Bản tin 14H: Nga bị gạt ra khỏi cuộc điều tra MH17

Một phần xác máy bay MH17 ở làng Grabovo, cách Donetsk, Ukraine khoảng 80km về phía đông ngày 10/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một phần xác máy bay MH17 ở làng Grabovo, cách Donetsk, Ukraine khoảng 80km về phía đông ngày 10/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nga đã bày tỏ thất vọng với báo cáo điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan liên quan đến vụ MH17 và cho rằng còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. 

Ông Phạm Vũ Cường – Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, cơn mưa lớn ngày 9/10 đã gây ngập cục bộ sâu khoảng 20 cm, nước tràn vào nhà đặt máy phát điện trạm nguồn Đài chỉ huy. Thực trạng ngập cục bộ có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng, toàn bộ hệ thống điều hành bay tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất của Đài chỉ huy không hoạt động được. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ phải đóng cửa sân bay vì trạm phát điện nguồn của Đài chỉ huy bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines và có tên quốc tế là Koppu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, hồi 7 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo lu Dông (Philippines) khoảng 630km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật trên cấp 15, cấp 16. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp sáng nay (16/10), ông Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - khẳng định tòa cấp cao tại Hà Nội đã chi trả toàn bộ số tiền bồi thường oan sai cho 10 năm ngồi tù của ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là 7,272 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Diễm Thúy (34 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò) khai nhận, do làm ăn thua lỗ nên đối tượng đã có số nợ vay mượn lên tới gần 30 tỷ đồng của nhiều người và không còn khả năng chi trả. Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để ai là bị hại trong vụ lừa đảo nói trên đến phòng cơ quan chức năng trình báo sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Nhiều hộ dân ở tổ 4 và 5 ấp Hòn Chông, xã Bình An (Kiên Lương, Kiên Giang) đang rất bức xúc trước sự việc Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã này - ông Trần Văn Phước tùy tiện rào, đổ đất chắn đường đi của dân. Sự việc kéo dài, dân khiếu nại, chính quyền xã cũng có ý kiến nhưng ông Phó Bí thư vẫn bất chấp dư luận và pháp luật. Huyện đang chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trước mắt yêu cầu ông Phước phải tháo dỡ ngay hàng rào, trả lại đường đi cho người dân. (Xem chi tiết)


Khoảng 23 giờ 13/10, tại Phòng khám đa khoa khu vực ở xã Đức Lĩnh, thuộc BV đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hữu Tình (51 tuổi, Trưởng phòng khám) và bác sĩ Đoàn Quý Đức (36 tuổi, Phó phòng khám) đã xảy ra xô xát đánh nhau gây ồn ào ở bệnh viện khiến nhiều người hoảng sợ. Bệnh viện đang yêu cầu 2 bác sĩ Trần Hữu Tình và Đoàn Quý Đức cùng ê kíp trực viết tường trình về việc đã để ra xô xát trên. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 15/10 đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đồng thời tăng cường sức mạnh cho lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria. Cả Washington và Ankara cùng cam kết chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan, song các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu nhắm vào nhóm phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK).


Nga đã bày tỏ thất vọng với báo cáo điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan liên quan đến vụ MH17 và cho rằng còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đại sứ Nga tại Malaysia Valery N. Yermolov trong cuộc họp báo ngày 15/10 tại Kuala Lumpur cho biết, các chuyên gia của Nga đã không được tham gia vào cuộc điều tra này. Đại sứ Valery N. Yermolov cho rằng, "Nga đã luôn kêu gọi một cuộc điều tra công tâm, toàn diện và minh bạch đối với vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia ngay từ ban đầu. Tuy nhiên đề nghị này của phía Nga đã bị phớt lờ".


Giới chức trách Malaysia thông báo nước này đã bắt giữ một công dân Kosovo tại thủ đô Kuala Lumpur với cáo buộc xâm nhập hệ thống máy tính và cung cấp thông tin cá nhân của hơn 1.000 nhân viên an ninh Mỹ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong một thông cáo tối 15/10, cảnh sát Malaysia xác nhận đối tượng bị bắt là nam giới khoảng 20 tuổi, đến Malaysia hồi tháng 8/2014 để nghiên cứu về chuyên ngành khoa học máy tính và pháp chứng tại một học viện tư nhân ở Kuala Lumpur. Đối tượng này bị bắt hôm 15/9 và sẽ bị dẫn độ sang Mỹ.


Lực lượng tuần duyên đảo Jeju của Hàn Quốc đã bắt giữ 7 tàu cá của Trung Quốc loại trọng tải 116 tấn, để điều tra về hành vi đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Những tàu cá Trung Quốc nói trên bị cáo buộc đã đi vào vùng biển gần khu vực Thaean thuộc Chungnam (Hàn Quốc) hôm 3/10 và lưu lại khoảng 8 giờ đồng hồ để đánh bắt cá trái phép.

MỚI - NÓNG