Bản tin 14H: NATO tập trận lớn với 1.500 quân tại Ba Lan

Binh sỹ NATO tại căn cứ quân sự Zagan.
Binh sỹ NATO tại căn cứ quân sự Zagan.
TPO - Từ ngày 17-27/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành chương trình tập trận mang tên “Brilliant Jump” giai đoạn 2 tại Ba Lan. 

Từ ngày 19/4 đến ngày 25/5, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ghi nhận xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, có 7 trẻ dưới 6 tháng tuổi tử vong, nghi do viêm não cấp. Hiện còn 12 trường hợp được điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm, với các triệu chứng sốt, ho, viêm đường hô hấp. Bộ Y tế đã cử các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương đến Cao Bằng hỗ trợ điều tra giám sát. Theo đó, nguyên nhân sơ bộ ban đầu nghi do viêm não virus. 


Rạng sáng 27/5, ngư dân Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) phát hiện xác cá voi nặng nhiều tấn đang trong quá trình phân hủy nằm cách bờ chừng 2 hải lý. Theo quan sát, cá voi chết trôi dạt vào gần bờ đúng ở nơi mà cách đây 2 ngày người dân giải cứu con cá hơn chục tấn mắc cạn. Ông Nguyễn Chí Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ Sản Nghệ An cho biết, con cá chết cách bờ khá xa và đã được kéo vào cách bờ khoảng 300 m. Do thuỷ triều còn thấp nên chưa đưa vào được. Cũng theo ông, đây không phải là con cá được giải giải cứu 2 ngày trước ở Diễn Châu do kích thước nhỏ hơn khá nhiều.


Ngày 27/5, Bắc Giang đã trao thưởng 16 triệu đồng cho 8 cá nhân là cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã lập thành tích xuất sắc bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 500kg ngà voi trên Quốc lộ 1A đêm 21/5. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 21/5, tại Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt giữ ôtô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger chở 553,5kg ngà voi. Số ngà voi trên ước tính có giá trị hàng tỷ đồng.


Sáng 27/5, người đàn bà 52 tuổi, quê Nam Định, chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ Ung Văn Khiêm vào trung tâm TP HCM. Đến dưới chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) gặp lô cốt làm đường hẹp lại, bà được cho là lách ra ngoài và bị ôtô bồn trộn bêtông chạy cùng chiều tông trúng. Nạn nhân bị kéo lê khoảng 30 m tử vong, xe máy bị kéo thêm 20 m nữa. Lực lượng chức năng phong tỏa đường Nguyễn Hữu Cảnh để xử lý hiện trường tai nạn khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy, lần đầu tiên, TQ đã triển khai máy bay không người lái công nghệ tàng hình ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hình ảnh vệ tinh mới của ImageSat International (ISI) cho thấy một máy bay không người lái do thám tầm xa mang tên Harbin BZK-005 có mặt ở đảo Phú Lâm. Máy bay này có thể hoạt động trong 40 giờ. Một hình ảnh khác cho thấy, hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 đã chuyển từ phía bắc hòn đảo đến những địa điểm khác. Theo giới phân tích, có thể đây là cách tránh cho hệ thống này khó bị phá hủy nếu xảy ra xung đột.


Ngày 27/5, lực lượng chức năng Palau đã đốt một tàu cá Việt Nam bị phát hiện đánh bắt thủy hải sản trái phép trong vùng biển nước này. Trong một thông báo, Tổng thống Tommy Remengesau cho biết tàu cá trên bị bắt cùng với nhiều vây cá mập và loài san hô đen quý hiếm hồi đầu tháng này. Tàu trên bị đốt ngày 25/5 sau khi 14 thuyền viên đã bị trục xuất về Việt Nam. Tổng thống Remengesau nhấn mạnh Palau sẽ không “nương tay” với các hành vi đánh bắt trộm nào tại đảo quốc này.


Từ ngày 17-27/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành chương trình tập trận mang tên “Brilliant Jump” giai đoạn 2 tại Ba Lan. Đây là hoạt động nhằm tăng cường an ninh của NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 7 tới ở thủ đô Warsaw. Các xe tăng, xe bọc thép, máy bay và 1.500 binh sỹ quân đội Anh, Tây Ban Nha, Albania tham gia diễn tập tại căn cứ quân sự của Ba Lan, nhằm hoàn thiện khả năng hành quân, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng phản ứng nhanh.


Vào sáng nay (27/5), một máy bay đã bốc cháy trước khi cất cánh ở sân bay Haneda, thủ đô Tokyo - Nhật Bản. Được biết, máy bay gặp nạn là Boeing-777 của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air, sử dụng hai động cơ Pratt & Whitney PW4000. Chuyến bay mang số hiệu 2708 tới Seoul (Hàn Quốc). Đám cháy bùng lên từ động cơ và bốc khói mù mịt khiến nhiều hành khách sợ hãi. Trên máy bay có 302 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn. Hơn 100 nhân viên cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã có mặt để dập tắt đám cháy và sơ tán hành khách. (Xem chi tiết)


Tàu hải quân Hàn Quốc vào 7h30 hôm nay (27/5) (theo giờ địa phương) vừa bắn cảnh cáo tàu tuần tra và tàu cá của Triều Tiên với cáo buộc các tàu này xâm phạm vùng lãnh hải của Hàn Quốc ở bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Theo cáo buộc từ phía quân đội Hàn Quốc, tàu Triều Tiên đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (Northern Limit Line) trên biển Hoàng Hải, nơi vẫn được coi là ranh giới trên biển giữa hai nước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG