Bản tin 14H: New Zealand đưa quân tới Iraq chống IS

Binh sỹ New Zealand. (Nguồn: defencetalk.com)
Binh sỹ New Zealand. (Nguồn: defencetalk.com)
TPO - Ngày 24/2, Thủ tướng New Zealand John Key thông báo nước này sẽ cử binh sỹ tới Iraq để triển khai một sứ mệnh phi tác chiến nhằm giúp quân đội Iraq nâng cao năng lực chiến đấu chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hôm qua 23/2, vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau có xu hướng hồi sinh trở lại. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt gia tăng, phía đông Bắc Bộ mưa gió giảm dần. Lúc 19h ngày 23/2, các trạm khí tượng phía tây Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở một số địa phương tăng lên khá cao như: Mai Châu (Hòa Bình) đạt mức 33,1 độ C; Yên Châu (Sơn La) 33,2 độ C. Phù Yên (Sơn La) 33,8 độ C; Mường La (Sơn La) cao nhất 34 độ C. Ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.


Sau một tuần vui Tết, trong ngày đi làm đầu tiên có gần nghìn người đổ về TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) để làm chứng minh nhân dân. Sáng 24/2, người dân các huyện, thị xã trong tỉnh Sóc Trăng chen nhau kín sân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng (PC 64) để làm chứng minh nhân dân (CMND). Đơn vị đã dựng dù lớn để mọi người tránh nắng. Để tránh phiền hà cho người dân, PC64 Công an Sóc Trăng lên kế hoạch làm đến tối, giải quyết tất cả trường hợp.


Sáng nay 24/2 (mùng 6 tháng Giêng), lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức khai hội, dự kiến thu hút hơn 5 vạn du khách. Hơn 4.000 đò chở khách rộn ràng ngày khai hội. Khu vực cáp treo lên động Hương Tích kẹt cứng người trong ngày khai hội. Người dân tới động Hương Tích để cầu bình an và mọi điều tốt lành cho gia đình. (Xem chi tiết)


Lễ hội đền Gióng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) như thường lệ diễn ra từ mùng 6 đến 8 tháng giêng âm lịch để tưởng nhớ Thánh Gióng, vị anh hùng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Nghi thức chính tại lễ hội là rước kiệu hoa tre, tượng trưng cho cây gậy tre của Thánh Gióng đánh giặc khi xưa. Nhiệm vụ của đoàn tùy tùng là phải rước qua các đền, kết thúc tại đền Hạ. Tuy nhiên khi kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng đã bị hàng chục thanh niên lao vào cướp để lấy may mắn cho cả năm tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.


Phân tích những dữ liệu mới nhất từ vệ tinh cho thấy, chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bất ngờ chuyển hướng sang Nam Cực trước khi biến mất khỏi radar màn hình. Theo các chuyên gia, không loại trừ khả năng việc điều chỉnh chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh liên quan tới những kẻ khủng bố. (Xem chi tiết)


Hệ thống phòng không S-400 hiện đang được Nga xem xét như là phương án dự phòng cung cấp vũ khí cho Iran, nếu Tehran không đồng ý với việc tiếp nhận hệ thống Antey-2500 thay vì S-300 theo hợp đồng đã ký giữa hai nước hồi năm 2007. Những chuyện rắc rối nảy sinh quanh thương vụ tên lửa S-300 bắt đầu từ khi Nga và Iran ký hợp đồng mua bán 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 năm 2005, sau đó tháng 6/2010, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết số 1929 cấm bán cho Iran các loại vũ khí. (Xem chi tiết)


Truyền thông Ai Cập ngày 23/2 đưa tin, gần 15.000 người dân Ai Cập đã rời khỏi Libya sau khi nhóm Nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng công bố đoạn video hành quyết 21 người Ai Cập theo Thiên Chúa giáo. Quân đội Ai Cập và Libya hồi tuần trước đã thực hiện nhiều đợt không kích nhắm vào các mục tiêu IS sau khi nhóm này công bố đoạn video hôm 15/2 hành quyết 21 người Ai Cập theo Thiên Chúa giáo. (Xem chi tiết)


Ngày 24/2, Thủ tướng New Zealand John Key thông báo nước này sẽ cử binh sỹ tới Iraq để triển khai một sứ mệnh phi tác chiến nhằm giúp quân đội Iraq nâng cao năng lực chiến đấu chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo Thủ tướng Key, khoảng 140 binh sỹ New Zealand sẽ bắt đầu sứ mệnh trên từ tháng 5 tới sau khi Chính phủ Iraq đề nghị quốc tế hỗ trợ quân đội nước này tăng cường khả năng chiến đấu chống IS.


Một ban bồi thẩm của Mỹ ngày 23/2 đã yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218 triệu USD cho tổn thất của các nạn nhân Mỹ trong 6 vụ tấn công riêng rẽ tại Israel từ năm 2002 đến năm 2004. Sau một ngày tranh tụng tại một phiên tòa ở New York, ban bồi thẩm trên kết luận rằng Chính quyền Palestine (PA) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) phải có trách nhiệm pháp lý đối với 25 cáo buộc riêng rẽ và phải chịu phạt do những thiệt hại gây ra với các nạn nhân.


Giới chức khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương thuộc Tây Bắc Trung Quốc cho biết, hơn 1.700 ngôi nhà đã bị hư hại sau một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra hôm 21/2 tại quận Shawan, thành phố Tháp Thành. Trận động đất đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 6.000 cư dân và gây thiệt hại 92,2 triệu Nhân dân tệ (tương đương 14,65 triệu USD). Hiện chưa có báo cáo số người thương vong.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.