Bản tin 14H: NATO không tin ông Trump dám thay đổi cam kết quân sự

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Petr Pavel (trái) phát biểu tại một cuộc họp Ủy ban quân sự NATO ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Petr Pavel (trái) phát biểu tại một cuộc họp Ủy ban quân sự NATO ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 16/11, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel cho rằng không nên coi phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc Washington có thể từ bỏ những cam kết trong hiệp ước NATO là nghiêm túc.   

Sáng 17/11, trả lời chất vấn của đại biểu về phẩm chất, năng lực của các bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đó là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng với nhau để hoàn thành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội. Theo Thủ tướng, Chính phủ có 27 thành viên, trong đó có nhiều đồng chí xuất sắc, có những đồng chí còn mới, cần phấn đấu. Nhưng tinh thần đoàn kết rất quan trọng. Tinh thần như thế có quy chế, quy định, công khai minh bạch, với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Chính phủ liêm chính. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, Bộ này không sai phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Formosa cũng như việc cấp phép xả thải cho Formosa. Mặc dù cho rằng, Bộ TN&MT có một phần trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật nhưng theo Thứ trưởng Hiển, trách nhiệm chính là của địa phương, ở đây là Hà Tĩnh. Vì Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa đặt nhà máy ở Hà Tĩnh nên tỉnh này phải kiểm tra, giám sát thường xuyên nhất, trực tiếp nhất với Formosa. (Xem chi tiết)


Tại phiên chất vấn Thủ tướng vào sáng 17/11, về 5 dự án thua lỗ, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “chúng ta không dùng tiền thuế của dân bù lỗ các dự án này. Còn việc giải quyết, thời gian tới, với tinh thần cắt lỗ, sử dụng hiệu quả có thể bán khoán, cho thuê, thậm chí phá sản để giảm thua lỗ, không tạo gánh nặng của nền kinh tế. Từng dự án Chính phủ sẽ xem xét hết sức cụ thể để có hiệu quả tốt nhất và báo cáo kết quả xử lý dự án này với Quốc hội thời gian tới". (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ sáng ngày 17/11 tại đèo Hải Vân, phía thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe chở dầu mang BKS: 43C.078… đang lưu thông qua đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng – Huế. Khi đến đoạn đèo km số 897 phía thị trấn Lăng Cô thì bất ngờ bị mất lái lao xuống vực. Hậu quả khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, một người khác bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy  kịch. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm dưới vực sâu và bị hư hỏng nặng phần đầu.


Theo đề án mới được phê duyệt giữa tháng 11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1/1/2017, thành phố Hội An sẽ có khoảng 50 xe điện được đưa vào sử dụng. Theo đó, 50 xe điện sẽ được bố trí chạy trên 3 tuyến cố định: Bến xe phường Tân An đi phố cổ (đỗ ở quảng trường sông Hoài hoặc đường Hoàng Diệu), đi biển An Bàng và biển Cửa Đại. Du khách cũng có thể được chở đến các làng nghề như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà khi có nhu cầu. Xe điện tại Hội An hoạt động từ 6h đến 22h hàng ngày với thời gian dừng đón, trả khách không quá 2 phút. (Xem chi tiết)


Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ 29/9, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. Trước việc đại biểu dẫn ý kiến cử tri cho rằng, trong nước phát lệnh truy nã quốc tế nhưng "trên hệ thống mạng Interpol (tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế) chưa có tên Trịnh Xuân Thanh", Thứ trưởng Công an cho hay qua kiểm tra thấy Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ 29/9, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. "Đây là lệnh truy nã đỏ, nhiều nước đã nhận được", Tướng Vương cho hay.


Trong lần xuất hiện trước công chúng ngày 16/11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã phơi bày sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ, đồng thời một lần nữa nêu rõ người dân Mỹ cần đoàn kết vì các giá trị chung và sự phồn thịnh của nước Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Bảo vệ Trẻ em (CDF) ở thủ đô Washington, bà Clinton chia sẻ nỗi thất vọng của nhiều cử tri Mỹ sau kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về tỷ phú địa ốc Donald Trump. Rất nhiều người đã tự hỏi liệu nước Mỹ có còn là đất nước mà họ vẫn nghĩ hay không và sự chia rẽ xã hội sau cuộc bầu cử này phơi bày. Cựu Ngoại trưởng nhấn mạnh mỗi người dân cần gắn kết để nước Mỹ tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và công bằng hơn.


Ngày 16/11, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel cho rằng không nên coi phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc Washington có thể từ bỏ những cam kết trong hiệp ước NATO là nghiêm túc. Trả lời báo giới trước thềm Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax tại Canada, ông Petr Pavel lưu ý rằng điều khoản phòng vệ tập thể của Điều 5 Hiệp ước NATO là rất rõ ràng và NATO có trách nhiệm bảo vệ các quốc gia thành viên vô điều kiện trong trường hợp các nước này bị tấn công. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã có 70 năm lịch sử, khẳng định hiệp ước này có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ cũng như là các đồng minh và mang tính ràng buộc mà không tổng thống Mỹ nào sẽ "dám" thay đổi.


Giới chức quân sự Yemen cho biết giao tranh ác liệt trong hai ngày 15 và 16/11 giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Houthi ở miền Bắc và miền Tây Yemen đã khiến 51 người thiệt mạng. Theo nguồn tin trên, tại khu vực Tây Bắc Yemen, gần biên giới với Saudi Arabia, các lực lượng trung thành với Tổng thống Mansour Hadi đã mở cuộc tấn công vào 3 khu vực nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn duyên hải Midi và Haradh. Trong cuộc giao tranh, 23 phiến quân đã bị tiêu diệt trong khi 15 binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, giao tranh cũng diễn ra ở các vùng ngoại ô thành phố điểm nóng Taiz, Tây Nam Yemen, trong đó 4 binh sỹ đã thiệt mạng và 9 phiến quân bị tiêu diệt. Các nhân chứng cho biết các lực lượng chính phủ đang tiến vào dinh thự tổng thống và trụ sở cảnh sát, hiện do phiến quân chiếm giữ.


Một sĩ quan cao cấp của Hàn Quốc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận vì đứng chụp ảnh trên thiết bị trinh sát trị giá 857.000 USD của trực thăng Mỹ. Vị đại tá Hàn Quốc đã trèo lên thiết bị này để tạo nhiều dáng chụp ảnh trong vòng 5 phút, cho tới khi quan chức Hải quân Mỹ yêu cầu ông ngừng lại. Ông khẳng định hành động của mình là không cố ý và không biết thiết bị đó rất đắt tiền. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết bức ảnh được chụp với sự cho phép của phía Mỹ và không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Đại tá này cũng đứng trên bệ gắn thiết bị, chứ không đứng trực tiếp trên camera hồng ngoại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng hành vi này là không phù hợp với một sĩ quan đang chỉ huy hơn 1.000 binh sĩ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG