Bản tin 14H: New Zealand rèn quân ở Úc, sẵn sàng chống IS

Bản tin 14H: New Zealand rèn quân ở Úc, sẵn sàng chống IS
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee cho biết, khoảng 40-50 binh sỹ đã được cử tới Australia để tham gia huấn luyện trước khi được triển khai tới Iraq.

Liên quan đến vụ một thuyền viên chém thuyền trưởng trên vùng biển Cà Mau xảy ra vào ngày 29/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết: Đồn biên phòng Hòn Chuối vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thái khi đối tượng này trôi dạt trên biển và đang tìm cách bơi vào đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để lẩn trốn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã bàn giao đối tượng Thái cho công an tiếp tục điều tra, xử lý.


Lúc 10 giờ 27 ngày 30/3, trong khi tàu QNg 94299 TS đang hành nghề đánh bắt tại khu vực biển cách Đà Nẵng 195 hải lý về hướng Đông Bắc, một thuyền viên trên tàu đã bị chân vịt tàu chém gãy cổ chân, máu chảy nhiều, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Xét tính chất nguy kịch của bệnh nhân, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Giám đốc Trung tâm II điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Lúc 12 giờ 30 ngày 30/3 tàu SAR 412 rời cầu cảng Trung tâm II, đến 20 giờ 50 ngày 30/3, tàu đã tiếp cận tàu QNg 94299 TS và đã đưa bệnh nhân lên tàu SAR 412 tiến hành cấp cứu.


Liên quan đến thông tin sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đóng cửa một đường cất hạ cánh để sữa chữa, cải tạo và mở rộng đường lăn từ 10/4 đến 25/6 - đúng vào giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 và dịp đầu hè, khiến hàng chục ngàn người không có cơ hội đi máy bay, ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, việc mở rộng đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất là việc phải làm khi hàng loạt máy bay mới đã được các hãng hàng không mua về. Tuy nhiên, theo ông Thanh, đơn vị này đã đưa ra phương án điều phối chuyến bay, điều phối giờ hạ - cất cánh trong điều kiện mở rộng đường lăn. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Công an thành phố, Công an huyện Phúc Thọ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra ngày 30/3 trên địa bàn xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội) khiến 9 người thương vong. Trước đó, khoảng 13h15 ngày 30/3, trên quốc lộ 32 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải kéo theo máy bơm trộn bê tông xây dựng với xe ô tô khách 16 chỗ và xe khách 29 chỗ khiến 5 người chết và 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Báo cáo định kỳ của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) ngày 31/3 cho biết: 11 người thiệt mạng, 52 người khác bị thương ở miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ giữa tháng 2/2015. Báo cáo của OCHA cũng xác nhận dữ liệu về số người thiệt mạng tại miền Đông Ukraine từ thời điểm giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm nay hiện chưa được cập nhật. (Xem chi tiết)


520 lính Mỹ và 118 xe thiết giáp, trong đó gồm Humvee và xe chiến đấu bộ binh Stryker đang tham gia vào cuộc hành quân Dragoon Ride, một cuộc hành quân xuyên Đông Âu và ngay sát biên giới Nga để thị uy và cam kết bảo vệ các đồng minh của Mỹ châu Âu. Trước đó, hôm 28/3, một cuộc biểu tình lớn phản đối đoàn xe quân sự Mỹ đi qua lãnh thổ Séc đã diễn ra trên quảng trường Vaclav ở trung tâm thủ đô Praha. Nhiều người dân và chính trị gia không thấy thoải mái khi có sự hiện của quân đội NATO ngày càng tăng trong nước của họ. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee cho biết khoảng 40-50 binh sỹ đã được cử tới Australia để tham gia huấn luyện trước khi được triển khai tới Iraq. Chính phủ New Zealand đã cam kết triển khai 143 binh sỹ tới giúp huấn luyện các lực lượng Iraq chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Số binh sỹ này sẽ phối hợp cùng các binh sỹ Australia trong một nhiệm vụ chung.


Ngày 30/3, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Lucanas, miền Nam Peru, khiến 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Giám đốc cơ quan cảnh sát giao thông Peru Orfiles Bravo cho biết, tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, chiếc xe khách bị lao xuống vực sâu 1.000m. Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do khả năng tiếp cận với hiện trường vụ tai nạn rất hạn chế.


Tối 30/3, Triều Tiên dọa sẽ “trừng phạt không thương tiếc” Hàn Quốc nếu miền Nam xúc tiến kế hoạch mở một văn phòng làm việc của Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Seoul để theo dõi hồ sơ nhân quyền của miền Bắc. Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK), cơ quan cấp nhà nước phụ trách các vấn đề liên Triều, cáo buộc việc mở văn phòng trên là một hành động “khiêu khích không thể tha thứ” và đó sẽ là “mục tiêu tấn công đầu tiên”.

MỚI - NÓNG