Bản tin 14H: NATO lập lực lượng đặc biệt đối phó với Nga

Quân đội Ukraine đươc triển khai tạ Lugansk (Nguồn: AFP)
Quân đội Ukraine đươc triển khai tạ Lugansk (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 1/9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết trong tuần này, giới lãnh đạo NATO sẽ được yêu cầu thông qua việc thành lập một lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh.

Sáng nay 2/9, ông Đinh Tiến Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân vụ xe khách đâm xuống vực tối 1/9. Theo ông Quân, công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin cho rằng còn một cô gái bị thương nặng tại hiện trường. Dưới vực có nhiều cỏ dại mọc um tùm, lực lượng tìm kiếm phải dùng dao phát các bụi cây, cỏ dại để tìm kiểm mở rộng. Tuy nhiên sau một tiếng, chưa tìm thấy nạn nhân sống sót như thông tin cung cấp cho công an. (Xem chi tiết)


Liên tục từ lúc 22h ngày 1/9 đến 5h30 sáng nay 2/9, các bác sỹ, y tá Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai nỗ lực cấp cứu nạn nhân vụ xe khách đâm xuống vực. Theo Bác sĩ Vũ Anh Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, 12 người không qua khỏi, nhiều nạn nhân đang trong trạng thái rất nguy kịch. Bộ Y tế sẽ miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xe khách Sao Việt lao xuống vực ở Sa Pa xảy ra vào tối 1/9. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng tài Lào Cai, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo rút giấy phép có thời hạn đối với Cty Sao Việt để điều tra. Cụ thể, giấy phép kinh doanh vận tải của công ty này tại Lào Cai và chi nhánh tại Hà Nội sẽ bị thu hồi có thời hạn để phục vụ điều tra. Thời hạn rút giấy phép chưa được ấn định. Công ty Sao Việt là doanh nghiệp có xe thường xuyên chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h20 hôm nay (2/9), ở gần khu vực cầu vượt phố Nối – Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong và một người bị thương nặng. Trong số những nạn nhân tử vong ở vụ tai nạn này, có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an. (Xem chi tiết)


Hôm 1/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valery Geletey cho biết, nước này đang rất gần tới một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Nga mà châu Âu chưa từng thấy kể từ thời Thế chiến II. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng khẳng định, Nga đã đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tiếp tục tấn công quân ly khai miền Đông. Moscow thể hiện sự kinh ngạc trước cáo buộc cho rằng Nga đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân ở miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết trong tuần này, giới lãnh đạo NATO sẽ được yêu cầu thông qua việc thành lập một lực lượng sẵn sàng phản ứng cao, đồng thời dự trữ trang thiết bị quân sự tại Đông Âu để giúp bảo vệ các nước thành viên đối phó với một cuộc "xâm lược tiềm tàng của Nga".


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini, ngày 1/9 tuyên bố EU sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường ngoại giao chứ không tìm kiếm một giải pháp quân sự. Theo bà, việc EU gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine là "biện pháp bắt buộc".


Máy bay trực thăng quân sự của CH-53E Super Stallion gặp sự cố sáng nay 2/9, trên khu vực Vịnh Aden khi đang cố gắng hạ cánh xuống tàu đổ bộ USS Mesa Verde. Tất cả 25 binh sĩ có mặt trên máy bay sống sót. Chiếc máy bay CH-53E Super Stallion gặp nạn khi đang đưa các binh sĩ thuộc lực lượng đánh thủy trở về tàu đổ bộ USS Mesa Verde sau cuộc tập trận tại Djibouti. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc thông báo đang mở chiến dịch tấn công vào tổ chức khủng bố al-Shaabab ở Somali. Hôm 31/8, al-Shaabab đã tấn công vào trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia Somali (NISA) ở Mogadishu, giết chết 3 nhân viên an ninh, 2 dân thường và khiến 15 người khác bị thương. Liên Hợp Quốc cho biết, Somali hiện đang bên bờ vực thảm hoạ nhân đạo. Nước này hiện trong tình trạng thiếu lương thực, với khoảng hơn 200.000 trẻ em bị thiếu ăn, suy dinh dưỡng. (Xem chi tiết)


Quân đội Nigeria cho biết sáng 1/9 đã tiêt diệt khoảng 70 chiến binh Boko Haram khi lực lượng Hồi giáo cực đoan này tấn công thị trấn Bama ở phía Đông Bắc. Theo giới chức quân đội, các phiến quân Boko Haram sáng cùng ngày đã tiến vào Bama với xe tăng và xe tải hòng chiếm thị trấn này. Một nhân chứng cho biết các binh sỹ đóng quân gần một đơn vị cảnh sát cơ động đã đẩy lùi được lực lượng Boko Haram.

MỚI - NÓNG