Bản tin 14H: Nga bị tố lập căn cứ quân sự ở Syria

Nga bị “tố” lập căn cứ quân sự ở “trái tim” của Syria. (Ảnh: JPost)
Nga bị “tố” lập căn cứ quân sự ở “trái tim” của Syria. (Ảnh: JPost)
TPO - Lực lượng đối lập ở Syria cuối tuần qua cho biết, Nga đã lập một căn cứ tại Tadmur, ở thành cổ Palmyra cách thủ đô Damascus khoảng 210km và thiết lập ở đây một hệ thống phòng không.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa tiến hành thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các dự án: Xây dựng nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự án Mở rộng nhà ga hành khách T1-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra các tồn tại, đồng thời khắc phục các tồn tại. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều 8/5 ở khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, khiến 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, vào khoảng 4 giờ ngày 10/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Hoàng Khánh Tùng, học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu) tại vùng biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định), cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 10km. Trước đó, vào chiều tối 9/5, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Hướng (học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành) tại bờ biển ở khu vực bãi sứa, xóm Xuân Hà, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 6km. Nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.


Ban Công an xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết đến 9 giờ ngày 10/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương đã vớt được thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ đắm thuyền trên hồ Sông Đà ngay tại vị trí thuyền bị đắm. Trước đó, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 8/5, một nhóm thanh niên 12 người rủ nhau lên thuyền ra hồ Sông Đà (hồ thủy điện Hòa Bình) thuộc địa phận bản In, xã Tân Phong chơi. Đến khoảng 22 giờ, thuyền bị đắm, 9 người được dân chài vớt và tự bơi được vào bờ, ba người tử vong đều là nữ.


Nguồn tin ngoại giao đề nghị không tiết lộ tên ngày 9/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức từ ngày 22/5. Ông Obama có thể sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm như: mở đường bay thẳng Việt-Mỹ, quan hệ thương mại và TPP, tăng cường quan hệ giáo dục và giao lưu, việc cho phép Tổ chức Hòa Bình Mỹ hoạt động tình nguyện và dạy tiếng Anh ở Việt Nam, khởi động Đại học Fulbright, cũng như tăng cường quan hệ quốc phòng-an ninh, thảo luận về vấn đề nhân quyền, dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí.


Lực lượng đối lập ở Syria cuối tuần qua cho biết, Nga đã lập một căn cứ tại Tadmur, ở thành cổ Palmyra cách thủ đô Damascus khoảng 210km và thiết lập ở đây một hệ thống phòng không. Một video do hãng tin AFP công bố hôm 7/5 cho thấy căn cứ quân sự trên của Nga được quây bằng hàng rào dây thép gai, bên trong có cả hệ thống tên lửa phòng không tối tân Pantsir-S1. (Xem chi tiết)


Ngày 9/5, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow nhấn mạnh việc xảy ra viễn cảnh "Brexit," nghĩa là Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), sau khi kết thúc cuộc trưng cầu ý dân dự kiến vào ngày 23/6 tới là “một điều đáng lo ngại” đối với tổ chức này. Ông Vershbow bày tỏ hy vọng trong tương lai, Liên hiệp Vương quốc Anh sẽ tiếp tục duy trì vị thế của một thành viên quân sự và chính trị “hết sức quan trọng” trong NATO như hiện nay.


Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 9/5, một thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Anbar, Iraq. Abu Waheeb và ba thành viên khác của IS thiệt mạng khi một cuộc không kích của liên quân tấn công vào chiếc xe chở các đối tượng này tại thị trấn Rutba, tỉnh Anbar ngày 6/5. Abu Waheeb từng bị lực lượng quân đội Mỹ bắt tại Iraq và tuyên án tử hình nhưng trốn thoát hồi năm 2012. (Xem chi tiết)


Báo chí Mỹ ngày 9/5 cho biết Đảng Cộng hòa tiếp tục bị chia rẽ trong bối cảnh tỷ phú Donald Trump nhiều khả năng sẽ trở thành đại diện của đảng này ra tranh cử Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho biết chưa sẵn sàng ủng hộ ông Trump trở thành đại diện Đảng Cộng hòa và sẽ chỉ ủng hộ nếu ông trùm bất động sản có thể thống nhất mọi phe phái cũng như phong trào bảo thủ trong đảng.

MỚI - NÓNG