loạt nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 17/9 đã tham gia cuộc tập trận chung mang tên Passex tại Biển Đen, cách thành phố Constanta của Romania về phía Đông Nam. Tham gia cuộc tập trận có lực lượng thường trực của NATO (gồm Anh, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ), cùng lực lượng hải quân của Bulgaria, Romania và Canada.


Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 18/9 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga, Ukraine và các nước Đông Âu bị tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như các biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau giữa Nga và phương Tây gây ra. Theo dự báo của EBRD, tại khu vực Đông Âu năm 2014, tăng trưởng kinh tế ước đạt 1,3%, thấp hơn 2,3% so với năm ngoái, đồng thời thấp hơn mức dự báo đưa ra hồi tháng Năm vừa qua.


Một nhà điều tra giấu tên đã treo thưởng 30 triệu USD cho ai cung cấp bằng chứng về thủ phạm bắn hạ máy bay Malaysia số hiệu MH17 tại miền đông Ukraine. Đơn vị tuyên bố cũng không biết ai là người treo thưởng số tiền kể trên. Nhưng tiền hiện tại đã được chuyển sẵn vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ ở Zurich để sẵn sàng trả thưởng. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho rằng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của các tay súng khủng bố thuộc lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cần phải được tiến hành cả ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria. Theo người đứng đầu Chính phủ Iraq, cuộc chiến chống IS vẫn tiếp diễn cho đến khi lực lượng này bị tiêu diệt tại Syria, đây là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế dưới vai trò lãnh đạo của Mỹ.


Lực lượng hải quân Iran, ngày 17/9, đã giải cứu kịp thời một tàu container của Trung Quốc khỏi cuộc tấn công của hải tặc ở Vịnh Aden. Hải quân Iran cho biết, 5 tàu (mỗi tàu gồm 5 tên cướp biển có vũ trang), đã tấn công, nhằm chiếm quyền điều khiển tàu Xin Lian Yun Gang của Trung Quốc vào rạng sáng 17/9. Hải quân Iran lập tức triển khai tàu khu trục thuộc hạm đội 31 tới giải cứu tàu gặp nạn. Đội đặc nhiệm đã đánh bại những tên cướp biển, buộc chúng bỏ trốn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG