Bản tin 14H: Nếu Trung Quốc chiếm đảo Senkaku/Điếu Ngư, Mỹ sẽ đánh lại

Trung tướng John Wissler, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến III của Mỹ ở Nhật Bản - Ảnh: Quân đội Mỹ
Trung tướng John Wissler, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến III của Mỹ ở Nhật Bản - Ảnh: Quân đội Mỹ
TPO - Nếu Trung Quốc xâm lược quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản kiểm soát, thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ ngay lập tức đánh chiếm quần đảo này cho đồng minh Nhật, một chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản khẳng định.

Tại đền Thủy Tổ Kinh Dương Vương (Thuận Thành, Bắc Ninh), nhiều năm nay xuất hiện một "biểu tượng lạ" với mục đích lọc linh khí của trời đất, loại trừ khí độc, phòng bệnh tật cho người dân... khiến cho du khách thập phương tò mò.

Nghe mọi người kể lại, nó được xây theo mô hình Kim Tự Tháp của Ai Cập, đế có hình vuông và hình tròn tượng trưng cho trái đất, mặt trời và mặt trăng.


Liên quan vụ cầu thủ Ninh Bình bán độ, luật sư Phạm Văn Huỳnh cho hay, vụ án này công an Ninh Bình đang điều tra và các cầu thủ đã nhận tội. Căn cứ vào Điều 248 Bộ Luật Hình sự thì có đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội Đánh bạc. Mức phạt cao nhất của tội danh này là 7 năm tù giam.


Vào ngày 14/4 tới, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Manh Tường tội “Vi phạm qui định về dịch vụ y tế khác”, “Xâm phạm thi thể”. Tuy nhiên, trước phiên tòa, gia đình bị hại không đồng tình với tội danh truy tố bác sĩ Tường, đòi xử bác sĩ Tường tội Giết người. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h00 tối 12/4, xe tải do tài xế Bùi Văn Bình điều khiển chở 650kg bạch tuộc sống từ miền Nam, qua sân bay Cát Bi đi tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ, bất ngờ bị nhóm côn đồ chặn xe, tưới xăng lên toàn bộ số bạch tuộc. Công an quận Hải An, Tp. Hải Phòng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Kiev choáng váng khi kịch bản Crimea lại tái diễn ở miền đông Ukraine. Những người biểu tình thân Nga đã chiếm các tòa nhà chính phủ trên khắp miền đông Ukraine, tiếp theo Kharkov, Donetsk, Lugankk là Slavyansk. Cờ Ukraine trên các tòa nhà công quyền đã được hạ xuống và quốc kỳ Nga được kéo lên.


Thuyền trưởng Mark Matthews của Hải quân Mỹ, một chỉ huy đang tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, cho biết, các đội tìm kiếm sẽ “ngừng truy tìm tiếng ping” ở vùng biểu tình nghi trừ khi tín hiệu mới được ghi nhận. Tàu lặn tự hành Bluefin-21 sẽ trở thành phương tiện tìm kiếm chính.


Ngày 12/4, chính phủ Malaysia bác bỏ thông tin cho rằng cơ phó của chuyến bay mất tích MH370 đã tìm cách gọi điện cầu cứu ngay trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Trước đó, nguồn tin giấu tên cho biết các điều tra viên đã phát hiện một cuộc gọi được thực hiện từ điện thoại của cơ phó Fariq Abdul Hamid ngay sau khi máy bay MH370 chuyển hướng.


Nếu Trung Quốc xâm lược quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản kiểm soát, thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ ngay lập tức đánh chiếm quần đảo này cho đồng minh Nhật, một chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản khẳng định.


Hơn 20.000 người đã tràn xuống các đường phố ở Rome vào hôm 12/4 để biểu tình chống chính phủ. Điều này khiến thủ đô của Italia tạm thời bị tê liệt. Đoàn người biểu tình đưa ra các yêu sách như: Thủ tướng Matteo Renzi phải từ chức, Chính phủ phải cải cách về hợp đồng lao động và tạo nhiều hơn nữa cơ hội việc làm cho thanh niên.


Sau 1 tuần tích cực điều tra, tòa án tại Pakistan đã rút lại cáo buộc âm mưu giết người đối với cậu bé 9 tháng tuổi Muhammad Mosa Khan. Trước đó, Muhammad Mosa Khan từng bị cáo buộc có âm mưu giết người và can thiệp vào công việc nhà nước khi được cho là cùng các thành viên khác trong gia đình ném đá vào quan chức của công ty khí đốt Lahore.

MỚI - NÓNG