Bản tin 14H: NATO không nên viện trợ quân sự cho Ukraine

Bản tin 14H: NATO không nên viện trợ quân sự cho Ukraine
TPO - Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (MSC) Wolfgang Ischinger ngày 3/2, lưu ý rằng NATO không nên cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Qua việc khảo sát gần 30.000 cây xanh tại 10 quận nội thành, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ khoảng 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố. Số cây bị chặt hạ do không thuộc loại cây xanh đô thị (dâu da, vông, trứng cá, xà cừ…). Sở Xây dựng cho biết để chặt hạ số cây xanh trên phải huy động 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cho các việc như khảo sát, chặt, trồng cây thay thế, bó vỉa, hoàn trả vìa hè.


Vào khoảng 21h45 ngày 3/2, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại tiệm bán sofa trên phố Đê La Thành (Hà Nội). Ngọn lửa phát ra từ tầng 1 tuy không lan lên các tầng trên nhưng cũng làm những tầng này bị ám khói đen kịt. Năm xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường chữa cháy. Ngôi nhà 6 tầng bị cháy đen kịt, toàn bộ đồ đạc không kịp chuyển ra đã bị cháy rụi, cửa cuốn của ngôi nhà cũng bị sập. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, để phòng cháy rừng mùa khô, kể từ ngày 4/2 đơn vị tạm thời đóng cửa toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đến cuối tháng 4 và có thể gia hạn cho đến mùa mưa. Đóng cửa rừng đồng nghĩa với việc tạm dừng một số hoạt động sản xuất như tỉa thưa, khai thác rừng; lấy mật ong, đốt đồng… Người không có phận sự không được vào rừng; hạn chế đón khách tham quan trong tỉnh. Toàn bộ khu vực rừng đóng cửa được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt.


Vào lúc 9h30 ngày 4/2 tại thôn 4, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người bị thương nặng. Vào thời điểm trên xe khách chạy hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai đến địa phận thôn 4, xã Ea H'leo thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 47N1-0279. Vụ va chạm khiến xe khách mất lái và đâm thẳng vào xe tải biển kiểm soát 47C-070.41 đang lưu thông ngược chiều khiến 6 người trên xe khách bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu.


Công an quận Tân Bình (TP HCM) ngày 3/2 đã bắt Hoàng Mạnh Thắng (43 tuổi) - nhân viên công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) - và Trần Văn Lộc (41 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan vụ việc, trước đó, cảnh sát đã bắt hai nhân viên khác của Vinapco là Nguyễn Xuân Dương (28 tuổi) và Nguyễn Minh (39 tuổi). Ba nhân viên Công ty Vinapco được xác định đã lén rút hàng chục nghìn lít xăng máy bay trong lúc lái xe bồn tiếp nhiên liệu. (Xem chi tiết)


Thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hộ cho biết, có ít nhất 12 người trong tổng số 58 hành khách trên máy bay ATR-72 số hiệu GE235 của TransAsia Airway, đã thiệt mạng sau khi máy bay này rơi xuống sông Keelung, Đài Bắc, Đài Loan-Trung Quốc. Cũng theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, có 16 hành khách trên chuyến bay kể trên bị thương và hiện vẫn còn khoảng 30 hành khách mất tích và mắc kẹt trong máy bay. Lực lượng cứu hộ lo ngại số lượng người thiệt mạng trong vụ tai nạn này có thể tăng lên. (Xem chi tiết)


Lực lượng vũ trang của “Cộng hòa Nhân dân” Lugansk tự xưng miền Đông Ukraine lần đầu tiên đưa chiến đấu cơ vào cuộc xung đột quân sự với quân chính phủ Kiev.Một lãnh đạo vũ trang của “Cộng hòa Nhân dân” Lugansk tự xưng cho biết, tiêm kích Su-25 của lực lượng này đã lần đầu tiên tấn công quân chính phủ từ trên không. Tiêm kích Su-25 được ly khai miền Đông sử dụng trong chiến dịch này vốn là “chiến lợi phẩm” của “Cộng hòa Nhân dân” Lugansk sau khi chiến đấu cơ của quân đội Ukraine bị lực lượng ly khai bắn rơi vào tháng 8/2014. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (MSC) Wolfgang Ischinger ngày 3/2 đã lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, vì điều này sẽ chỉ tạo cớ cho căng thẳng leo thang, và lập luận rằng chiến lược mở rộng của NATO đã là nguồn gốc của mọi thảm họa.


Các nhà chức trách Mỹ cho biết, ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 12 người khác bị thương khi một chiếc tàu chở khách va chạm với một ô tô vào tối 3/2. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Valhalla, thành phố New York (Mỹ). Tàu chở khách Metro- North đâm vào một chiếc xe hơi gây hàng loạt thương vong. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 1 nữ tài xế ô tô và 5 hành khách trên tàu. Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị. (Xem chi tiết)


Ngày 3/2, các nhà điều tra liên bang Mỹ đã công bố kết luận về vụ tai nạn máy bay tại Colorado hồi tháng 5/2014. Theo đó, máy bay gặp nạn do viên phi công mải chụp ảnh “tự sướng” trong buồng lái. Trước đó, viên phi công Amritpal Singh (29 tuổi) và một hành khách tên Jatinder Singh (31 tuổi) thiệt mạng khi chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 150K của họ rơi xuống một cánh đồng gần Watkins, Colorado hôm 31/5/2014. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG