Bản tin 14H: NATO triển khai quân trở lại Afghanistan

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
TPO - Giới chức Afghanistan ngày 8/1 cho biết khoảng 200 binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chủ yếu là các binh sỹ Italy, đã được triển khai tới tỉnh Farah miền Tây Afghanistan, sau khi phiến quân Taliban tìm cách đánh chiếm thủ phủ của tỉnh này trong những tháng gần đây.

Sáng 9/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. "Nếu như theo đúng khung quy định của Bộ Tài chính thì mức bồi thường cho ông Nén là rất hạn chế và nó chênh lệch khá cao so với ông Chấn, mặc dù ông Chấn tù oan 10 năm, còn ông Nén là 17 năm", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói. Ông Bình cho rằng còn rất nhiều vấn đề khác nếu không quy định cụ thể thì rất khó cho các cơ quan trong việc giải quyết bồi thường oan sai. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, chiếc vé trúng thưởng Jackpot tại buổi quay tối 6/1 có bộ số‎ 22-30-34-36-43-45 được phát hành chiều cùng ngày tại một điểm bán hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP HCM. Khách hàng trúng thưởng đã mua 2 bộ số dự thưởng, trong đó có một bộ trúng giải Jackpot trị giá 30,5 tỷ đồng.Đây là lần đầu có người trúng Jackpot trong kỳ quay số vào thứ 6 và là giải độc đắc thứ hai chỉ trong một tuần đầu năm 2017.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Văn bản số 60/BTNMT-TTr gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các cấp, đơn vị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến các "lĩnh vực nóng” của ngành. Theo đó, trong năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, thuộc da, nhiệt điện...


Trong khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, chuyến bay VN266 từ TP HCM ra Hà Nội đã bị chiếu đèn laser. Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12, trong khi chuẩn bị hạ cánh, máy bay của Vienam Airlines bị nguồn sáng màu xanh lá cây chiếu vào buồng lái, uy hiếp an toàn chuyến bay. Rất may, tổ lái đã kịp thời ứng phó theo hướng dẫn nên đã điều khiển tàu bay hạ cánh an toàn. Từ đầu năm 2016 đến nay, đây là lần thứ 9 tàu bay Vietnam Airlines bị chiếu tia laser trong quá trình hạ cánh. Phần lớn các vụ chiếu đèn laser xảy ra xung quanh khu vực sân bay Nội Bài. (Xem chi tiết)


Trưa 9/1, giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn tắc nghiêm trọng, khiến ôtô đón khách "chết đứng" hàng giờ trên các tuyến đường bên trong. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ùn tắc giao thông xảy ra từ 11h. Tình trạng này xảy ra nhiều ngày nay, dù Sở GTVT đã mở rộng lòng đường Trần Quốc Hoàn nhưng vẫn chưa giải quyết được. Theo đại diện Tân Sơn Nhất, thời gian tăng chuyến phục vụ Tết Nguyên đán vẫn chưa đến, nên không phải kẹt xe do nguyên nhân tăng chuyến.


Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, do tần suất bay tăng, số lượng hành khách rất đông trong dịp Tết Nguyên đán nên đề nghị hành khách đi sớm 3 tiếng để tránh kẹt xe và làm thủ tục. Đồng thời, để tránh sự quá tải và ùn tắc tại các khu vực sảnh công cộng, phía sân bay đề nghị hạn chế tối đa số người đi đưa đón. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2017, tổng số chuyến bay tăng trên toàn mạng nội địa là 1.270 chuyến bay thương mại. (Xem chi tiết)


Giới chức Afghanistan ngày 8/1 cho biết khoảng 200 binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chủ yếu là các binh sỹ Italy, đã được triển khai tới tỉnh Farah miền Tây Afghanistan, sau khi phiến quân Taliban tìm cách đánh chiếm thủ phủ của tỉnh này trong những tháng gần đây. Người phát ngôn của chính quyền địa phương xác nhận khoảng 200 binh sỹ NATO, chủ yếu là các binh sỹ Italy, đã tới thành phố Farah hôm 6/1.


Ngày 8/1, cơ quan báo chí Quân khu phương Nam của Nga cho biết, quân đội Nga vừa triển khai 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 và Pantsir-S tới Crimea. Theo đó, 1 trung đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã được biên chế hoạt động tại bán đảo này vào tháng 12-2016 và một số khẩu đội tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S cũng được đưa vào trực chiến hôm 1/1/2017. Kể từ đầu năm 2016, các lực lượng thuộc Quân khu phương Nam của Nga cũng đã đưa vào biên chế hơn 40 chiếc máy bay chiến đấu 40 Su-25SM và Su-30SM, máy bay trực thăng Mi-8ATMSH Terminator, Ka-52 Alligator, Mi-28N Night Hunter và Mi-26. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Bộ trưởng Y tế Úc Sussan Ley thông báo từ chức sau khi bị cáo buộc dùng tiền công quỹ cho một chuyến đi làm việc riêng. Theo báo Úc The Australian, bà Ley đã thực hiện một chuyến đi đến thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland bằng tiền thuế của người dân để mua một căn hộ trị giá 795.000 đô Úc ở đó. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói bà Ley đồng ý ngưng chức vụ và không nhận lương trong khi chờ nhà chức trách điều tra. Ông cũng bày tỏ mong muốn tất cả các bộ trưởng trong nội các của ông tôn trọng quy định về tiêu chuẩn dành cho các bộ trưởng, đặc biệt trong việc chi tiêu công quỹ. Bộ trưởng Ley cho biết bà không mong mình sẽ ngưng chức vụ vĩnh viễn, đồng thời tuyên bố bà tự tin rằng cuộc điều tra sẽ chứng minh bà không phạm luật.

MỚI - NÓNG